Cố Trạch Viễn nằm trên bàn mổ, hai tay bị xích kéo căng. Anh hơi nghiêng đầu về phía Trần Lập. Dải băng đen trên mắt anh hơi nhăn lại.
“Ông chủ Trần.” Cố Trạch Viễn nhẹ giọng hỏi: “Ông có hay dọn dẹp nơi này không?”
Trần Lập khựng lại, cảm thấy câu hỏi của thằng mù này thật ngu xuẩn: “Mày hỏi cái đó làm gì? Lo cho cái mạng của mày trước đi.”
“Vì nếu không thường xuyên dọn dẹp…” Khóe môi Cố Trạch Viễn từ từ nhếch lên, nụ cười sợ hãi lúc nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một nụ cười cực kỳ ma quái và lạnh lẽo: “Máu nhiều quá sẽ làm bẩn gầm giày của tôi mất.”
“Gầm giày của mày?” Trần Lập khựng lại, đôi mắt ti hí nheo lại nhìn kẻ mù đang nằm ngửa trên bàn mổ inox.
Ông ta ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm. Một thằng mù bị xích chặt hai tay, nằm trên thớt chờ mổ, lại đi lo lắng máu của mình sẽ làm bẩn giày?
Trần Lập nhổ nước bọt xuống sàn, quay sang trừng mắt với đám đàn em.
“Thằng này điên rồi.” Tên mặt rỗ xách thanh tuýp sắt bước lên: “Đại ca, để em gõ nát hai cái xương chân của nó trước. Cho nó biết gầm giày với chả mũi giày.”
Nói xong, tên mặt rỗ giơ cao thanh tuýp sắt, nhắm thẳng vào đầu gối Cố Trạch Viễn mà vụt mạnh xuống.
Thẩm Oánh ngồi xổm trong lồng sắt ở góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, chớp chớp mắt nhìn theo quỹ đạo của thanh sắt.
Cô lén lút tìm một góc lồng tương đối khô ráo, dùng vạt váy tị nạn rách rưới lau qua một chút rồi ngồi bệt xuống, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất.
Trong lòng cô bắt đầu tính toán thời gian. Dạ dày cô đang réo lên biểu tình. Ban nãy đi bộ cả một ngày dài, chút năng lượng từ ngụm máu của Cố Trạch Viễn đã tiêu hao gần hết.
Hiện tại cô vô cùng cần ăn thịt để bổ sung mộc khí. Nếu tên mù này còn tiếp tục chơi trò nhường nhịn câu giờ, cô sợ mình sẽ héo rũ ngay trong cái lồng này mất.
Thanh tuýp sắt mang theo lực đánh rất mạnh giáng xuống.
Nhưng thanh sắt không hề chạm vào đầu gối Cố Trạch Viễn. Cách nếp vải quần tây của anh đúng một milimet, thanh sắt đột ngột khựng lại. Một lực cản vô hình nhưng cực kỳ cứng rắn bật ngược trở lại, truyền thẳng qua thanh kim loại lên cánh tay tên mặt rỗ.
Tên rỗ loạng choạng lùi về sau ba bước. Hổ khẩu bàn tay anh ta tê rần, thanh tuýp sắt tuột khỏi tay, rơi xuống mặt sàn bê tông.
“Mày làm cái trò gì đấy?” Trần Lập cau mày, đá nhẹ vào chân tên đàn em: “Chưa ăn cơm à? Hay tay mày bị chuột rút?”