Điều này khiến đám nha dịch đau đầu không thôi. Cuối cùng, họ quyết định tập trung kiểm tra các khách điếm, lần lượt tra xét tất cả khách trọ.
Chẳng bao lâu sau, trên khắp đường lớn ngõ nhỏ của huyện Thanh Vân đã xuất hiện không ít nha dịch chạy ngược chạy xuôi.
Trong quán trà Hương Minh nằm sát đường, Tần Cửu nhìn đám nha dịch qua lại trên phố, sắc mặt có phần khó coi.
Nàng gọi một tiểu đồng vừa đi ngang qua, mỉm cười hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế?”
“Các sai gia đang tra xét người từ nơi khác đến.” Tiểu đồng hiển nhiên đã bị mấy vị khách hỏi qua chuyện này, trả lời vô cùng trôi chảy: “Thánh giá hiện đang ở hành cung Giang Lâm, đương nhiên không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”
Trong mắt tiểu đồng, nha dịch đang bắt đám người xấu, giữ gìn trị an, tất nhiên là chuyện tốt.
Tần Cửu giả vờ tò mò hỏi: “Mấy ngày trước cũng từng tra xét sao?”
“Trước khi thánh giá đến đã tra một lần rồi.” Tiểu đồng hỏi gì đáp nấy: “Khách quan còn cần gọi thêm gì không?”
Tần Cửu lại gọi một đĩa hạt dưa rang, thưởng cho tiểu đồng hai đồng tiền rồi cho hắn ta lui.
Từ tiểu đồng, nàng có được một tin tức. Việc tra xét như hôm nay vốn không phải lệ thường, trước khi thánh giá đến cũng chỉ kiểm tra một lần.
Vậy nên, cuộc tra xét hôm nay tám chín phần là có vấn đề, mà trùng hợp thế nào lại xảy ra ngay sau khi nàng tình cờ gặp Tần Hân hôm nay.
Chắc chắn là nhắm vào nàng!
Lúc ở Túy Phong lâu, Tần Cửu đã chú ý thấy Tần Hân thỉnh thoảng liếc mắt về phía mình. Sau khi rời khỏi đó, nàng không lập tức trở về khách điếm mà kéo Tiêu Trạch cùng tìm một quán trà ngồi xuống, muốn xem tình hình thế nào.
Đúng là chuyện tốt chẳng thấy đâu, chuyện xấu lại linh nghiệm thật!
Nàng vừa mới xuất hiện trước mặt Vệ Hoàng hậu, lúc này tuyệt đối chưa phải thời điểm để nữ chính phát hiện thân phận của nàng.
Hay là… cứ chạy khỏi đây ngay trong đêm? Trước tiên rời khỏi huyện Thanh Vân rồi tính tiếp.
Nàng cẩn thận cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn bác bỏ ý nghĩ này.
Rõ ràng Tần Hân vẫn chưa xác định được thân phận của nàng, nếu không, hiện giờ người tra xét đã chẳng phải đám nha dịch. Nếu nàng bỏ chạy, ngược lại chỉ khiến bản thân rơi vào thế bị động.
Tần Cửu chống má bằng tay trái, tay phải vừa lần hạt dưa vừa cắn tách vỏ. Càng nghĩ nàng càng thấy sầu não, chẳng biết từ lúc nào, một đĩa hạt dưa nhỏ đã bị nàng ăn sạch.