[003.] Cô gọi số hiệu của hệ thống, như có điều lĩnh ngộ mà nói: [Tôi bắt đầu cảm thấy tiền đồ sáng lạn rồi.]
Hệ thống giả chết, không trả lời cô.
Trong lòng Lệnh Như Luật vẫn giữ sự cảnh giác đối với công năng của hệ thống, nhưng hiện tại cô chưa phát hiện ra bug gì, vậy tạm thời coi như những số liệu nó cung cấp là thật.
Chỉ cần bỏ ra một lượng sủng ái rất thấp là có thể thu được thông tin trung thành của các nhân vật khác, quá lời.
Nghĩ đến đây, giọng điệu của cô càng ôn hòa hơn mà hỏi Lưu Dạ: “Còn nữa không? Cho dù là nói xấu, ngươi cũng có thể nói trước mặt ta.”
Lưu Dạ lắc đầu: “Hiện tại thần chưa quan sát được bất kỳ thông tin tiêu cực nào về Đại Tư Tế, nhưng nếu bệ hạ đã nói như vậy, sau này thần nhất định sẽ tăng cường giám sát.”
Anh ta suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một thông tin: “Hiện Đại Tư Tế điện hạ đang ở Tinh vực Dực Thú, cùng liên minh tộc Dực Thú bàn bạc về thương mại biên giới. Ngài đã biết tin mừng ngài phá kén, quyết định tạm dừng đàm phán, dự kiến trong một tuần sẽ trở về Tinh đô.”
Rất nhanh.
Lệnh Như Luật “ừ” một tiếng tỏ ý đã biết, rồi nói: “Tạm thời các ngươi đừng nói chuyện trợ lý ám sát cho dì ta.”
Cô sẽ làm theo đề nghị của Liêu Nhàn, tự mình nói cho Lệnh Quỳnh Trần biết chuyện này, nhưng không phải lập tức thông qua liên lạc, mà là đợi bà ấy trở về rồi nói trực tiếp. Gặp mặt sẽ càng dễ phán đoán thái độ của một người hơn.
Lưu Dạ gật đầu: “Thuộc hạ đã hiểu.”
“Đứa trẻ ngoan.” Lệnh Như Luật đi đến bên cạnh Lưu Dạ, xoa đầu anh ta: “Ngươi ra ngoài trước đi, ta có hơi mệt nên muốn ngủ một giấc. Trước khi ta tỉnh lại vào ngày mai, trừ khi có việc quan trọng, nếu không đừng làm phiền ta.”
Mái tóc dưới tay cô mềm xốp, ừm, sờ rất thích.
Lưu Dạ sững lại, ngay sau đó vành tai liền đỏ lên. Anh ta ngồi yên không động để cô xoa xong mới cúi người nói: “Vâng! Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, chúc ngài ngủ ngon.”
Lưu Dạ nhanh chóng lui về phía cửa, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó mà quay lại nghiêm túc hỏi: “Bệ hạ, ngài muốn sắp xếp đại điển đăng cơ chính thức vào khi nào?”
Lệnh Như Luật nói: “Không vội, đợi dì ta trở về rồi nói sau.”
“Vâng.” Lưu Dạ gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lệnh Như Luật chắp tay sau lưng, thong thả quan sát phòng ngủ của mình… Không, phải gọi là tẩm điện.
Vừa rồi Lưu Dạ còn ở đây, cô cũng không tiện nhìn kỹ, tránh trông như người nhà quê mới lên phố.