Thân phận thích khách không rõ, chúng sử dụng hình thức tập kích cảm tử, mục tiêu là bắt cóc hoặc phá hủy kén Vương, nghe nói suýt chút nữa đã thành công. Sau khi thất bại, chúng lập tức lựa chọn tự bạo, loại bom đặc biệt đã xóa sạch toàn bộ thông tin sinh học của bản thân, Đế Quốc không thể truy ra nguồn gốc.
Kể từ đó, Viện Nghiên Cứu không dám chuyển kén Vương ra khỏi Vương cung nữa, mọi công tác duy trì đều tiến hành trong cung.
Tuy không thể xác minh thân phận và chủng tộc của thích khách, nhưng Đế Quốc cũng có đối tượng tình nghi: Tộc Fingers.
Từ thời đại đơn tinh, mối quan hệ giữa Fingers và Trùng Tộc đã là không đội trời chung, tranh đấu giữa hai bên kéo dài hàng nghìn năm. Vì thế, vào cuối năm đó, chiến hỏa giữa Đế Quốc và Fingers lại bùng lên, biên cương rơi vào hỗn loạn.
Lệnh Như Luật cũng không xa lạ gì với tộc Fingers, đó chính là phản diện số một trong “Tinh Dữ”. Tình tiết quan trọng “nữ chính bị ngoại địch bắt đi”, suy cho cùng chính là bị tộc Fingers bắt.
Kẻ địch bên ngoài mà sau này cô cần đề phòng nhất chính là Fingers, nhưng có câu “an nội rồi mới dẹp ngoại”, trong nhà còn rối ren chưa xong, đối ngoại chỉ có thể tạm gác lại.
Sau sự kiện bắt cóc, Đế Quốc còn chưa kịp hồi phục khỏi vết thương liên tiếp mất ba đời Vương, lại bị kéo vào vòng xoáy chiến tranh. Điều này cũng chôn xuống mồi lửa cho sự bùng nổ của sự kiện lớn thứ hai.
Lại qua tám năm, tức là vào năm thứ mười hai kể từ khi kén Vương ngủ say, cuối cùng tầng lớp thượng tầng của nội bộ Đế Quốc đã không chịu nổi áp lực do chiến tranh mang lại. Một trong những đại tộc của Vương đô là Lam thị đã phát động chính biến. Họ cầm tín vật do một trăm lẻ sáu đời Tiên Vương ban tặng xông vào Vương cung Nhật Nguyệt Hoa, ý đồ phá hủy kén Vương.
Suy nghĩ của họ rất rõ ràng: Mạch Vương của Lệnh thị đã đoạn tuyệt, trong tộc sẽ tự động phân hóa ra Tân Vương. Dù là ai cũng tốt hơn tình trạng nửa chết nửa sống hiện tại.
Tín niệm của gia chủ nhà họ Lam rất kiên định, mang ý vị liều chết vì nghĩa, tự mình xông lên tuyến đầu. Khẩu hiệu của họ khi đó là “thanh trừ sai lầm vì Trùng Tộc, Đế Quốc vinh quang vĩnh tồn”, rất giống với lời tên trợ lý nam đã nói trước khi chết.
Nhưng gia chủ nhà họ Lam không thành công, cuối cùng binh lực của gia tộc không thể chống lại đội cận vệ Vương cung. Đội Số Không và Đội Số Một, Số Hai bảo vệ kén Vương chặt chẽ, chém giết bà ta tại chỗ.
Cuộc chính biến này được gọi là “Lam Phù chính biến”, kéo theo nội các và các bộ phận đều tiến hành một cuộc đại thanh trừng.