Cậu phát hiện giọng nói của mình hơi khàn, mang theo tiếng nức nở không thể kiềm chế được, nghe như đang cố tỏ ra đáng thương.
Mà người đàn ông anh tuấn trong phòng sách lại đang họp trực tuyến.
Trước bàn làm việc có một người trợ lý trẻ tuổi, nhận ra động tĩnh phía sau, anh ta nhanh tay lẹ mắt nhấn vào nút tắt tiếng trên máy tính.
Sau khi xác nhận cuộc họp không bị ảnh hưởng, người trợ lý mới chậm rãi xoay người lại, ngước mắt đánh giá Lâm Tương Dạ rồi đẩy gọng kính tơ vàng một cách đầy ẩn ý.
Lâm Tương Dạ cũng có chút tò mò nghiêng đầu nhìn anh ta.
… Một ông lão tám mươi tuổi tóc bạc trắng, đang yên bình nhắm mắt trong phòng ngủ, xung quanh là con cháu quây quần.
Đúng là một cái chết hạnh phúc, vận khí của người này không tệ.
Lâm Tương Dạ dời mắt đi, ngay sau đó đôi mắt đen láy chuyển thẳng đến hướng của Ngu Vọng Tiêu, cố gắng tìm kiếm thêm manh mối liên quan đến vụ tai nạn xe hơi từ trong hình ảnh động đó.
Nhìn thấy [cảnh tượng cuối cùng] trước khi chết của người khác là thiên phú có sẵn từ khi sinh ra, đã khắc sâu trong linh hồn cậu, không hề tốn chút sức lực nào.
Vài giây im lặng lướt qua, không ai nói gì, chỉ có tiếng các nhân viên lần lượt phát biểu và tiếng ho khan truyền ra từ máy tính. Ngăn cách bởi chiếc bàn làm việc, hai bên hình thành một thế giằng co kỳ diệu.
Anh chàng trợ lý đang vô cùng hứng thú xem kịch hay, Ngu Vọng Tiêu thì không bị ảnh hưởng, vẫn nghiêm túc họp hành, còn Lâm Tương Dạ… thì đang ngẩn người.
Cậu gần như nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người đàn ông đến mức muốn xuyên thủng một cái lỗ, nhưng lại chẳng thấy bất kỳ hình ảnh động nào.
Ngu Vọng Tiêu không nghiêm nghị như trong tưởng tượng, cũng không phải kiểu người cứng nhắc, câu nệ tiểu tiết.
Có lẽ vì vừa mới tắm xong, hắn dựa vào ghế với tư thế thoải mái, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán vẫn còn hơi ẩm.
Tiết trời Trung thu lành lạnh, hắn chỉ khoác tạm một chiếc áo vest để giữ ấm, bên trong là bộ đồ ngủ màu xám, chất liệu lụa tơ tằm mềm mại, ôm sát vào làn da.
Cúc áo không được cài cẩn thận, cổ áo hơi mở rộng, để lộ ra đường nét cơ bắp cân đối thấp thoáng.
Người nhà họ Ngu đều được thừa hưởng gen di truyền chất lượng cao, nhưng so với khí chất sắc bén, bộc lộ ra ngoài của Ngu Lẫm, người chú út cũng anh tuấn không kém này lại có vẻ nội liễm và dịu dàng đến lạ.
Đường cong sườn mặt góc cạnh rõ ràng được ánh đèn bàn ấm áp phác họa cẩn thận, hàng mi dài và rậm màu mực rủ xuống một bóng râm nhàn nhạt, lại không hề thấy chút góc cạnh sắc bén nào khiến người khác bất an.
Đương nhiên, Lâm Tương Dạ vẫn cảm thấy bất an theo bản năng. Cậu cẩn thận ước tính, người đàn ông này chỉ cần một cú đấm là có thể đánh chết cậu ngay lập tức.
Điều kỳ lạ hơn là… trên đỉnh đầu của Ngu Vọng Tiêu lại lơ lửng một tấm thẻ màu hồng phấn, hoàn toàn thay thế cho hình ảnh sắp chết vốn nên tồn tại, thậm chí còn hiện ra bốn chữ lớn bằng một thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.