Đến nội dung chính

Chương 31: Bức tường vô hình

admin 1.221 Chữ Cài Đặt

Ánh ban mai dịu mát của ngày hôm sau rọi qua ô cửa kính phòng y tế biệt lập, soi rõ những xấp tài liệu sinh học được xếp gọn gàng trên bàn làm việc.

Cố Trầm chăm chú lật xem bản báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất của Hứa Lam.

Các chỉ số sinh học hiển thị một chiều hướng phục hồi vô cùng lý tưởng: Tình trạng dị ứng, mẩn đỏ do nguồn nước máy nhiễm clo bẩn thỉu trước đây gần như đã biến mất hoàn toàn; các vệt nứt nẻ, bong tróc trên lớp vảy đuôi cá cũng đang tái tạo với tốc độ đáng kinh ngạc dưới sự bao bọc của hồ nước biển nhân tạo.

Thẩm Dao ngồi đối diện với anh ở phía bên kia bàn làm việc.

Cô một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng lướt màn hình điện thoại, tâm trạng hiếm hoi có phần thư thả và nhẹ nhõm.

Dù sao thì đêm qua, quỹ đen của cô cũng vừa kích hoạt một cú nổ lớn, bỏ túi thêm 10 triệu tiền sạch từ sự bùng nổ hy vọng của Lục Hạo, nâng tổng số dư lên con số 52,500,000 đồng.
Nhìn con số trong tài khoản, cuối cùng Thẩm Dao cũng có chút cảm giác an toàn.

Xoạch.

Cố Trầm khép tập hồ sơ bệnh án lại, ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, thanh âm trầm ổn: “Thể chất của Hứa Lam hiện tại không có vấn đề gì lớn.”

Anh hơi dừng lại một chút: “Nhưng trạng thái tâm lý gần như không thay đổi.”

Thẩm Dao khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xếch dài nhướng lên: “Ý anh là sao?”

Cố Trầm không trả lời thẳng, anh chỉ xoay người nhìn qua khung cửa kính sát đất hướng ra phía sân sau biệt thự.

Ngoài hồ sinh thái ngập tràn sắc xanh lam ngọc, Hứa Lam đang ngồi thu mình trên một tảng đá nhô ra cạnh mặt nước.

Mái tóc màu xanh lam nhạt của cậu thiếu niên bị gió thổi tung, rủ xuống che khuất đi nửa khuôn mặt trắng bợt.

Cậu cứ ngồi đó, ôm chặt lấy hai đầu gối, im lặng nhìn chằm chằm vào những rạn san hô nhân tạo tuần hoàn bên dưới.
Yên tĩnh đến mức giống như đang tự dựng lên một bức tường vô hình để tách biệt bản thân khỏi toàn bộ thế giới sống động xung quanh.

Mà phía sau bức tường ấy, cậu cũng không cho phép bất kỳ ai chạm tới mình.

“Cậu ấy vẫn đang sợ hãi.” Giọng nói của Cố Trầm trầm xuống, mang theo sự bất lực của một bác sĩ: “Không thích tiếp xúc với người lạ, không thích nói chuyện, không thích ra ngoài. Tiếp tục tự giam cầm bản thân như vậy, cơ thể dù có lành lặn thì tâm lý cũng rất khó hồi phục hoàn toàn.”

Thẩm Dao cũng nhìn theo hướng mắt của anh.

Nhìn bóng lưng gầy gò, cô độc của chú Nhân Ngư nhỏ dưới ánh nắng, cô khẽ nhíu mày.

Thẩm Dao hiểu rất rõ kiểu người như Hứa Lam.

Càng yên lặng, càng dễ tự nhốt mình trong một chiếc lồng khép kín.

Bề ngoài bình lặng.

Nhưng nội tâm lại chất đầy thương tích.
Chỉ khác là cô luôn ép bản thân phải bước tiếp.

“Vậy phải làm sao?” Thẩm Dao thu hồi tầm mắt, gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn.

Cố Trầm trả lời rất đơn giản và dứt khoát: “Dẫn cậu ấy ra ngoài. Ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc với thế giới bình thường. Muốn chữa lành cơ thể thì dùng thuốc, nhưng muốn chữa lành tâm lý thì bản thân cậu ấy phải tự bước ra ngoài.”

Trong phòng y tế lập tức rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.

