Đến nội dung chính

Chương 45: Sữa hạnh nhân

admin 816 Chữ Cài Đặt

Có lẽ giọng điệu của cậu quá mức cứng nhắc và xa cách, hai người nghe vậy đều sững sờ, sự xấu hổ không lời nhanh chóng lan ra.

“… Con cái đứa nhỏ này, đúng là nuôi không thân, lâu như vậy rồi còn sợ người lạ à? Có chút lễ phép nào không thế?” Khâu Trân dựng thẳng lông mày, lại một lần nữa đứng bên bờ vực của sự tức giận.

Lâm Bỉnh Thắng vội vàng ho một tiếng, cười gượng một cách bất đắc dĩ: “Thưa Ngu đổng, khuyển tử không được chúng tôi giáo dục tốt, thật sự không hiểu chuyện, sau này còn mong ngài chiếu cố nhiều hơn.”

“Ồ? Cậu ấy rất hiểu chuyện.”

Cho đến tận bây giờ, đây là câu đầu tiên Ngu Vọng Tiêu nói với ba người họ.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn khẽ híp lại, đường nét trở nên hẹp dài hơn so với vẻ ôn nhuận thường ngày, để lộ ra chút thờ ơ và thiếu kiên nhẫn của người sống chớ lại gần.
Không chờ người nhà họ Lâm có phản ứng, Ngu Vọng Tiêu đã sớm dời mắt đi.

Hắn xoa nhẹ cổ tay Lâm Tương Dạ, giọng điệu mềm mại: “Đi thôi, món khai vị chắc là lên rồi.”

“Có những món gì ăn vậy ạ?” Đôi mắt Lâm Tương Dạ chợt sáng lên, tư thế kéo người cũng từ cứng đờ trở nên tự nhiên hơn.

“Em sẽ thích món tôm cocktail của bếp riêng nhà họ Cố, nhưng nước chấm có thể sẽ cay, em ăn quen không?”

Nghe vậy, Lâm Tương Dạ do dự trong giây lát.

Thứ hương vị đồ ăn mà con người ưa thích này hoàn toàn tương đương với sự đau đớn, cậu không hề có kinh nghiệm xử lý, cơ thể của nguyên chủ không tốt, dường như cũng chưa từng đụng đến những thứ quá cay.

Nhưng mà…

Nghĩ đến vị tươi ngon mềm mại của thịt tôm, biểu cảm của Lâm Tương Dạ dần trở nên kiên định: “Không sao, ăn nhiều thêm vài lần rồi em sẽ không sợ nữa.”
“Kiềm chế một chút, tôi không muốn nửa đêm phải đưa em đi cấp cứu,” Ngu Vọng Tiêu có chút buồn cười, thuận tay gọi người phục vụ tới: “Một ly sữa hạnh nhân, hâm nóng.”

“Vâng, thưa Ngu tiên sinh. Xin hỏi ngài có muốn di chuyển lên lầu hai ngồi không ạ? Bà cụ đã dành cho ngài vị trí tốt nhất rồi.”

“Chưa vội, tôi dẫn người đi dạo một vòng,” hắn nói rồi thoáng nhướng mày: “Khối phỉ thúy màu tím mà bà ấy đấu giá được năm ngoái, có phải cuối cùng cũng chịu mang ra trưng bày rồi không?”

“Vâng, ở phía sau chiếc ngai vàng trong sảnh phụ bên phải ạ, vẫn luôn chờ ngài đến xem,” người phục vụ nở nụ cười: “Mời Ngu tiên sinh đi lối này, chúng tôi đã chuẩn bị trà bánh cho ngài.”

“Ừm? Phải nói là, tôi đặc biệt đến đây để mở mang tầm mắt thôi, mắt nhìn của tôi còn lâu mới bằng bà cụ.”
…

Thái độ của Ngu Vọng Tiêu đối với người khác rất nhanh đã khôi phục lại vẻ hiền hòa như thường lệ.

Ngay cả người phục vụ không tên tuổi của nhà họ Cố cũng có thể có qua có lại mà trò chuyện vài câu với hắn.

Chỉ riêng ba người nhà Lâm Bỉnh Thắng là xấu hổ dừng bước, bị những ánh mắt đánh giá tinh vi xung quanh bao vây.

Có lẽ họ thật sự chưa từng đoán trước được, Ngu Vọng Tiêu căn bản không hề để họ vào mắt, dù chỉ một giây.

Bởi vì… tin tức về việc liên hôn giữa hai nhà Ngu và Lâm đã sớm như có như không mà âm thầm lan truyền từ lâu, họ cũng chưa bao giờ phủ nhận, dựa vào đó mà đạt được không ít hợp tác có lợi.

Rốt cuộc, chỉ mới ba ngày trước, Ngu Lẫm quả thật đã hẹn hò với nguyên chủ.

Lợi dụng mối quan hệ tinh vi này, chơi trò lân la làm quen, có lẽ tương lai liền có thể biến giả thành thật, đẩy Lâm Cảnh Diệu, người mà Ngu Lẫm “yêu thầm” nhiều năm, ra trước sân khấu, để đôi bên cùng có lợi.

Bàn tính gõ thật vang dội, cũng không biết vì sao, người thật sự có quyền lên tiếng… ngược lại lại bị họ lờ đi rất lâu.

Đương nhiên, Ngu Vọng Tiêu rõ ràng hơn bất kỳ ai về nội tình trong đó.

Sự tồn tại của hắn, quả thật không đáng kể, ý nghĩa chỉ giới hạn ở việc dọn dẹp chướng ngại cho nhân vật chính trong tương lai, mở màn cho vở kịch hay này.