Vừa đứng vững, bà ấy đã nhìn thấy Tần Cửu ở cách đó không xa, lập tức nở nụ cười rồi bước tới: “Tần cô nương, lâu rồi không gặp.”
“Từ ma ma, sao bà lại đến đây?” Tần Cửu bày ra vẻ kinh ngạc vừa đủ, ngay sau đó trên mặt nở nụ cười: “Tiểu công tử khá hơn chưa?”
Từ ma ma lập tức đáp: “Tiểu chủ tử đã khỏi hẳn rồi, thường xuyên nhắc muốn gặp lại cô nương, đích thân nói lời cảm tạ với cô nương. Chủ tử nhà ta cũng muốn gặp cô nương.”
“Cố phu nhân cũng ở huyện Phong Cốc sao?” Tần Cửu hỏi.
Ngay sau đó, rèm cửa sổ xe ngựa được một bàn tay trắng nõn vén lên, để lộ một gương mặt xinh đẹp, đoan trang. Đối phương mỉm cười nhìn nàng.
Hai mắt Tần Cửu hơi mở lớn. Nàng không ngờ Hoàng hậu lại đích thân đến đây.
“Cố phu nhân.” Tần Cửu vui vẻ nói: “Sao phu nhân lại đến đây? Mau vào trong ngồi đi.”
Vệ Hoàng hậu chăm chú nhìn Tần Cửu, tựa như muốn khắc sâu gương mặt nàng vào tận đáy lòng, rồi mới mỉm cười. Bà vịn tay Từ ma ma bước xuống xe.
Tần Cửu vội vàng dẫn chủ tớ hai người vào cửa hàng.
Tuy cửa hàng này vẫn chưa chính thức khai trương, nhưng theo nguyên tắc “đã diễn thì phải diễn cho trọn”, Tần Cửu đã sắp xếp đâu ra đấy gần hết. Nàng còn mời thợ mộc đến đóng một dãy tủ đựng điểm tâm ở gian phía trước. Trong cửa hàng thoang thoảng mùi gỗ mới.
“Cố phu nhân.” Tần Cửu ngượng ngùng chun mũi: “Chỗ này của ta vẫn còn bừa bộn lắm, chưa kịp dọn dẹp.”
Vừa nói, nàng vừa dẫn bà vào gian phía sau.
Phía sau cửa hàng có một khoảng sân nhỏ, bên kia sân là một dãy phòng bên, Tần Cửu vẫn ở đây.
Vị khách thuê trước còn để lại một ít đồ đạc không dùng đến. Tần Cửu ước tính số bạc còn lại trong tay, chỉ đơn giản quét dọn sơ qua chứ không thay mới, sau đó lại bày thêm mấy chậu hoa cỏ, trông vừa sạch sẽ vừa thoáng đãng.
“Chỗ này của con thu xếp cũng khá đấy.” Vệ Hoàng hậu cười khen một câu.
“Người quá khen rồi.” Tần Cửu mời bà ngồi xuống: “Ta đi pha cho người một chén trà…”
Tần Cửu còn chưa nói hết câu, Vệ Hoàng hậu đột nhiên vội vàng nắm lấy cổ tay phải của nàng, rồi siết chặt nàng vào lòng.
“Đứa trẻ ngoan. Con, con chịu khổ rồi…”
Giọng Vệ Hoàng hậu nghẹn ngào. Bà có thể cảm nhận rõ thân thể nhỏ nhắn, gầy gò trong lòng mình đang hơi cứng lại. Sợ dọa đứa trẻ, bà chỉ đành lưu luyến buông nàng ra.
Quả nhiên, vừa thả tay, bà đã thấy đứa trẻ trước mặt ngơ ngác nhìn mình. Bà vội thu lại cảm xúc, nói: “Tiểu Cửu, con đừng sợ. Ta là di mẫu của con.”