Đến nội dung chính

Chương 24

admin 522 Chữ Cài Đặt

Chỉ là, trong tiểu thuyết chỉ nhắc đến việc Lục hoàng tử chết đuối ở Kính Hồ của chùa Thanh Tịnh, lại không nói rõ trong chùa có đến hai Kính Hồ.

Ban đầu, Tần Cửu cứ nghĩ Lục hoàng tử chết đuối ở Đại Kính Hồ. Mãi đến khi nàng nhận ra nơi đó hương khách đông đúc, cho dù có người vô tình rơi xuống nước, hẳn cũng sẽ được cứu lên kịp thời. Vì vậy, nàng mới hỏi thêm tiểu sa di kia một câu…

May mà vẫn chưa quá muộn!

Tần Cửu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Hoàng hậu tháo chiếc áo choàng trên người xuống, dặn cung nữ thân cận: “Ấu Bạch, ngươi đem áo choàng khoác cho vị cô nương này đi.”

Ấu Bạch kinh ngạc mở to mắt, chần chừ một chút rồi khom người đáp: “Vâng, chủ tử.”

“Không cần đâu.” Tần Cửu lắc đầu: “Hãy quấn cho tiểu công tử đi. Người còn nhỏ, lại vừa rơi xuống nước, nếu bị gió thổi, e rằng sẽ nhiễm phong hàn.”
Lục hoàng tử thật vất vả mới nhặt lại được một mạng nhỏ, Tần Cửu cũng không muốn hắn xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn.

Trưởng tử của Vệ Hoàng hậu chính là mất vì phong hàn. Nghe vậy, ngón tay đang nắm áo choàng của bà siết chặt hơn.

Bà dùng áo choàng quấn chặt lấy nhi tử, ôm cậu vào lòng thật chặt.

Cả đoàn người nhanh chóng băng qua rừng.

Đến gần khu vực Hồ Đại Kính, đã có người mang áo choàng và lò sưởi tay chạy tới.

Lần này, Tần Cửu thuận theo tự nhiên nhận lấy. Nàng khoác áo choàng, ôm lò sưởi, thân thể lạnh buốt cuối cùng cũng ấm lên đôi chút.

“Chủ tử, nô tỳ đã phái người trở về… trở về mời đại phu đến rồi.” Một ma ma lớn tuổi cung kính bẩm báo: “Đại sư Trụ trì cũng hiểu chút y thuật, nô tỳ cũng đã sai người đi mời, để ông ấy xem cho tiểu công tử trước đã.”
Vệ Hoàng hậu gật đầu, bước chân không ngừng, đi về phía trước.

Trong sương phòng đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Vệ Hoàng hậu bảo Tần Cửu mau đi tắm rửa, lại sai Ấu Bạch hầu hạ.

Ấu Bạch giúp Tần Cửu cởi ngoại y, rồi tiếp tục tháo trung y của nàng xuống. Vừa nhìn thấy, nàng ấy liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Tấm lưng thiếu nữ gầy đến mức như chỉ còn da bọc xương, trên đó là vô số vết bầm xanh tím và những vết sẹo nổi nhẹ. Chúng chằng chịt đan xen, cũ mới lẫn lộn, in trên làn da trắng nhợt, khiến người ta giật mình kinh hãi.

Rõ ràng là bị đánh đập ngày này qua ngày khác, lâu dài tích tụ mà thành!

Sự im lặng đột ngột của Ấu Bạch khiến Tần Cửu khựng lại, ngay sau đó nàng khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng kéo lấy chiếc trung y đang treo trên bình phong che lại cơ thể, nói:
“Ấu Bạch cô nương, để ta tự làm được rồi, cô nương ra ngoài trước đi.”