Giang Ngọc Tuân đang rầu rĩ nghĩ ngợi thì thái giám dẫn đường bỗng dừng bước.
Ngẩng đầu nhìn lên, y thấy một bóng người quen thuộc chẳng biết xuất hiện từ lúc nào ở đầu hành lang.
“Thế bá?” Giang Ngọc Tuân dụi mắt, vội vàng bước tới: “Sao thế bá lại ở đây?”
“Khoan hẵng nói.” Trang Nhạc ra hiệu đuổi lui thái giám, len lén liếc nhìn ra ngoài hành lang, nói nhỏ với y: “Cung Vũ Dương bên đó ngập nặng, tạm thời chưa thể quay về. Bệ hạ hạ lệnh cho các trọng thần dời sang hành cung tạm trú. Ta cũng là tối hôm qua mới đến nơi.”
Xác định xung quanh không có ai, ông hạ giọng nói tiếp: “Không bàn chuyện ấy nữa. Ta hỏi ngươi, có biết vì sao ba vị thị trung trước kia bị chém đầu không?”
Giang Ngọc Tuân lập tức tỉnh cả người: “Không biết.”
Chuyện này, đến cả sử sách cũng không ghi chép rõ ràng.
Trang Nhạc cũng không giấu diếm nữa, nói một mạch: “Một người, bị phát hiện ngầm thông đồng với mười hai nước Tây Nam. Hai người còn lại, đều do cấu kết với Lĩnh Thiên Đài nên bị định tội.”
Trải qua bao đời triều đại, việc mê tín bói toán đã ăn sâu bám rễ, thần quyền vẫn chèn ép hoàng quyền.
Dù triều đại có đổi thay, tổ chức tượng trưng cho thần quyền và có căn cơ sâu dày như Lĩnh Thiên Đài vẫn luôn áp đảo nửa phần thế lực của hoàng gia, dân chúng thì tin tưởng tuyệt đối vào họ.
Sau khi Ứng Trường Xuyên lên ngôi, hắn không lập tức trừ bỏ Lĩnh Thiên Đài, mà là dần đẩy nó ra rìa.
Đây vẫn luôn là một hiểm họa ngầm lớn nhất trong triều đình.
“… Thì ra là thế.”
Giang Ngọc Tuân rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình lại bị phong làm thị trung.
Kẻ dám buôn bán người tế sống ở gần Chiêu Đô, tất nhiên là có chỗ dựa.
Huyền Ấn Giám truy tra tận gốc, nhất định sẽ kéo theo không ít người trong triều, thậm chí là cả Lĩnh Thiên Đài bị liên đới.
Nhìn khắp thiên hạ, e rằng ngoài y ra, Ứng Trường Xuyên thật sự không tìm được người thứ hai dám đắc tội Lĩnh Thiên Đài như vậy…
Trang Nhạc vỗ vai y an ủi: “Nghĩ thoáng một chút. Trong thời gian ngắn, bệ hạ chắc sẽ không giết ngươi đâu.”
“Thôi… đừng nói chuyện đó nữa. Hiền điệt, đi lối này, ta đưa ngươi đến nơi ở.”
Nói xong chuyện riêng, giọng Trang Nhạc cũng lớn dần lên: “Ngươi có biết thị trung thường ngày phải làm gì không?”
“Có biết đôi chút.” Giang Ngọc Tuân mặt mày xám xịt như đưa tang.
Ứng Trường Xuyên đúng là coi cả thiên hạ như một ván cờ rộng lớn.
Còn thị trung, thì chính là công cụ thuận tay nhất của hắn.