“Có phải ngươi bị người ta mua chuộc rồi tráo mất con trai của bản cung không? Có phải ngươi không!”
Cung nữ đó quỳ xuống đất run lẩy bẩy, Lưu Quý phi lại đưa tay chỉ về phía những cung nhân khác.
“Hay là ngươi, là ngươi! Là ngươi bị người ta mua chuộc, đổi con trai của bản cung thành con gái, có phải ngươi làm không!”
Gương mặt điên cuồng của Lưu Quý phi khiến không ít cung nhân sợ hãi, mọi người đều quỳ xuống đất liên tục nói không dám.
Ai dám gánh tội danh tự ý tráo long đổi phượng chứ?
“Quý phi nương nương, tất cả ngự y cùng bệ hạ và Thái hậu nương nương đều có thể làm chứng, người thật sự sinh ra một công chúa.”
“Hơn nữa công chúa điện hạ trông rất giống bệ hạ, làm sao có thể bị người ta tráo đổi chứ?”
Nhưng Lưu Quý phi vẫn không nghe lọt bất kỳ lời giải thích nào, bà ta điên cuồng ném tất cả đồ đạc trên giường xuống đất.
“Rốt cuộc là ai đổi mất hoàng nhi của bản cung, trả hoàng nhi của bản cung lại đây!”
“Mau trả hoàng nhi lại cho bản cung!”
Lưu Quý phi vừa sinh xong, mọi người đều sợ bà ta cử động quá mạnh sẽ làm tổn thương bản thân, chỉ có thể nhìn nhau ra hiệu rồi chạy sang thiên điện, chuẩn bị bảo nhũ mẫu bế công chúa qua.
Công chúa trông rất giống bệ hạ, có lẽ Quý phi nương nương nhìn thấy công chúa thì sẽ không nói những lời này nữa.
Biết đâu công chúa còn có thể khơi dậy tình mẫu tử của Quý phi nương nương.
Nhưng khi Lưu Quý phi nhìn thấy đứa bé trong tã lót màu hồng kia, biểu cảm của bà ta lại càng điên cuồng hơn.
Chính là con nhỏ đê tiện này, chính con nhỏ đê tiện này đã tráo mất con trai của bà ta!
“Bế nó lại đây, để bản cung nhìn kỹ một chút.”
Nghe lời Lưu Quý phi nói, mọi người đều cho là mẹ con liền tâm, tưởng rằng sau khi nhìn thấy công chúa, tình mẹ của bà ta đã bùng phát.
Lúc này Cố An An cũng vừa tỉnh lại. Sau nửa ngày, dường như lớp sương mờ trước mắt nàng đã tan bớt.
Khi được bế đến bên cạnh Lưu Quý phi, Cố An An còn vô thức nở một nụ cười với bà ta.
Nhưng Lưu Quý phi lại hoàn toàn không cảm thấy nụ cười của đứa trẻ có gì đáng yêu. Bà ta chỉ nghĩ quả nhiên là một công chúa giả.
Xấu xí như vậy thì có chỗ nào giống bệ hạ chứ?
Lưu Quý phi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc tã nhỏ, ngay khi mọi người vừa buông lỏng cảnh giác thì đột nhiên điên cuồng vươn hai tay ra.