Cố Cửu An nói ra câu “Ngu ngốc” này, là bởi vì cậu ta biết sự ăn chơi trác táng và tồi tệ của Ngu Lẫm, cậu ta coi Lâm Tương Dạ như một kẻ não yêu đương lụy tình, si mê một tên tra công.
Mắng rất hợp lý, cậu ta là người tốt.
Cho nên, Lâm Tương Dạ day day đuôi mắt, dùng tay làm cho má ửng lên một chút vẻ thẹn thùng, nghiêm túc làm rõ: “Cố Cửu An, bạn trai của tớ không phải là Ngu Lẫm, mà là chú út của anh ta. Tớ rất thông minh.”
Cố Cửu An ngẩn ra: “… Ngu Vọng Tiêu?”
“Ừm.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
“… Cậu không nói đùa chứ?”
“Ừm.”
Tin tức mang tính bùng nổ này khiến Cố Cửu An sững sờ mất nửa phút.
Giọng nói vốn lạnh lùng của cậu ta cao lên vài phần, dường như vẫn đang cố nén giận: “Lâm Tương Dạ, cậu là con trai ruột danh chính ngôn thuận của nhà họ Lâm, đến mức phải tự chà đạp mình như vậy sao?”
“Nhà tớ có một người em họ chỉ biết ăn tiền hoa hồng, 18 tuổi, chưa từng yêu đương. Cậu muốn liên hôn cũng đừng tìm một ông già, còn không bằng tìm loại người trong sạch như vậy…”
“Rầm–”
Lời còn chưa dứt, cửa ký túc xá bị hai người đàn ông mặc vest mạnh bạo đá văng.
Phía sau hai người đàn ông mặc vest, Ngu Lẫm mặt trầm như nước ngồi trên một chiếc xe lăn điện mới tinh, liếc nhìn qua với nụ cười lạnh.
Hắn ta mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, chân trái bị bó bột, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại sắc như dao lướt qua từng người. Cho dù ngồi trên xe lăn, thiếu gia nhà họ Ngu vẫn sắc bén như trước, khóe môi nhếch lên một đường cong châm chọc, giống như một con sói ác đang sôi sục sát ý.
“Thằng chó lai họ Cố, mẹ nó mày lấy đâu ra can đảm mà giành người với tao?”
“Mày con mẹ nó là ai?”
Cố Cửu An còn chưa kịp lên tiếng, Lý Lượng đã không ngồi yên được trước.
Cậu ta nhanh chóng chui ra từ gầm giường, xách theo chiếc giẻ lau ướt đẫm bụi bặm che trước mặt mọi người, để lộ ra vóc người cao to cường tráng của mình.
Dường như chỉ cần cậu ta muốn, chiếc giẻ lau này tuyệt đối có thể bay lên mặt Ngu Lẫm ngay tức khắc.
“Lượng Tử, cậu không cần xen vào.”
Cố Cửu An giơ tay đè lên bờ vai đang ngọ nguậy của Lý Lượng. Biểu cảm lạnh lùng của cậu ta trước sau không đổi, giọng điệu lại bình tĩnh lạ thường.
“Nhưng nó gọi cậu…”
“Không sao.”
Bị gọi là thằng chó lai vốn không phải chuyện gì to tát, cậu ta đã quen rồi, cũng biết mình không thể chọc vào Ngu Lẫm.
Cậu ta cúi mắt nhìn người đàn ông mặt mày âm trầm trên xe lăn: “Xin lỗi, nhưng theo tôi được biết, hiện tại các người không phải là quan hệ tình nhân.”
“Cút.”
Ngu Lẫm cười lạnh, không thèm nhìn cậu ta lần thứ hai, trực tiếp chống một chiếc nạng đứng dậy, túm lấy Lâm Tương Dạ đang lén lút lùi về sau.
“… Đừng chạm vào tôi.” Lâm Tương Dạ kháng cự một cách khó hiểu sự đến gần của Ngu Lẫm, cậu muốn chạy, nhưng lại bị nắm chặt hơn, cánh tay truyền đến một cơn đau âm ỉ.