Đến nội dung chính

Chương 14

admin 546 Chữ Cài Đặt

Làn da nguyên bản của Tiêu Trạch vô cùng trắng trẻo, khiến hắn trông càng thêm cao quý, lại mang theo vài phần lạnh lùng xa cách.

Hiện tại, sắc da hắn đã sẫm đi không ít, nhưng điều đó chẳng những không làm hắn mất đi vẻ xuất chúng, trái lại còn khiến gương mặt hắn thêm vài phần ôn hòa và thân thiện.

Giống như là…

Giống như tiên nữ chín tầng trời đột nhiên hạ phàm vậy!

Tần Cửu nảy ra ý xấu, đề nghị: “Đại ca dung mạo vô song, tư sắc trời ban, mặc nữ trang nhất định rất đẹp, có muốn thử không?”

Đôi mắt Tần Cửu sáng lấp lánh, hai tiếng “đại ca” cũng gọi ngày càng thuận miệng.

Dừng một chút, nàng lại bổ sung thêm một câu: “Vừa hay có thể che mắt người khác.”

Tiêu Trạch chậm rãi quay đầu nhìn Tần Cửu, khóe môi đỏ thắm hơi cong lên, vẽ ra một độ cong như cười mà không phải cười, ánh mắt sáng quắc.
Trong lòng Tần Cửu lập tức dâng lên một luồng khí lạnh, cảm giác như mình vừa bị một con mãnh thú để mắt tới.

Tần Cửu lập tức nhận thua: “Ta sai rồi!”

Đến ngày xuất phát, Tiêu Trạch đã hoàn toàn biến thành một người khác, từ một vị quý công tử nhìn qua đã biết được nuông chiều từ nhỏ trở thành một thanh niên bình thường với làn da ngăm đen.

Chiếc đấu lạp che đi hơn nửa dung mạo của hắn. Mặc một thân áo vải thô cổ đứng, Tiêu Trạch còn đặc biệt thay đổi dáng đi. Trừ phi là người vô cùng quen thuộc, bằng không chỉ liếc mắt một cái cũng khó lòng nhận ra hắn.

Sau khi hội hợp với đội tiêu sư, bọn họ liền lên đường.

Các tiêu sư trong đội đều cưỡi ngựa, đồng thời còn sắp xếp cho Tần Cửu và Tiêu Trạch một cỗ xe ngựa, lại cố ý kéo theo một chiếc xe khác làm hàng áp tiêu. Cả đoàn người lặng lẽ rời khỏi huyện Diêu Khánh.
Chỉ là lúc ra khỏi thành bị tra xét một phen, quan binh đang cầm chân dung truy bắt một đôi phu thê hơn ba mươi tuổi. Nghe nói bọn họ đã giết người ở huyện Giang Dư bên cạnh rồi bỏ trốn. Quan binh thấy tuổi tác của Tần Cửu và Tiêu Trạch không phù hợp nên lập tức cho đi.

Rời khỏi huyện thành, Tần Cửu vẫn vô cùng căng thẳng, sợ rằng kẻ thù của Tiêu Trạch sẽ tìm tới cửa. Nhưng vận khí của bọn họ dường như không tệ, dọc đường đi cũng coi như thuận lợi.

Thế nhưng, chuyến đi này cũng chẳng hề yên ổn.

Theo nguyên tác, bởi vì tiên đế lúc cuối đời ngu ngốc chuyên quyền, Đại Kỳ triều từ đó bắt đầu bước vào con đường suy tàn.

Đương kim hoàng thượng từng vì bị tiên đế nghi kỵ mà bị giam lỏng suốt nhiều năm, thân thể cũng vì thế mà suy kiệt. Dù có hùng tâm tráng chí, ngài vẫn không thể thay đổi cục diện suy bại của Đại Kỳ triều. Đặc biệt là ở địa phương, tham ô hối lộ tầng tầng lớp lớp, thổ phỉ hoành hành khắp nơi.