Đến nội dung chính

Chương 10

admin 485 Chữ Cài Đặt

Một lát sau, Trí Nhân lấy từ trong hốc cây ra một mảnh da thú đã được gấp gọn, nhanh chóng quấn quanh hông.

Thấy vậy, Triệu Minh Khuê âm thầm thở phào.

Xem ra càng đến gần nơi sinh sống, hắn càng chú ý đến chuyện giữ gìn hình tượng.

Như vậy cũng tốt.

Ít nhất nàng không cần phải lo mình vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Triệu Minh Khuê lập tức dời mắt đi, tò mò quan sát cảnh vật xung quanh.

Nơi này cây cối um tùm, bên hồ mọc rất nhiều loại thực vật mà nàng chưa từng thấy. Đi được vài bước, ánh mắt nàng bỗng sáng lên.

Ngay cạnh đó có một bụi cây thấp, trên cành chi chít những quả tròn căng mọng, màu sắc trông vô cùng bắt mắt.

“Đây là quả gì nhỉ?”

Triệu Minh Khuê tò mò bước đến.

Nàng đưa tay định hái một quả xuống xem thử. Thế nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào vỏ quả…
“Bụp!”

Quả mọng đột nhiên nổ tung.

“Á!”

Triệu Minh Khuê giật mình hét lên.

Trí Nhân đang ở gần đó nghe tiếng nàng, lập tức biến sắc, vội vàng chạy tới.

“Minh Khuê!”

Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt và quần áo của Triệu Minh Khuê đã bị một thứ chất lỏng đen sì bắn đầy.

Trí Nhân chạy đến nơi, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt. Thấy nàng không bị thương, hắn mới âm thầm thở phào.

“Không sao chứ?”

Triệu Minh Khuê ngơ ngác lắc đầu.

“Ta… hình như không sao.”

Chỉ là thứ chất lỏng màu đen kia vừa dính vừa nhớp, khiến nàng khó chịu vô cùng. Nàng vội vàng dùng tay lau mặt, nhưng càng lau lại càng lem ra nhiều hơn.

Trí Nhân thấy vậy liền nói:

“Đừng lau nữa, đến hồ rửa đi.”

Triệu Minh Khuê nghe lời, lập tức chạy đến bên bờ hồ, ngồi xổm xuống rồi liên tục vốc nước rửa mặt.
Một lúc sau, lớp dịch nhầy cuối cùng cũng được rửa sạch.

Thế nhưng khi cúi xuống nhìn mặt mình phản chiếu dưới mặt nước, Triệu Minh Khuê lập tức trợn tròn mắt.

Trên làn da trắng nõn của nàng vẫn còn loang lổ từng mảng màu đen, trông chẳng khác nào vừa bị ai đó bôi mực lên mặt.

“A!”

Nàng hoảng hốt sờ lên mặt.

“Sao mặt ta lại thành thế này?”

Trí Nhân đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng kinh ngạc của nàng, nhịn không được bật cười.

Thấy Triệu Minh Khuê lập tức quay sang trừng mình, hắn vội vàng thu lại ý cười, nghiêm túc giải thích:

“Đó là quả Nổ.”

“Quả Nổ?”

“Ừ.”

Trí Nhân gật đầu, chỉ về phía bụi cây.

“Vỏ của nó rất mỏng. Chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ nổ tung. Dịch bên trong có màu đen, dính lên da sẽ để lại vết màu như thế này.”

Triệu Minh Khuê cúi đầu nhìn những vệt đen trên tay, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi.
“Vậy… ta phải làm sao?”

“Không cần làm gì cả.”