Đến nội dung chính

Chương 7

admin 697 Chữ Cài Đặt

Nếu không phải Thái tử ở phía sau làm lớn chuyện, nào là xin ban hôn, nào là không ngừng mỉa mai châm chọc, tâm thái của nguyên chủ cũng sẽ không sụp đổ đến mức ấy.

Càng không đến nỗi bất chấp hậu quả mà làm loạn trong tiệc thọ, khiến thanh danh tiêu tan, thất bại thảm hại.

Thẩm Vân Tây hiểu rất rõ, trừ phi nàng giả chết để đào tẩu, bằng không tuyệt đối không có cách nào rời khỏi Vệ gia.

Hơn nữa… nàng cũng không muốn rời đi.

Ở thời đại này, một nữ tử đơn độc bên ngoài cũng chẳng dễ sống chút nào.

…

Thu lại suy nghĩ, Thẩm Vân Tây ném hết những ý niệm ấy ra sau đầu.

Thấy Hà Châu vẫn còn xụ mặt, nàng bèn đưa hộp thức ăn chưa tặng được cho nàng ấy rồi nói:

“Đừng tức giận nữa. Hắn không thích nhận thì thôi. Chúng ta giữ lại tự dùng. Lát nữa dừng chân nghỉ ngơi, ngươi xuống xe ngựa ăn ngay trước mặt hắn một bữa thật no, chọc hắn tức chết luôn.”
Giọng nàng bình thản như nước, không hề có chút dao động nào. Tuy mấy tháng nay Hà Châu đã quen với dáng vẻ “gặp chuyện không hoảng” của nàng, nhưng lúc này nghe nàng mặt không đổi sắc nói ra mấy lời nghịch ngợm như vậy, nàng ta vẫn không nhịn được mà cười nghiêng ngả.

“Cô nương lại nói đùa rồi.”

Cười xong, nàng lại nhớ kỹ lời ấy trong lòng. Đợi đến lúc đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi giữa đường, nàng lập tức hùng hổ xách hộp thức ăn, kéo cả Trúc Trân cùng xuống xe.

Từ Thanh Châu đến Lương Kinh phải đi hơn nửa tháng, nay lại gặp lúc tuyết lớn đầy trời, đi lại càng chậm chạp khó khăn. Vệ Tín đã cưỡi ngựa rong ruổi gần một tháng trời, suốt quãng đường ăn không ngon ngủ không yên, chẳng khác nào tự hành xác mình. Giờ thấy đám người Hà Châu ăn uống sung sướng, sắc mặt hắn lập tức tối sầm xuống, lúc này Hà Châu mới thấy hả giận.
Ăn uống xong xuôi lại tiếp tục lên đường. Tuyết ngày càng rơi dày, xe ngựa cũng đi càng lúc càng chậm. Bên ngoài, xa phu quát khản cả giọng mà xe vẫn chẳng nhích lên được bao nhiêu. May mà bọn họ cuối cùng cũng vào được Lương Kinh, giằng co cả buổi trời mới kịp tiến vào nội thành trước giờ Hợi.

Triều đại này không cấm đi lại ban đêm. Buổi tối, hoàng đô sáng rực ánh đèn, đường lớn ngõ nhỏ đều được chiếu sáng như ban ngày, so với vùng ngoại ô hoang vu hiếm bóng người trong thời tận thế đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Càng đi về phía Tây, nhà cửa càng thêm nguy nga cổ kính, nhìn xung quanh toàn là phủ đệ cao môn đại hộ.

Thẩm Vân Tây vén màn xe lên, nửa nằm nửa ngồi bên cửa sổ nhìn ra con đường náo nhiệt đầy sức sống bên ngoài. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời, khiến hai gò má thiếu nữ cũng hơi ửng hồng.
Suốt sáu năm sống ở tận thế, nàng còn chưa từng nhìn thấy nhiều người như hôm nay.

Đợi đến khi Thẩm Vân Tây hoàn hồn lại, đoàn xe đã đến trước cổng phủ An Quốc công.

Phủ An Quốc công vốn không phải nơi tầm thường, là quý tộc trong giới quý tộc, đại môn hiển nhiên cũng khác hẳn những phủ đệ bình thường. Thềm cao mái cong, từng viên ngói đều toát lên vẻ kiêu ngạo của một danh môn vọng tộc đã tồn tại trăm năm. Ngay cả cửa hông bên cạnh cũng được sơn son khóa đồng, trông vô cùng khí phái.

Lúc này, dưới hai chiếc đèn lồng lớn treo trước cửa hông, ánh lửa bị gió thổi lay động lập lòe, hiện ra bóng dáng bảy tám người gồm sai vặt và bà tử. Thấy xe ngựa dừng lại, bọn họ lập tức vội vàng tiến lên thăm hỏi rồi khuân vác hành lý.