Trên các sạp hàng bày bán đủ thứ thượng vàng hạ cám, từ những bánh bích quy nấm mốc, những viên tinh hạch cấp thấp xám xịt cho đến những linh kiện súng đạn rỉ sét. Người bán kẻ mua mặc cả bằng những từ ngữ thô tục nhất.
Một người đàn ông gầy nhom, mất một nửa tai trái bất ngờ lao ra từ bóng tối, chặn đường Cố Trạch Viễn.
“Người anh em, mua tinh hạch không?” Anh ta giơ ra một viên đá sáng màu đỏ nhạt, giọng nói khàn đặc đầy vẻ chào mời: “Tinh hạch hệ hỏa cấp B đấy, vừa moi từ bụng chó sói biến dị ra. Lấy anh rẻ thôi, năm mươi viên đạn hoặc mười hộp thịt.”
Thẩm Oánh liếc nhìn viên đá trong tay anh ta. Mắt cô dù không có dị năng giám định nhưng nhìn cái màu đỏ nhờ nhờ, lốm đốm tạp chất kia là biết ngay hàng giả, chắc chắn được nhuộm màu từ tinh hạch cấp F.
Cố Trạch Viễn không dừng bước. Anh dùng gậy gạt nhẹ tay người đàn ông sang một bên, động tác nhẹ nhàng nhưng chính xác đến mức tên kia lảo đảo suýt ngã.
“Không hứng thú.” Cố Trạch Viễn nhạt nhẽo buông ba chữ, tiếp tục bước đi.
Người đàn ông mất tai định chửi thề, nhưng nhìn thấy phong thái ung dung và chiếc gậy đen bóng của Cố Trạch Viễn, anh ta thức thời ngậm miệng lại, lùi về bóng tối.
Thẩm Oánh bám sát theo sau Cố Trạch Viễn, cố tình làm vẻ ngó dọc ngó xuôi, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở những sạp bán đồ ăn.
Bụng cô phối hợp phát ra một tiếng sôi ùng ục.
Họ đi sâu vào khu vực trung tâm của chợ đen, nơi ánh sáng có vẻ khá hơn một chút và những sạp hàng cũng có quy mô lớn hơn.
Đây là địa bàn của những tay buôn có máu mặt thực sự, những kẻ nắm giữ nguồn cung cấp lương thực và nước sạch ít ỏi của cái thế giới ngầm này.
Ngay lúc đó, một ánh mắt tham lam từ góc khuất khóa chặt lên người họ.
Trần Lập ngồi trên một chiếc ghế xếp bằng vải bạt sờn rách sau sạp hàng lớn nhất khu trung tâm. Ông ta khoảng bốn mươi tuổi, cơ thể lực lưỡng bọc trong chiếc áo ba lỗ dính đầy dầu mỡ. Một vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt phải xuống tận cằm khiến khuôn mặt ông ta trông vô cùng hung tợn.
Sạp hàng của Trần Lập chuyên bán nước sạch lọc qua hệ thống thủ công và lương thực cận date.
Ông ta là một trong những thương nhân chợ đen khét tiếng nhất khu này, không phải vì ông ta buôn bán thật thà, mà vì ông ta có một đội tay sai chuyên giải quyết những khách hàng dám làm loạn, hoặc những khách hàng có vẻ nhiều tiền nhưng ít khả năng tự vệ.
Nhìn thấy Cố Trạch Viễn và Thẩm Oánh đi ngang qua, đôi mắt ti hí của Trần Lập lập tức sáng lên.