Nàng ta không biểu lộ cảm xúc lên mặt, chỉ gõ nhẹ ngón tay xuống thành ghế rồi dặn dò: “Hiện giờ nàng ta đã là một bãi bùn lầy, chúng ta cũng không thể vì nàng ta mà làm bẩn chính mình. Truyền lời xuống dưới đi, dù thế nào thì ngoài mặt cũng phải khách sáo đôi chút, nếu không người làm mẫu thân làm tỷ tỷ như ta lại thành kẻ nhỏ nhen.”
Nói đến chữ “mẫu thân”, nàng ta cười càng rạng rỡ hơn: “Lát nữa ngươi cho người tới Hợp Ngọc cư truyền lời, nói tối nay chúng ta mở tiệc ở Vinh Chiếu đường để đón gió cho Lục công tử hồi phủ, bảo nàng ta cũng tới luôn, vừa hay cả già trẻ lớn bé trong phủ tụ họp đông đủ. À đúng rồi, lấy hai quyển kinh Phật đưa sang cho nàng ta, bảo lúc rảnh thì đọc thêm, học lấy sự từ bi khoan dung của nhà Phật.”
Nói xong, nàng ta nghĩ nghĩ một lúc, nửa khắc sau lại nhớ tới một sọt đậu tằm: “Mang qua bảo nàng ta tự nhặt đi.”
Lục Tâm cười hì hì đáp vâng. Đúng lúc trong phòng vừa nói chuyện xong thì có người hầu vào báo Vệ Tín tới thỉnh an.
Tần Lan Nguyệt nghe vậy lập tức đổi sắc mặt, bỏ hẳn vẻ lười nhác ban nãy, mang giày đứng dậy, một tay chống lưng một tay đỡ bụng tự mình ra ngoài nghênh đón, vừa gặp người đã ân cần hỏi han.
Vệ Tín lần đầu tiên gặp Tần Lan Nguyệt, ban đầu còn thấy hơi xa lạ, nhưng lại bị dung mạo kiều diễm của nàng ta hấp dẫn. Sau đó không chống nổi sự dịu dàng ôn tồn của một phụ nhân trẻ tuổi, lại nhớ tới những tháng ngày thư từ qua lại trước kia, dần dà cũng trở nên thân thiết hơn.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi và người mẹ kế mới ngoài hai mươi đã thân thiết như tỷ đệ ruột.
Lục Tâm thật sự không hiểu nổi vì sao phu nhân nhà mình lại phải đối tốt với một đứa con do thiếp thất sinh ra, đến cả Quốc công gia còn chẳng thèm để tâm, nàng ta chỉ âm thầm lẩm bẩm trong bụng.
Tần Lan Nguyệt chỉ mỉm cười.
Chắc chẳng ai ngờ được rằng thiếu niên ngây ngô trước mặt này, sau này lại có tiền đồ vô lượng, trở thành quyền thần một bước lên mây, nắm đại quyền khuynh đảo triều đình.
Đời trước, Vệ Tín chẳng khác nào một con chó bên cạnh Thẩm Thái hậu Thẩm Vân Tây, theo chân ả đàn bà kia như hình với bóng, Thẩm Vân Tây chỉ sang Đông, hắn tuyệt đối không dám đi Tây.
Nhưng nay mọi chuyện đã khác.
Đời trước, chuyện mà người họ Thẩm kia làm được, đời này nàng cũng làm được. Người mà ả ta có thể thu phục, nàng cũng có thể thu phục.
Không ai biết rằng Tần Lan Nguyệt luôn sống trong sự áp chế như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bất kể kiếp trước hay kiếp này, trong mắt người khác nàng mãi chỉ là cái bóng làm nền cho Thẩm Vân Tây. Rõ ràng nàng chẳng hề thua kém Thẩm Vân Tây ở bất cứ điểm nào.
Đúng vậy, đời trước nàng đúng là mắt mù mới nhìn trúng Vệ Thiệu, một kẻ chỉ được cái mã ngoài đẹp đẽ mà vô dụng, khiến bản thân biến thành trò cười. Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra, nàng có chỗ nào không bằng Thẩm Vân Tây chứ?
…
Lúc chính viện đưa kinh Phật và đậu tằm tới cũng là khi Thẩm Vân Tây đang ngồi bên bếp lò ăn đậu phộng nướng cùng Trúc Trân và Hà Châu.
Người tới không ai khác ngoài Ngô quản sự.
Ngô quản sự cười tủm tỉm, nhưng trong lòng e rằng chẳng muốn cười chút nào. Bà ta truyền lại lời của chính viện, chỉ vào cái sọt rồi nói: “Chỗ này cũng mời Tam thiếu phu nhân tự tay nhặt. Nhớ là mỗi lần nhặt một hạt thì niệm một câu kinh Phật, nhặt xong thì đem nấu chín phát cho người trên phố, coi như tích phúc tích thọ cho cả phủ.”