Đến nội dung chính

Chương 38

admin 773 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lông mi nàng khẽ động, chậm rãi mở miệng: “Biểu tỷ, khó khăn lắm tỷ mới có được tạo hóa lớn như vậy, nên sống cho tốt những ngày tháng hạnh phúc của mình đi. Cớ gì cứ nhất quyết không buông tha cho ta?”

Ánh mắt nàng không hề có tính công kích, giọng điệu cũng không mang theo cảm xúc gì, giống như chỉ đang bình thản nói hôm nay trời đẹp. Nhưng chính cái khí độ thản nhiên ấy lại khiến Tần Lan Nguyệt nhớ tới Thẩm Thái hậu của kiếp trước, trong lòng càng thêm kinh sợ.

Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Vân Tây, nàng ta không khống chế được mà lảo đảo lùi về sau một bước.

Tần Lan Nguyệt vì bí mật trọng sinh bị vạch trần nên tự dọa chính mình một phen, sợ hãi đến mức đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, bụng cũng đau dữ dội, không nhịn được ôm bụng thấp giọng kêu đau.
Tần phu nhân không biết bị chuyện gì kích động thai khí, có dấu hiệu sinh non, ngay cả Vệ lão phu nhân cũng bị kinh động.

Vệ lão phu nhân đích thân tới xem xét, hỏi nguyên nhân ra sao. Lục Tâm lập tức vừa khóc vừa kể lể tố cáo Thẩm Vân Tây, còn Tần Lan Nguyệt nằm trên giường với gương mặt trắng bệch cũng yếu ớt phụ họa vài câu.

Nghe ý của Chu Đại, thoại bản đã được bán ra ngoài, sớm muộn gì cũng truyền tới tai Vệ lão phu nhân. Chi bằng nhân cơ hội này nói trước mặt lão thái thái, nàng ta phải mau chóng rũ sạch chuyện này khỏi người mình.

Mắt Vệ lão phu nhân không còn tinh tường, tuổi tác càng lớn càng chẳng còn kiên nhẫn đọc sách, thế nên bà ra lệnh cho Tần Lan Nguyệt kể lại nội dung thoại bản.

Tần Lan Nguyệt tự nhiên lược bỏ chuyện trọng sinh, chỉ nói rằng trong thoại bản, Thẩm Vân Tây vu oan nàng ta và An Quốc công chưa thành thân đã tư thông với nhau, cố ý hủy hoại thanh danh của nàng ta, tâm địa hiểm độc đến cực điểm.
“Con dâu và Triều Triều tuy có chút bất hòa, nhưng rốt cuộc vẫn là tỷ muội biểu thân, đánh gãy xương còn liền gân. Con dâu thật sự không ngờ trong lòng Triều Triều lại oán hận con dâu đến vậy. Muốn trách thì cũng chỉ trách con dâu năm xưa còn trẻ người non dạ, lại còn liên lụy lão gia và cả phủ cũng trở thành đề tài đàm tiếu cho người ngoài.”

Nàng ta yếu ớt vô lực, dưới mắt còn hiện quầng thâm mệt mỏi. Nói đến đây lại phối hợp ôm bụng đau đớn, thuận thế rơi xuống hai giọt nước mắt, nhìn qua đúng là dáng vẻ hoa phù dung yếu mềm giữa mưa gió.

Vệ lão phu nhân thấy nàng ta tủi thân đến đáng thương cũng chỉ nhíu chặt mày, tay chậm rãi lần chuỗi Phật châu, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng ta, bên trong chứa thứ cảm xúc khiến người khác khó lòng đoán thấu.

Tần Lan Nguyệt thấp giọng khóc một hồi, thấy Vệ lão phu nhân không có phản ứng gì, nàng ta khó hiểu lau nước mắt, khẽ gọi một tiếng: “Mẫu thân?”
“Nếu không muốn người khác biết thì trừ phi chính mình đừng làm. Con cũng là người đọc sách biết chữ, chẳng lẽ không hiểu đạo lý ấy?” Lời của Vệ lão phu nhân vừa thốt ra liền khiến Tần Lan Nguyệt cả kinh.

Dưới ánh mắt chăm chú của nàng ta, Vệ lão phu nhân lại không nói thêm gì nữa, chỉ chống quải trượng đứng dậy đi ra ngoài.

Tú Nhược cô cô đi theo phía sau lão phu nhân. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, nàng ta vẫn xoay người hành lễ, nói: “Lời này vốn không nên để nô tỳ nói, nhưng dù sao cũng phải để phu nhân biết. Ngày đó lão phu nhân vốn không đồng ý cho phu nhân vào phủ. Khi ấy ngài tuổi còn nhỏ, lại có quan hệ không rõ ràng với Tam gia, thực sự không thích hợp với Quốc công gia nhà chúng ta. Là chính miệng Quốc công gia nói rằng hai người sớm đã là phu thê, cần phải cho ngài một danh phận, lão phu nhân mới đồng ý cho ngài gả vào phủ. Sau đó lão phu nhân còn đích thân cho người đi điều tra, xác thực… lão gia không hề nói dối.”