Thẩm Dao không đáp lời ngay, cô đứng dậy, chỉnh lại tà áo lụa màu đen ôm sát cơ thể, chỉ để lại một câu hờ hững trước khi bước ra ngoài: “Biết rồi.”

Buổi chiều cùng ngày.

Khương Văn mang tới một xấp ảnh hiện trường được in sắc nét đặt lên bàn trà phòng khách: “Tiểu thư, studio giải trí độc lập của Hạ Dã đã hoàn thiện xong phần thi công cơ bản. Bên phía nhà thầu vừa gửi ảnh nghiệm thu qua.”

Thẩm Dao nhận lấy xấp ảnh từ tay anh ta, lười biếng lật xem. Đôi mắt sắc sảo của cô quét qua những góc phòng, những sảnh lớn và khu vực văn phòng được trang trí theo phong cách hiện đại.

Cô nhìn chưa đầy ba giây đã ném xấp ảnh trở lại bàn, khuôn mặt lập tức lạnh xuống, buông một lời chê bai thẳng thừng đầy vẻ khó chịu: “Xấu.”

Khương Văn đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, góc mặt không chút gợn sóng: “…”

“Sofa xấu, đèn chiếu sáng xấu, ngay cả phòng nghỉ cũng xấu đến mức đau mắt.” Thẩm Dao khoanh tay, bày ra bộ dạng kiêu kỳ, khó chiều đúng chuẩn ác nữ hào môn.

Trên thực tế, cô cũng chẳng thật sự quan tâm bộ sofa kia đẹp hay xấu đến mức nào.

Lần trước tiêu một khoản tiền quá lớn đã khiến cha Thẩm cảnh báo, hiện tại cô không thể tiếp tục đốt tiền một cách trắng trợn được nữa.

Nhưng thay đổi chút nội thất cho studio thì khác.

Khoản chi này đối với nhà họ Thẩm chẳng khác nào đầu ngón tay rơi mất một hạt bụi.

Không đáng để bất kỳ ai chú ý.

Mà đối với cô…

Đây chẳng khác nào cơ hội kiếm tiền tự đưa tới tận cửa.

Tiền của nhà họ Thẩm.

Tiền thưởng của hệ thống.

Tính tới tính lui, người lời nhất vẫn là cô.

Có tiện nghi như vậy mà không dùng thì đúng là có lỗi với bản thân.

Khương Văn vẫn duy trì sự chuyên nghiệp tuyệt đối, bình tĩnh hỏi: “Vậy tôi sẽ lập tức liên hệ với bên thiết kế để bắt họ dỡ bỏ và sửa lại toàn bộ?”

“Không cần tốn thời gian.” Thẩm Dao đứng bật dậy, cầm lấy chiếc túi xách hàng hiệu cầm tay: “Đến thẳng hiện trường xem trực tiếp.”

“Vâng, tiểu thư.”

Khương Văn lập tức xoay người đi chuẩn bị xe.

Thẩm Dao chậm rãi bước ra khỏi phòng khách.

Ánh nắng cuối chiều trải dài trên khoảng sân sau yên tĩnh.

Hồ sinh thái phản chiếu những gợn sóng xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trên tảng đá quen thuộc cạnh mép nước, Hứa Lam vẫn đang ngồi một mình.

Mái tóc màu lam nhạt bị gió thổi tung, bóng lưng gầy gò gần như hòa lẫn vào mặt hồ rộng lớn phía sau.

Bước chân của Thẩm Dao khẽ khựng lại.

Những lời Cố Trầm nói vào buổi sáng bất chợt hiện lên trong đầu cô.

Muốn chữa lành tâm lý thì bản thân cậu phải tự bước ra ngoài.

Đôi mắt xếch dài khẽ nheo lại.

Phiền phức thật.

Thẩm Dao vốn không thích xen vào chuyện của người khác.

Nhưng nếu đã muốn sống sót trong cái thế giới chết tiệt này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

Chắc là vì nhiệm vụ thôi.

Một lát sau, cô đổi hướng bước chân, đi thẳng về phía hồ sinh thái.

Có vài bức tường.

Nếu người đứng phía sau bức tường ấy không đủ can đảm bước ra.

Vậy thì chỉ còn cách đích thân lôi người đó ra ngoài.

Bất kể người đó có muốn hay không.