Trên đời này sao lại có những kẻ đáng giận đến thế?
Con gái ruột của bọn họ được nuôi dưỡng ở Hầu phủ, sống cuộc đời sung sướng cao sang, vậy mà bọn họ lại không chịu đối xử tử tế với con gái người khác, bắt nàng làm trâu làm ngựa, tùy ý bắt nạt, đánh đập và hành hạ.
Nếu không phải nha đầu này lanh trí bỏ chạy, thật sự bị gả cho một tên ngốc, chẳng phải hôn sự và cả nửa đời sau của nàng đều bị bọn họ hủy hoại hay sao!
Chỉ cần nghĩ đến đó, Vệ Hoàng hậu đã hận không thể băm vằm người nhà họ Lý thành trăm mảnh!
Đáng tiếc, đôi vợ chồng kia đã phạm tội giết người, bỏ quê mà chạy, trốn biệt tăm biệt tích.
Vệ Hoàng hậu cố nén đau đớn trong lòng, miễn cưỡng giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng xoa đầu Tần Cửu.
Một cô nương ở tuổi này đáng lẽ phải có mái tóc đen óng, mềm mại, vậy mà thứ bà cảm nhận được dưới lòng bàn tay lại là mái tóc khô xơ, rối ráp. Đứa trẻ này khổ quá rồi!
“Cố phu nhân.”
Giọng nói mềm mại, non nớt của tiểu cô nương cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Hoàng hậu.
Bà nhìn thấy nàng ngẩng gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay lên, đôi mắt hạnh đen láy, trong veo chớp cũng không chớp, khó khăn hỏi: “Người nói người là di mẫu của con. Vậy phụ mẫu là ai? Tại sao… tại sao cha mẹ lại không cần con?”
Vệ Hoàng hậu thở dài, nói: “Con là đích nữ trưởng phòng của Tần gia thuộc phủ Trung Nghĩa Hầu, cũng là đích thứ nữ trong thế hệ này của Tần gia.”
Bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tần Cửu, kể lại đầu đuôi mọi chuyện năm xưa, chỉ giấu đi những chuyện Hoàng đế khi còn là Thái tử suýt bị phế truất, đơn giản nói rằng năm đó Tần gia bị người vu oan rồi lưu đày, vì thế mới phải giao đứa trẻ vừa chào đời cho người khác nuôi dưỡng.
“… Sau khi Tần gia được minh oan, họ lập tức phái người đến đón con. Chỉ là không ngờ bọn họ lại dùng chính con gái mình để tráo đổi con.”
“Thì ra là vậy…” Tần Cửu bừng tỉnh.
Một lúc sau, nàng mới hỏi: “Cố phu nhân, vậy trong nhà con còn có những ai? Cha mẹ có ghét con không?”
Vẻ mặt Tần Cửu thoáng bất an.
Vệ Hoàng hậu vỗ nhẹ lên tay nàng, cười an ủi mấy câu rồi nói: “Phụ mẫu đã không còn nữa. Con còn một huynh ruột và một đệ ruột. Huynh trưởng của con tên Tần Tắc Ninh, đệ đệ con tên Tần Tắc Ngọc. Còn những người khác trong Tần gia…”
Sắc mặt Vệ Hoàng hậu lạnh đi trong thoáng chốc, sau đó lại mỉm cười, nói: “Chẳng qua chỉ là thúc bá khác phòng mà thôi. Bọn họ thích hay ghét thế nào, con không cần để tâm. Tổ phụ con cũng đã qua đời, nhưng tổ mẫu vẫn còn. Ngày thường con chỉ cần giữ phép tắc ngoài mặt là được.”