Nghe đến tên chủ nhân, ánh mắt Lam Tịch lập tức lạnh xuống. Anh quay đầu lại, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh anh lao thẳng về phía khu rừng.
Cành cây bị gió đêm lay động, phát ra những tiếng xào xạc. Ánh trăng xuyên qua tán lá, rơi xuống mặt đất thành từng mảnh sáng tối.
Lam Tịch di chuyển giữa những thân cây, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một bóng mờ.
“Hắn vào rừng rồi, bao vây lại.”
Lam Tịch nghe thấy tiếng đó, trong lòng lập tức hiểu ra. Bọn chúng không định bắt sống anh, mà muốn dồn anh vào chỗ chết.
Lam Tịch dừng lại một giây ngắn ngủi, ánh mắt lạnh lùng quét qua khu rừng tăm tối, khóe môi anh nhếch lên.
“Ngu ngốc.” Lam Tịch khẽ lẩm bẩm.
Nếu đã vào rừng, thì đây chính là sân nhà của anh. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh biến mất giữa những tán cây dày đặc.
Phía sau, bọn lính vừa tới nơi thì đã mất dấu.
“Chết tiệt!”
“Con thỏ đó đâu rồi!”
Một cơn gió đêm thổi qua. Trên cành cây cao, Lam Tịch đang đứng lặng lẽ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống đám lính đang hoảng loạn bên dưới. Sau đó xoay người, lặng lẽ rời đi về phía lâu đài.
Tại hầm ngục, Mạc Hàn đi phía trước, Cố Tiểu Uyển đi phía sau. Hai người gần ra đến cổng.
“Vèo!”
Một mũi tên đột nhiên xé gió bay tới, cắm phập xuống nền đá ngay trước chân Mạc Hàn.
Hai người lập tức dừng lại, Cố Tiểu Uyển giật mình ngẩng đầu.
Phía trước cổng hầm ngục, một đội quân ma tộc đã đứng chặn sẵn. Vô số ma quỷ vây quanh, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không có ý định để họ rời đi.
Một tên đứng đầu bước ra. Giọng hắn vang lên đầy chế nhạo: “Mạc Hàn.”
“Không có sự cho phép của vua Dê, ngươi định chạy đi đâu?”
Mạc Hàn khẽ nheo mắt. Anh bước lên nửa bước, đứng chắn trước Cố Tiểu Uyển. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám ma quỷ trước mặt.
Tên thủ lĩnh kia lại cười nhạo.
“Chẳng phải ngươi bị chủ nhân bán đến đây sao?”
“Được trở về quê hương, ngươi nên vui mừng mới đúng.”
“Chạy cái gì chứ?”
Ánh mắt Mạc Hàn lập tức trở nên lạnh đến đáng sợ.
“Là ngươi đã giúp con dê Satan kia đoạt vị?”
Tên thủ lĩnh bật cười lớn, như thể nghe được chuyện cười buồn cười nhất.
“Đúng, là ta.” Hắn nhún vai, giọng đầy khinh miệt.
“Ngươi làm gì được ta?”
“Bây giờ ngươi chỉ là một con chó bị loài người vứt bỏ.”
“Ma lực cũng không dùng được, vậy mà còn dám kiêu ngạo trước mặt ta?”
Nghe đến đó, Cố Tiểu Uyển nhíu mày khó chịu. Cô bước ra khỏi phía sau lưng Mạc Hàn,
“Ai nói tôi không cần anh ấy?” Giọng cô tuy không lớn, nhưng lại rất rõ ràng.
Tên thủ lĩnh liếc nhìn cô một cái, nhưng hoàn toàn không để ý. Hắn quay sang hỏi Mạc Hàn.
“Đây là chủ nhân của ngươi à?”
“Tốt lắm, giết cô ta còn có thể nhận thêm một phần thưởng.”
Hắn lập tức giơ tay.
“Lên cho ta!”