Trí Nhân vốn là một giống đực lang thang. Trong khu rừng rậm tràn ngập nguy hiểm này, thú nhân lang thang vốn rất khó có bạn đời. Hầu hết giống cái đều ở trong các bộ tộc, được bảo vệ vô cùng chặt chẽ.
Thú nhân lang thang như hắn thường tụ tập lại với nhau sống ở phía Nam của khu rừng. Tuy nhiên, vì là thú nhân lang thang, nên họ không có bị ràng buộc bởi các quy tắc của bộ tộc. Chỉ là tụ tập sống cùng một khu vực, nhưng không có trách nhiệm chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, cũng như không có sự bảo hộ của bộ tộc.
Hắn đang sống cùng với ba người huynh đệ nữa, tất cả đều còn độc thân. Bọn họ đã từng hứa, nếu ai kiếm được bạn đời, sẽ chia sẻ chung với nhau.
Bởi vì rừng rậm tràn ngập nguy hiểm, giới thú nhân từ lâu đã hình thành một quy tắc bất thành văn.
Giống cái vô chủ đi lạc trong rừng, ai phát hiện trước, bảo vệ nàng đến nơi an toàn, sẽ có quyền yêu cầu nàng kết khế ước bạn đời.
Thế nhưng, giống cái đi lạc trong rừng rất hiếm, bởi vì bọn họ phần lớn đều được các bộ tộc bảo vệ vô cùng chặt chẽ.
Đặc biệt là giống cái xinh đẹp như Triệu Minh Khuê, lại càng là trước nay chưa từng có đi lạc.
Mà lúc này, Trí Nhân hoàn toàn không biết Triệu Minh Khuê chẳng hề hay biết quy tắc ấy.
Sau khi tuyên bố nàng là bạn đời của mình, hắn liền phấn khích đến mức không kiềm chế được.
Cơ thể hắn trong nháy mắt hóa thành sư tử. Con sư tử vàng chạy vòng quanh Triệu Minh Khuê như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích. Thỉnh thoảng còn dùng đầu cọ cọ vào chân nàng.
“Gào! Gào! Gào!”
Niềm vui của hắn gần như không thể che giấu.
Giống cái không có tộc nhân!
Giống cái vô chủ!
Hắn là người cứu nàng!
“Gào! Gào! Gào!”
Theo quy tắc của giới thú nhân, hắn có thể làm bạn đời của nàng!
Ha ha ha!
Hắn không cần cầu nàng thu nạp cũng vẫn có thể trở thành bạn đời của nàng!
Trí Nhân càng nghĩ càng vui, chạy một vòng lại một vòng trong rừng, không thể dừng nổi.
Triệu Minh Khuê đứng bên cạnh nhìn đến ngơ ngác.
Con sư tử này bị làm sao vậy?
Nhưng cũng may, hắn biến thành sư tử rồi chạy, chứ nếu hắn ở hình người, không quần áo mà chạy thì…
Triệu Minh Khuê lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu.
Trí Nhân chạy một hồi lâu mới phát tiết hết sự phấn khích trong lòng.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn Triệu Minh Khuê, đôi mắt vàng kim sáng rực, mang theo chiếm hữu mãnh liệt của dã thú.
Giây tiếp theo, con sư tử lập tức lao thẳng về phía nàng.
Đến trước mặt nàng, hắn lại biến trở lại thành hình người, sau đó giơ tay ôm chặt lấy nàng vào trong vòng tay mình.
“Ngươi là giống cái của ta.”