Trong lúc nhặt, Thẩm Oánh lén lút quan sát Cố Trạch Viễn. Đôi giày da của anh vẫn sạch bóng. Quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn. Sự tương phản giữa hai người làm bộ não thực dụng của cô nảy sinh một sự cay cú tột độ.
Cô tính toán trong đầu, ba trăm viên tinh hạch cấp thấp này đổi ở chợ đen căn cứ cùng lắm được mười hộp thịt lợn đóng hộp.
Đổi lấy sức lao động cật lực của một dị chủng cấp S?
Quá lỗ vốn! Bọn buôn người trên phố đèn đỏ còn có lương tâm hơn tên mù này!
“Động tác nhặt của em quá chậm chạp.” Cố Trạch Viễn gõ gõ ngón tay lên thân gậy: “Lúc chiến đấu thì dư thừa động tác, đến lúc dọn dẹp hiện trường cũng thiếu tính logic. Em hoàn toàn có thể dùng một sợi rễ nhỏ đâm xuyên qua đống bùn để xâu chuỗi các viên tinh hạch lại với nhau như xâu hạt cườm. Sao lại dùng tay không bới móc như động vật linh trưởng thế kia?”
Thẩm Oánh sững người. Cô nắm chặt một nắm bùn trong tay, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.
Anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Biến đổi một bộ phận cơ thể thành rễ cây đòi hỏi sự điều động mộc khí liên tục. Cô đã cạn kiệt năng lượng đến mức đi bộ còn thở dốc, lấy đâu ra mộc khí mà làm trò xâu hạt cườm nghệ thuật cho anh ta xem?
Tên này rốt cuộc là mắc bệnh sạch sẽ hay mắc bệnh thích đạo diễn hình ảnh vậy?
“Cháu hết năng lượng rồi.” Thẩm Oánh nghiến răng đáp, cố giữ cho giọng nói không mang theo sát khí: “Biến hình cần calo. Cháu đang ở chế độ tiết kiệm pin.”
“Vậy thì bới nhanh lên.” Cố Trạch Viễn không chút lưu tình hạ lệnh: “Còn mười phút.”
Thẩm Oánh hít sâu một hơi mùi phân dơi, tự nhủ với lòng mình phải nhẫn nhịn. Chờ đến ngày cô kết quả, khôi phục lại sức mạnh cao nhất, cô nhất định sẽ trói tên mù này lại, bắt anh bới phân dơi bằng miệng!
Ba mươi phút trôi qua như một thế kỷ. Thẩm Oánh gom đủ một vạt áo đầy tinh hạch nhơm nhớp máu, sau đó bước ra ngoài cửa hang, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt khiến cô phải nheo mắt lại.
Cô đổ ụp đống tinh hạch xuống tảng đá trước mặt Cố Trạch Viễn.
“Hai trăm chín mươi tám viên.” Thẩm Oánh thở hồng hộc, giơ tay quệt mồ hôi trên trán làm một vệt máu dơi quẹt ngang mặt: “Chỉ có chừng này. Thiếu hai viên chắc là bị chú chém nát vụn rồi.”
Cố Trạch Viễn vươn tay ra. Từ lòng bàn tay anh, một khe nứt không gian nhỏ màu đen xuất hiện, trực tiếp hút toàn bộ đống tinh hạch bẩn thỉu vào trong không gian lưu trữ mà không cần chạm tay trực tiếp.
“Rất tốt.” Cố Trạch Viễn đứng lên, phủi nhẹ nếp áo: “Tiếp tục lên đường thôi.”