Lý chính sau hồi suy nghĩ, đã không còn rối loạn như lúc đầu nữa. Cũng không thể để Vương gia ở trong thôn mất mặt thêm nữa, liền hướng Vương Tam lớn tiếng trách mắng.
Vương Hà thị thấy lý chính đã hoàn toàn bị chọc giận, cũng không dám lên tiếng nữa. Cho dù bà ta không sợ bị chê cười, cũng sợ nhỡ đâu lý chính giận quá, đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi tông tộc thì nguy.
Người như bọn họ, nếu không có tông tộc che chở, sau này chết rồi sẽ làm cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa. Bà ta không sợ người sống, lại khiếp sợ thần ma yêu quỷ. Nếu không phải sợ mẹ chồng đã chết kia, về bóp chết mình. Bà ta đã sớm đuổi cái tên sao chổi kia đi từ lâu.
Có điều, nhờ vậy mà nhà bà ta mới lừa được mấy chục lượng tiền sính lễ, xem như nuôi tên sao chổi kia không lỗ vốn.
Còn bây giờ, Vương Nguyên theo lý đã gả cho người ta một lần, sớm đã không còn là người nhà bà ta. Lúc này, bà tả cũng không sợ mẹ chồng về ám mình nữa. Chính vì vậy mà Vương Hà thị mới ngông cuồng như thế.
Giờ thì hay rồi, tìm được người gánh của nợ đó, tảng đá lớn trong lòng bà ta rốt cuộc cũng rơi xuống.
Vốn, bà ta còn sợ lý chính dùng quyền tộc trưởng, ép buộc nhà mình mang Vương Nguyên về, nên mới cố tình dây dưa.
Cũng may, tên Phùng Kiều kia không có kiên nhẫn, tự mình đáp ứng. Bà ta ở một bên nhéo Vương Tam một cái, nhỏ giọng bảo ông ta nhanh chóng đồng ý.
Sở dĩ bà ta có ý muốn làm lớn chuyện, một mặt đem cái tên sao chổi kia triệt để vứt bỏ. Mặt khác, bà ta nghĩ, không chừng có thể từ chỗ Phùng Kiều moi thêm một ít tiền bồi thường, giống như Lưu gia cũng nên.
Giờ cũng không khác với ý định của bà ta là mấy, quậy thêm nữa có khi chẳng được gì. Có khi, còn mất công mang của nợ kia về nhà thì chết.
Bà ta mới không hiếm lạ gì cái tên sao chổi đó. Cắt đứt thì cắt đứt càng thêm rảnh nợ, không cần sợ phiền phức nữa.
Về sau, bà ta có thể kê cao gối mà ngủ. Thanh danh gì đó, qua vài ngày lại bị người lãng quên mà thôi.
Làm người mà, có lợi ít thì sẽ lập tức trở mặt ngay, không phải sao?
Vương Tam ở trong thôn nổi tiếng sợ vợ, bị Vương Hà thị nhéo một cái, cũng chỉ biết một tay xoa chỗ vừa bị nhéo đau, cười gượng nói.
“Chuyện đến nước này cũng là vạn bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, dù sao cũng là con của chúng ta. Chúng ta cũng không muốn làm đến tuyệt tình như thế.
Chẳng qua, vì trong nhà quả thật đang khó khăn. Các tỷ muội huynh đệ của Vương Nguyên, đều đã đến tuổi thành thân. Nếu để Vương Nguyên ở trong nhà, sẽ ảnh hưởng đến tương lại của bọn chúng.
Nay chuyện đã thành ra như thế, vậy thì cứ theo ý của Phùng đại phu đi.
Nhờ lý chính thúc và các thôn dân làm chứng, chúng ta và Vương Nguyên từ nay đoạn tuyệt quan hệ. Từ này về sau, không còn liên quan gì nhau.”
Cả hiện trường một mảnh im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài nặng nề, cùng ánh mắt ghét bỏ của người dân trong thôn, đối với người một nhà Vương Tam.
