Thanh thông báo đã nhét đầy tin nhắn Ngu Lẫm gửi tới.
Xem ra hắn ta đã xem được tấm ảnh “thân mật” trong hòm thư, và cũng rất rõ ràng, món đồ chơi nhỏ bị nó ghét bỏ, vậy mà lại ngủ một đêm trong phòng ngủ của chú mình.
Ngu Lẫm còn đang ở bệnh viện điều trị vết thương gãy xương, không thể thoát thân được, những lời chất vấn gửi cho Ngu Vọng Tiêu cũng đã tích được hơn mười tin, lời lẽ càng lúc càng kịch liệt.
[Lâm Tương Dạ cái gì cũng không biết, chú bị bệnh à? Đây là giam giữ người trái phép!]
[Cướp lại món đồ tôi đã dùng qua, đối với chú mà nói sảng khoái đến vậy sao?]
[Thật hết nói nổi, cướp nó thì có ý nghĩa gì? Chỉ là một món đồ chơi tôi nuôi bên ngoài thôi, chú nghĩ nhà họ Lâm sẽ quan tâm đến nó sao?]
Ngu Vọng Tiêu cất điện thoại đi, không cho cậu xem thêm tin nhắn nữa.
Những lời đó quá khó nghe, cho Lâm Tương Dạ xem cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Những lời trút giận và sỉ nhục không rõ mục đích đó thực ra chẳng chứng minh được điều gì, chỉ thể hiện ra sự cực đoan và không trưởng thành của Ngu Lẫm.
Ánh mắt hắn nhẹ nhàng dừng trên mặt Lâm Tương Dạ, chăm chú nhìn, giống như một con rắn độc lặng lẽ không một tiếng động, không bỏ qua bất kỳ chi tiết cảm xúc nào có khả năng bị lộ ra.
Lâm Tương Dạ lại không quá nhạy cảm với ánh mắt của con người, mặc cho Ngu Vọng Tiêu nhìn mình chằm chằm, cậu hơi bối rối suy nghