Đến nội dung chính

Chương 48

admin 500 Chữ Cài Đặt

Vệ Hoàng hậu bật cười, nắm lấy bàn tay thô ráp của tiểu nha đầu, nói: “Tiểu Cửu, con theo di mẫu về kinh đi.”

“Nhưng…” Tần Cửu lộ vẻ do dự, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: “Di mẫu, cửa hàng này con mới thuê thôi.”

Nàng có chút không nỡ. Dù chỉ là “diễn trò”, nhưng nơi này dù sao cũng do chính tay nàng từng chút một sắp xếp, ít nhiều cũng đã bỏ vào đó chút tâm sức.

“Không sao.” Vệ Hoàng hậu cười nói: “Cửa hàng này cứ để lại trước. Sau này con có thể tìm một quản sự đáng tin đến đây thay con trông coi.”

Trong lòng bà đã âm thầm tính toán, chi bằng cứ mua luôn cửa hàng này cho đứa trẻ là xong.

Vệ Hoàng hậu mềm mỏng khuyên nhủ hồi lâu, cuối cùng Tần Cửu cũng đồng ý.

Thế là ngay giữa trưa hôm đó, sau khi Tần Cửu thu dọn sơ qua, hai người liền lên đường.
Nơi này cách Kinh Thành chừng ba mươi dặm. Vệ Hoàng hậu vốn không cần đích thân đến đây, chỉ cần sai Từ ma ma truyền nàng vào cung là được. Nhưng trong lòng bà sốt ruột, lại lo Tần Cửu sẽ suy nghĩ lung tung, nhất quyết phải tự mình chạy đến một chuyến. Xưa nay Hoàng đế luôn hết mực cưng chiều bà, đương nhiên không ngăn cản, chỉ phái thêm một đội thị vệ hộ tống, để bà cải trang xuất cung.

Đoàn người đi gấp đi chậm, cuối cùng cũng đến Kinh Thành trước khi trời tối. Đoàn xe ngựa tiến vào hoàng thành.

Trên đường đi, Vệ Hoàng hậu đã nói rõ thân phận của mình cho Tần Cửu, đồng thời bảo nàng vào cung ở tạm vài ngày.

Xe ngựa dừng trước cửa cung, Từ ma ma đưa lệnh bài cho thị vệ kiểm tra.

Ở cách đó không xa, một bóng người mặc áo gấm dệt kim màu lam sẫm đang đứng trước cửa cung. Hắn có dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo thẳng tắp, thần sắc ngẩn ngơ nhìn về phía xe ngựa. Hắn vô thức bước lên một bước, nhưng rồi lại cứng rắn thu chân về.
Xe ngựa tiến vào cửa cung, Tần Cửu theo Vệ Hoàng hậu lên kiệu, một đường đến thẳng Phượng Loan cung.

“Mẫu hậu…”

Một bóng dáng nhỏ bé từ trong điện chạy ra, chạy xuống bậc đá rồi vui vẻ lao về phía Vệ Hoàng hậu.

Gương mặt nhỏ trắng trẻo, tuấn tú của nam đồng tràn đầy niềm vui không hề che giấu, chính là Lục hoàng tử Cố Trân.

“Trân nhi.” Vệ Hoàng hậu cũng mỉm cười, nụ cười hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng: “Đây là biểu tỷ của con.”

“Biểu tỷ.” Cố Trân lanh lợi gọi một tiếng, đôi mắt to chớp chớp, tò mò đánh giá nàng. Cậu vẫn nhớ chính Tần Cửu đã cứu cậu khỏi hồ nước, ánh mắt cậu nhìn nàng cũng mang theo vẻ thân thiết.