“Thật là, trên đời sao lại có gia đình không biết xấu hổ như thế chứ? Người ta vừa đưa ra điều kiện, liền chờ không kịp mà đồng ý ngay.”
“Trên đời, làm gì có phụ mẫu nào, lại muốn đoạn tuyệt với con của mình. Đứa nhỏ Vương Nguyên này, cũng là số khổ quá đi mất.”
Thôn dân không ngừng bàn tán xôn xao, Vương Hà thị lại như câm như điếc, không thèm để những lời kia trong lòng.
Tuy chuyện này là do Phùng Kiều đề nghị, nhưng thái độ của một nhà kia vẫn làm cho người ta chạnh lòng.
Ở đâu thì không biết, chứ Vương gia thôn này hàng trăm năm qua, chưa từng có chuyện như vậy bao giờ.
Người cực phẩm đâu đâu cũng có, giống như nhà này lại là có một không hai.
Lý chính trong lòng cũng tức giận không thôi. Thật muốn đem một nhà này vứt ra khỏi thôn.
Trong dòng tộc Vương gia, không ngờ lại có một đám người đáng hận như vậy.
Có điều, nói thế nào đó cũng là quyết định của nhà bọn họ. Dù ông là lý chính, là tộc trưởng, cũng không tiện xen vào.
“Được!” Lý chính thở mạnh một hơi nén giận nói.
“Lúc nãy, tức phụ Lưu đại gia có nói, trước đó nhà họ có bồi thường cho Vương Nguyên mười lăm lượng bạc.
Nay, các ngươi nếu đã muốn cắt đứt quan hệ với Vương Nguyên. Vậy mười lăm lượng này, cũng nên trả lại cho Vương Nguyên đi.”
Vương Hà thị giật mình, lớn tiếng phản đối.
“Lý chính, đó là tiền Lưu gia bồi thường cho Vương gia chúng ta. Làm sao lại là của Vương Nguyên đâu?”
Lý chính nghe xong liền không thèm đôi co với bà ta, lạnh giọng nói.
“Vương Nguyên gả cho Lưu gia các ngươi đã nhận sính lễ. Tiền bồi thường này, nếu Vương Nguyên ở Vương gia, thì các ngươi có quyền lấy.
Chỉ là nay, các ngươi không muốn nhìn nhận Vương Nguyên nữa, thì tiền này phải trả lại cho y.”
Vương Hà thị làm sao đồng ý, nhất thời nhảy dựng lên khóc nháo nói.
“Ta cực khổ bao nhiêu năm qua nuôi Vương Nguyên, tốn không ít tiền của công sức. Làm sao bây giờ còn muốn đòi tiền?
“Số ta sao lại khổ như vậy? Cực khổ nuôi nó lớn khôn, có bao nhiêu cực khổ. Giờ chúng ta chẳng cần nó phụng dưỡng đã đành, sao lại còn đòi tiền nữa chứ?”
Vương Hà thị thiếu điều lăn lộn dưới đất, làm ai đứng gần cũng lập tức muốn tránh xa.
Thôn dân nghe được lời này thì khịt mũi khinh thường.
“Ai không biết Vương Nguyên ở nhà, làm việc hơn trâu, còn không được ăn no. Quần áo toàn nhặt lại đồ củ của các huynh đệ trong nhà, chấp vá mà mặc. Vương Hà thị, bà nói lời này, thật là một chút cũng không thấy xấu hổ?”
Một đại thẩm khác phụ họa.
“Chứ còn gì nữa, ai không biết còn tưởng rằng Vương Nguyên là đứa trẻ nhặt về cũng nên.
Cả nhà Vương Tam này, ngay cả ăn thịt cũng là Vương Nguyên vất vả kiếm được. Là ai nuôi ai còn phải suy nghĩ lại?”
Thôn dân ta một câu, ngươi một câu, thiếu điều nói đến một nhà Vương Tam không còn chỗ để trốn. Dù vậy, vẫn không đấu lại sự vô sỉ của một mình Vương Hà thị.