Đến nội dung chính

Chương 24

admin 689 Chữ Cài Đặt

Thẩm Vân Tây hơi do dự, cuối cùng vẫn nói là đi.

Tần Lan Nguyệt đã cố ý sai người tới truyền lời, nếu nàng không chịu qua làm bộ một chuyến thì e rằng lại sinh chuyện.

Thế là cả đám người vội vàng đốt đèn, đi về phía Vân Thượng viện của Vệ Thiệu.

Vân Thượng viện cách Hợp Ngọc cư không xa. Vệ Thiệu quanh năm mang bệnh, thích yên tĩnh nên trong viện cũng không có nhiều hạ nhân. Lúc Thẩm Vân Tây đến nơi, chỉ thấy hai nha hoàn đang đứng canh bên ngoài.

Nhìn thấy nàng, hai nha hoàn đều lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng hành lễ rồi nhanh nhẹn mở cửa mời nàng vào.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Một ngọn đèn nhỏ đặt trên giá gỗ chiếu sáng cả căn phòng. Rèm đầu giường được vén lên, móc gọn vào chiếc móc ngọc bên cạnh. Bên mép giường có một vị đại phu đang cúi đầu bắt mạch, còn Vệ lão phu nhân ngồi ở phía đối diện, tay không ngừng lần chuỗi Phật châu, miệng khe khẽ niệm kinh văn mà Thẩm Vân Tây nghe không hiểu.
Lúc này nàng mới biết Vệ lão phu nhân cũng có mặt ở đây. Nghe người ngoài đồn rằng bà cụ cực kỳ thương yêu người cháu này, giờ xem ra quả thật không sai.

Vệ lão phu nhân nhìn thấy Thẩm Vân Tây, động tác trong tay hơi khựng lại nhưng không nói gì. Ngược lại, Tú Nhược và hộ vệ trẻ tuổi Quý Ngũ Niên bên cạnh Vệ Thiệu lại chủ động chào nàng: “Tam thiếu phu nhân.”

Thẩm Vân Tây gật đầu đáp lễ, sau đó lập tức biến mình thành một cây cột gỗ đứng yên tại chỗ, cúi đầu nghịch hoa văn hải đường thêu trên gấu váy để giết thời gian.

“Lần này độc cũ của Tam công tử tái phát, bệnh đến quá nhanh, giờ chỉ có thể dùng thuốc mạnh.” Vị đại phu kia trông khoảng bốn mươi tuổi, quay người cúi đầu chắp tay với Vệ lão phu nhân.

Ông ta cúi thấp đến mức người khác chỉ nhìn thấy chòm râu dưới cằm đang run run.
“Nhưng loại thuốc này cũng có phần nguy hiểm, tiểu nhân không dám tự quyết, xin lão phu nhân định đoạt. Thuốc này… dùng hay không dùng?”

Nếp nhăn nơi khóe mắt Vệ lão phu nhân dường như càng sâu hơn. Bà siết chặt chuỗi hạt trong tay: “Nặng đến vậy sao? Ta thấy hôm nay Tam Lang còn khỏe hơn trước kia mà.”

Đại phu lắc đầu: “Nếu lão phu nhân không muốn thì vẫn có thể điều dưỡng như trước, chỉ là về sau e rằng…”

Vệ lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm: “Lão thân không hiểu y thuật, nhưng thân thể Tam Lang từ trước đến nay đều do Hàn đại phu chăm sóc. Ông cứ đi chuẩn bị đi.”

Hàn đại phu chắp tay lui ra ngoài.

Vệ lão phu nhân chống gậy đầu chim công bước tới bên giường ngồi xuống, tay đặt trước ngực niệm A Di Đà Phật, giữa hàng mày đầy vẻ lo âu, ánh mắt như phủ một tầng sương mờ.
Trong phòng yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trên mặt ai nấy ít nhiều đều mang theo vẻ buồn bã, chỉ riêng Thẩm Vân Tây vẫn thờ ơ như cũ.

Tuy nàng đang đứng trong phòng này, nhưng đầu óc đã sớm bay tận đâu đâu.

Cũng không thể trách nàng phản ứng như vậy.

Đối với Thẩm Vân Tây, phần lớn người trong phủ này đều là người xa lạ. Trước khi tới thế giới này, nàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, sớm đã quen rồi. Trừ phi là người vô cùng quan trọng với nàng, còn không rất khó khiến nàng sinh ra cảm xúc mãnh liệt như đau lòng hay bi thương.

Cùng lắm chỉ có thể than một câu: tiếc rằng thế sự vô thường.

Ở tận thế, muốn sống sót thì phải học cách tiết kiệm cảm xúc vô ích, nếu không rất dễ phát điên.