Chỉ cần chịu mở miệng nói chuyện, có lẽ họ đã có cơ hội để giao tiếp tử tế.
Nhưng rất đáng tiếc, cái việc khổ sai tự làm mình đầy thương tích này, Lâm Tương Dạ tuyệt đối sẽ không vui vẻ mà làm.
“Bất kể anh có nhớ hay không, chúng ta đều đã kết thúc rồi. Sau này chúng ta chính là quan hệ chú cháu.” Thái độ của cậu vô cùng quyết liệt.
“… Xin lỗi, trước kia là tôi làm không đúng. Tôi lúc nổi nóng nói chuyện vẫn luôn khó nghe như vậy, em cứ coi như tôi tiện miệng đánh rắm thôi, được không?”
Lâm Tương Dạ nghiêm mặt: “Không được, anh đi mau đi, tôi không muốn gặp anh.”
Những tia máu trong mắt Ngu Lẫm dày đặc thêm vài phần, có chút sốt ruột: “Bao Bao em nghe tôi nói, đừng để bị chú út của tôi lừa, Ngu Vọng Tiêu thật sự là một kẻ tâm thần, em không biết hắn nguy hiểm đến mức nào đâu! Tôi thật sự sai rồi, em đừng làm bậy.”
Thiếu gia nhà họ Ngu cao cao tại thượng, vậy mà lại trước mặt cả ký túc xá mà hạ mình, liên tục xin lỗi… Nhưng trong quá khứ, trước mặt nguyên chủ, hắn ta lại không bao giờ chịu nhận thua.
Sự đối lập này có chút châm chọc, nhưng Lâm Tương Dạ thật sự không có kiên nhẫn để tiếp tục nữa.
Cậu hoàn toàn không quan tâm đến giá trị cảm xúc mà tình yêu mang lại, chỉ cấp thiết yêu cầu những lợi ích và tài nguyên thực tế, để đảm bảo vấn đề an toàn của mình sau khi được tái sinh.
Ngu Lẫm không cho cậu được những thứ này.
Rốt cuộc, chỉ cần Ngu Vọng Tiêu không chết, Ngu Lẫm cũng chỉ là một “người thừa kế” ở vị trí xấu hổ mà thôi.
Hồi tưởng lại bộ phim tình cảm đã học hỏi đêm qua, Lâm Tương Dạ từ chối càng thêm tự tin, bắt chước bộ dạng của nhân vật phản diện, nghiêm túc nhấn mạnh: “Ngu Lẫm, anh đừng có não yêu đương nữa, như vậy thật sự rất hèn hạ.”
“Còn nữa, tôi bây giờ là một kẻ đào mỏ, Vọng Tiêu có tiền hơn anh, tôi chỉ muốn đào tiền của chú ấy thôi. Anh đã không còn giá trị lợi dụng nữa, hiểu không?”
Ngu Lẫm nghe đến ngẩn người, sắc mặt tái đi vài phần, hoàn toàn không ngờ Lâm Tương Dạ sẽ nói ra những lời như vậy.
“Phụt.”
Vừa dứt lời, Lý Lượng không nhịn được mà bật cười, nhưng lại bị Tấn Lang nhanh chóng thúc cùi chỏ vào sườn eo, vội vàng che miệng giữ im lặng.
Bầu không khí nghiêm túc chưa tan trong ký túc xá, đột nhiên trở nên vi diệu và xấu hổ.
Tiếng cười châm chọc này, cuối cùng cũng khiến Ngu Lẫm như tỉnh mộng.
Nếu cứ làm ầm ĩ lên nữa thì sẽ không thể kết thúc một cách ổn thỏa, đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện riêng tư.
Hắn ta ngước mắt âm trầm nhìn quanh một vòng, ánh mắt chỉ dừng lại một chút trên khuôn mặt thờ ơ của Cố Cửu An, hoàn toàn không để hai người còn lại đang xem kịch vào mắt.
Lâm Tương Dạ không chịu đi cùng hắn ta, hắn ta thật ra cũng chẳng có cách nào. Vệ sĩ của hắn ta dù có năng lực đến đâu, cũng phải nể mặt Ngu Vọng Tiêu.
Không ai dám trước mặt Trần Minh mà mạnh mẽ đưa Lâm Tương Dạ đi.