Hơn nữa, Tẫn Nhiễm tin rằng, chỉ cần Quý phi ở đây thêm một buổi chiều nữa thôi, e là Lãnh cung hôm nay sẽ được “rồng đến nhà tôm”. Nương nương đã vì sự ngu ngốc của Cẩn Tần mà tức giận, nếu lại có thêm vài kẻ tới bỏ đá xuống giếng, nàng ta thật sự sợ chủ tử nhà mình sẽ nổi tính tiểu thư, làm càn không ai cản nổi.
Sau khi nhanh chóng suy tính trong đầu, Tẫn Nhiễm cũng “phịch” một tiếng quỳ xuống đất y như Tử Viết, khẩn cầu: “Nương nương, nô tỳ thực sự lo lắng cho hoàn cảnh ở Lãnh cung. Nô tỳ cầu xin nương nương hồi cung.” Vừa nói, nàng ta vừa “cộp cộp cộp” dập đầu.
Quý phi tuy ương ngạnh ngang ngược, nhưng Tẫn Nhiễm đã theo nàng ấy bao năm, lại là một người trung thành hộ chủ, sao nàng ấy có thể để nàng ta tự hành hạ mình trước mặt được. Nàng ấy lập tức quát lên: “Ngươi làm gì vậy! Mau đứng lên, bản cung theo ngươi về là được chứ gì.”
Xoa xoa thái dương, Quý phi nheo mắt phất tay, Tẫn Nhiễm nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất, dìu Quý phi rời khỏi Lãnh cung. Còn về phần Tử Viết…
Xin lỗi, nàng làm người tàng hình quá chuyên nghiệp, lúc rời đi Quý phi hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của nhân vật này.
Nhìn Quý phi đi rồi, Tử Viết mới buông thõng hai vai. Cuối cùng cũng tiễn được nàng ấy đi. Nàng ngó nghiêng xung quanh một hồi không thấy ai, liền ngồi phịch xuống trường kỷ, ngả người ra sau.
Từ lúc Quý phi đến, Thái Thanh cô cô đã cho người canh giữ tứ phía, những người hay lên cơn điên đều bị trói lại, nhét giẻ vào miệng từ trước, nghiêm cấm không cho ra ngoài để tránh va phải Quý phi. Giờ đây, điều đó vô tình lại cho Tử Viết một cơ hội để hưởng thụ.
Chỉ là, Tử Viết cảm thấy mình không có cái số hưởng đó. Nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi trường kỷ, bắt đầu dọn dẹp trà nước, đĩa hoa quả. Đĩa hoa quả ban nãy không ai động đến, nàng tranh thủ lúc không có người liền nhanh tay giấu đi một ít. Xong xuôi, nàng đi tìm Thái Thanh cô cô. Thực ra cũng chỉ là làm cho có lệ thôi, Quý phi vào Lãnh cung, chắc chắn Thái Thanh cô cô đã cho người ngầm theo dõi rồi, đến bây giờ nàng cũng chỉ là đi một vòng cho đúng quy trình.
Sau khi Quý phi rời đi, Tử Viết được Thái Thanh cô cô khen ngợi, cuộc sống lại càng tiêu dao tự tại. Tuy bây giờ thân phận không có gì nổi bật, nhưng nàng có cả đống thời gian để vào “không gian hệ thống” làm nhiệm vụ kiếm tiền vàng. Vì bây giờ nàng chỉ kiếm mà không tiêu, nên số vàng cứ tăng vùn vụt, khiến tâm trạng Tử Viết ngày nào cũng cực kỳ tốt, cả người cứ phơi phới.