Đến nội dung chính

Chương 28

admin 688 Chữ Cài Đặt

Nghe vậy, Vệ lão phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Giày vò tới tận nửa đêm, người già vốn không chịu nổi mệt mỏi. Vệ lão phu nhân dặn dò Vệ Thiệu thêm vài câu, lúc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Vân Tây, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Bà nhìn nàng từ trên xuống dưới hồi lâu, thái độ rõ ràng đã ôn hòa hơn trước rất nhiều. Bà cũng không nhắc nàng quay về Hợp Ngọc cư, ngược lại còn nói: “Bà phải cảm ơn cháu mới đúng. Tối nay cháu ở lại đây giúp bà chăm sóc Tam Lang được không?”

Bàn tay già nua khô ráo mà ấm áp phủ lên mu bàn tay nàng, khiến đầu ngón tay Thẩm Vân Tây khẽ động. Nàng theo bản năng gật đầu.

Vệ lão phu nhân lập tức cười nói liên tiếp ba tiếng “Được lắm”.

Lúc ấy Thẩm Vân Tây mới chậm chạp hoàn hồn.

Nàng thật sự không hiểu chuyện này có gì đáng vui đến thế. Nàng đâu biết chăm sóc người khác, huống hồ trong viện này có bao nhiêu nha hoàn hầu hạ, thế nào cũng chưa đến lượt nàng phải động tay động chân.
…

Sau khi Vệ lão phu nhân rời đi, trong phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Đêm đã rất khuya, nha hoàn cũng tắt bớt mấy ngọn đèn sáng, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ánh vàng ấm áp. Ánh nến lay động trên nền gấm nhạt màu, bóng sáng bóng tối chập chờn khiến cả căn phòng như phủ thêm một tầng mông lung.

Quý Ngũ Niên mang thuốc mới sắc tới.

Tuy Thẩm Vân Tây không thân quen gì với Quý Ngũ Niên và Vệ Thiệu, nhưng tính tình nàng vốn như vậy, hoàn toàn không biết ngại ngùng là gì. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cúi đầu nghịch khăn tay của mình.

Một chiếc khăn vải bình thường cũng bị nàng chơi đến say mê.

Vệ Thiệu ngồi trên giường lặng lẽ nhìn nàng.

Sau khi uống cạn bát thuốc, súc miệng xong, cuối cùng hắn cũng phá vỡ sự yên lặng trong phòng: “Sao phu nhân biết Hàn đại phu đã hạ độc?”
Đương nhiên là vì nàng dùng dị năng nhìn thấy.

Nhưng lời này không thể nói ra.

Thẩm Vân Tây kéo kéo chiếc khăn trong tay, không ngẩng đầu lên, chậm rãi đáp: “Ta thông minh.”

Nghe nàng nghiêm túc tự khen mình như vậy, Vệ Thiệu không nhịn được bật cười khẽ: “Thì ra là thế. Hôm nay được gặp một người thông tuệ phi thường như phu nhân, thật là vinh hạnh. Cũng đa tạ phu nhân đã cứu mạng ta.”

Thẩm Vân Tây không ngờ người này lại dễ nói chuyện như vậy.

Nàng hồi phủ cũng đã được một thời gian, ngoại trừ người trong Hợp Ngọc cư và Đại thiếu phu nhân Ôn Ngọc Nhàn ra, Vệ Thiệu chính là người ôn hòa nhất nàng từng gặp.

Chưa nói đến chuyện tối nay, chỉ riêng lần gặp ở tiệc trước cũng vậy.

Người ta đã nói năng nhẹ nhàng như thế, Thẩm Vân Tây tự thấy mình cũng nên đáp lại tử tế hơn một chút.
Cuối cùng nàng cũng chịu ngẩng đầu lên, nghiêm túc “ừm” một tiếng coi như nhận lời cảm tạ của hắn, còn cố ý cong cong khóe môi cười nhẹ một cái cho đủ lễ phép, nhỏ giọng đáp: “Không cần khách sáo.”

Nói xong nàng lại cúi đầu tiếp tục nghịch khăn tay.

Ánh mắt Vệ Thiệu vô thức dừng lại nơi những ngón tay trắng trẻo thon dài ấy.

Nàng gấp khăn lại rồi mở ra, mở ra rồi lại gấp lại, chỉ là mấy động tác vô vị đơn giản, vậy mà nàng lại chơi đến không biết chán, giống như tự tạo cho mình một thế giới riêng.

Không hiểu sao nhìn mãi nhìn mãi, hắn lại thấy có chút thú vị.

Cho đến khi Thẩm Vân Tây đưa tay che miệng ngáp một cái, hắn mới chợt hoàn hồn.

“Đêm khuya trời lạnh, nơi này của ta có người trực rồi. Nếu phu nhân mệt thì sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi.”