Đến nội dung chính

Chương 35

admin 732 Chữ Cài Đặt

Hòa Xuân Thu là Tần Lan Nguyệt, Vương Hành là anh Ba Vệ Thiệu, còn cha Vương chính là cha nàng, An Quốc công Vệ Trí Xuân?

Cái gì thế này?

Chỉ là một quyển thoại bản thôi mà còn quanh co lòng vòng đến vậy sao?

“…”

Hay thật đấy.

Nàng đọc mê mẩn cả nửa ngày trời, kết quả hóa ra lại đang đọc chuyện xấu của chính nhà mình?

Lời của Lữ Thi lập tức được mọi người đồng tình hưởng ứng.

Có người bật cười châm chọc: “Vị Thẩm phu nhân kia ba tháng trước mới bị đày ra ngoại ô, ta còn tưởng người này từ đó biến mất luôn rồi chứ, ai ngờ giờ lại ngóc đầu trở về, gan với mật cũng càng lúc càng lớn.” Một câu vừa dứt, cả đám người đều cười ầm lên.

“Ta thấy nàng ta điên thật rồi, làm gì còn nửa phần thể diện của ngày xưa nữa.”

“Điên cái gì mà điên, rõ ràng là tâm địa độc ác. Tần phu nhân là mẹ chồng của nàng ta, lại còn là biểu tỷ của nàng ta nữa, trước giờ cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng ta. Chính nàng ta đuối lý trước, không biết tự kiểm điểm bản thân, còn viết ra thứ ghê tởm này để hắt nước bẩn lên người khác.”
“Đúng vậy, các nàng xem chỗ này nàng ta viết đi, nào là trọng sinh, rồi Tần phu nhân và An Quốc công trước khi thành thân đã lén lút qua lại với nhau, lại còn ám chỉ Tần phu nhân hạ thuốc nàng ta với Vệ Tam công tử, đúng là nực cười.”

“Cũng chưa chắc toàn là bịa đặt với vu oan đâu.” Lữ tiểu thư từ nhỏ đã thích mấy chuyện thần thần quỷ quỷ, tính tình lại hoạt bát tùy hứng, đầu óc đầy trí tưởng tượng, còn tự phong cho mình là “Đệ nhất nữ thần thám Lương Kinh”.

“Mấy năm trước, sự thay đổi của ‘Hòa Xuân Thu’ đúng là rất lớn. Khi ấy ta từng hỏi các ngươi, tại sao chỉ qua một đêm mà tính tình một người lại thay đổi đến thế, kết quả chẳng ai trả lời được. Lúc ấy chẳng phải các ngươi cũng thấy nàng ta rất kỳ quái sao?”

Nghe nàng nói vậy, mọi người cũng nhớ lại vài chuyện khác thường hồi trước, nhưng nhắc tới chuyện trọng sinh thì quả thực quá mức hoang đường.
Các nàng bật cười: “Tuổi tác làm sao có thể quay ngược được? Cho dù thật sự có thần tiên thì sao lại chỉ ưu ái mỗi Tần phu nhân chứ?”

Lữ tiểu thư trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc đáp: “Có khi là do vương bát nhìn đậu xanh thấy vừa mắt?”

Mọi người lập tức cười nghiêng ngả: “Bình thường nàng tin thần Phật nhất mà, giờ lại dám nói kiểu này, không sợ thần Phật trách tội sao?”

Lữ tiểu thư coi như không nghe thấy bọn họ trêu chọc, chỉ chống cằm nói: “Chúng ta nói nhiều cũng vô ích. Quyển thoại bản này rốt cuộc mấy phần thật mấy phần giả, tra thử chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

(*) Thoại bản là một cách gọi khác của thoại bản thời xưa, xuất hiện từ đời Tống, được xem là tiền thân của tiểu thuyết hiện đại. Nội dung thường kể về lịch sử hoặc đời sống xã hội đương thời.
Trên mặt Lữ tiểu thư chẳng hề che giấu vẻ hưng phấn và tò mò. Mọi người tuy cảm thấy suy nghĩ của nàng hơi hoang đường, nhưng từ trước tới nay vốn quen nghe theo nàng như sấm đâu đánh đó, hôm nay lại đúng sinh nhật nàng, tự nhiên ai nấy cũng tận lực phối hợp cho nàng vui vẻ, nhao nhao hỏi: “Thế muốn điều tra kiểu gì?”

Lữ tiểu thư cười thần bí, tiện tay kéo luôn Vệ Cầm, người vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, xuống nước.

Đúng lúc mọi người đang bàn tán khí thế hừng hực, hạ nhân bên ngoài vào bẩm báo rằng Tần nhị nương tử đã tới. Lữ tiểu thư vừa quay đầu liền thấy muội muội ruột của Tần Lan Nguyệt là Tần Phù Du mặc váy hồng thêu hải đường đang đi về phía đình giữa hồ, nàng lập tức nháy mắt ra hiệu, cả đám người đồng loạt im bặt.