Lời Long An Đế nói mang đầy ý châm chọc.
Phúc Hỉ chọn một người xinh đẹp nhất trong số các cung nữ của Lưu thị, giả làm hoàng hậu đặt vào quan tài.
Sau này nàng ta sẽ trở thành Hiếu Đôn Hoàng hậu Lưu thị được hoàng gia thờ phụng.
Còn vì sao phải chọn người đẹp nhất… Dù là đến dưới âm phủ hầu hạ bệ hạ thì cũng phải chọn người đẹp, không thể tìm một kẻ xấu xí làm phiền sự yên nghỉ của bệ hạ được.
“Tuy Hiếu Đôn hoàng hậu qua đời vì sinh con, nhưng Lưu gia vẫn có công nuôi dưỡng hoàng hậu. Phong tước Thừa An Công Nhất đẳng.”
Sau khi Lưu phủ nhận được thánh chỉ của Long An Đế, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Thậm chí họ còn chưa kịp đau buồn vì cái chết của con gái mình, đã vừa vội vã, vừa kích động hớn hở nhận chỉ tạ ơn.
Điều duy nhất họ cảm thấy đáng tiếc trong lòng là đứa con do con gái sinh ra không phải hoàng tử. Nếu không thì Lưu gia đã trở thành ngoại thích của Thái tử rồi!
“Nhớ phải dạy dỗ những nam tử có độ tuổi thích hợp trong nhà cho tốt. Biểu ca biểu muội vốn là trời sinh một đôi, sau này chọn một đứa không ra gì cưới công chúa về cũng là một ý hay.”
Cha của Lưu thị – Lưu đại nhân – tuy vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng vẫn lập tức nghĩ ra một cách có thể bảo đảm ba đời phú quý cho Lưu gia.
Ngược lại, huynh trưởng của Lưu thị lại có phần bất mãn: “Làm phò mã thì không thể nắm thực quyền. Con mặc kệ ai muốn cưới công chúa thì cưới, nhưng Hoằng nhi của con tuyệt đối không thể cưới công chúa.”
Lưu Hoằng là đích trưởng tôn của Lưu gia, sau này sẽ kế thừa vinh quang của gia tộc.
Nghe vậy, Lưu đại nhân cũng lập tức phụ họa: “Điều đó thì khỏi cần con nói. Đến lúc đó cứ chọn một đứa vô dụng trong nhà cưới công chúa là được.”
Người Lưu gia lại tiếp tục bàn tán viển vông rất lâu, cuối cùng kết thúc bằng một câu của Lưu đại nhân: “Chỉ tiếc là không phải hoàng tử.”
Lưu đại nhân cứ không ai biết tưởng rằng những lời mình nói, nhưng mọi chuyện xảy ra trong Lưu phủ đều được truyền nguyên vẹn đến trước mặt Long An Đế.
Long An Đế nhìn tấu chương trước mặt, sắc mặt không hề tức giận. Mãi đến khi Phúc Hỉ đứng bên cạnh run rẩy lo sợ, ông mới lạnh nhạt nói một câu: “Bảo sao lại sinh ra được loại con gái như Lưu thị. Vậy mà bọn chúng còn dám chê bai An An của trẫm?”
Long An Đế vốn không định đuổi cùng giết tận Lưu gia, coi như tích phúc cho con gái. Nhưng khi thấy cả nhà Lưu thị miệng đầy tiếc nuối vì con gái ông không phải con trai, thậm chí còn dám tính toán lên đầu con gái ông…