Thế giới Thông minh này chẳng khác nào một cái siêu thị khổng lồ, thứ gì cũng có. Chỉ cần bạn nghĩ ra được thì ở đây đều có thể mua, miễn là trả đủ số tiền vàng tương ứng. Người ra vào Thế giới Thông minh rất đông, nhưng mỗi người bước vào đều không nhìn thấy nhau, người khác cũng chẳng thể nhìn thấy mình. Cảm giác cứ như đang một mình đi siêu thị vậy. Tử Viết chẳng hiểu nơi này hoạt động kiểu gì, nhưng trên tường đã viết thế thì nàng đành tin là vậy.
Số hiệu 001 dường như đọc được suy nghĩ của Tử Viết, liền lên tiếng: [Quý khách không cần lo. Lần đầu đến với Thế giới Thông minh, chúng tôi sẽ tặng quý khách năm ngàn tiền vàng. Nếu quý khách thật sự thiếu tiền, chúng tôi cũng có những việc làm thêm, giúp quý khách kiếm thêm tiền vàng.]
Tử Viết mừng rỡ, vội hỏi: “Phải làm gì mới kiếm được tiền vàng?”
[Quét dọn, xếp hàng hóa và những việc tương tự. Tính theo giờ, một giờ một ngàn tiền vàng.] Số hiệu 001 đáp gọn lỏn.
Lần này Tử Viết lập tức ỉu xìu. Bây giờ nàng đang ở Hoán Y Cục, ngày nào cũng có cả núi quần áo phải giặt, mệt đến rã rời, lấy đâu ra thời gian mà vào đây quét dọn? Tiền kiếm được thì quả thật không ít, nhưng công sức bỏ ra cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Một giờ đã được một ngàn tiền vàng, vậy chắc đồ đạc ở đây cũng đắt lắm.
Tử Viết đoán không sai. Lần đầu tiên mua đồ, giá cả đã làm nàng choáng váng.
Thấy Tử Viết cứ chần chừ, người máy lại ân cần nói: [Chúng tôi còn có dịch vụ đấu giá. Nếu quý khách có món đồ nào không dùng đến, chúng tôi có thể đăng lên bảng đấu giá để mọi người cùng trả giá. Ai trả cao nhất thì người đó lấy được. Chúng tôi sẽ lấy mười phần trăm số tiền bán được làm phí.]
Tử Viết nghe xong cũng chẳng thấy vui hơn là bao. Đồ cổ đại mang đến tương lai, đúng là đồ cổ thật, nhưng nghĩ đến cuộc sống hiện giờ, nàng chỉ muốn ngồi xuống thở dài. Lấy đâu ra món gì đáng tiền mà bán chứ?
Chẳng lẽ lại bắt nàng đi ăn trộm?
Lúc đầu, Tử Viết còn thấy có cái bàn tay vàng này cũng không tệ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng càng thấy có gì đó không ổn. Nếu là ở thời hiện đại, dù công việc không vừa ý thì ít ra nàng vẫn còn chút thời gian rảnh, có thể nhận thêm việc dọn dẹp để kiếm thêm tiền. Còn bây giờ, nàng gần như làm quần quật từ sáng đến tối, đến lúc ngẩng đầu lên cũng chẳng còn nổi chút thời gian cho riêng mình.
Nghĩ hồi lâu, Tử Viết mới hỏi: “Với năm ngàn tiền vàng ta đang có, ta mua được thứ gì có ích cho mình không?”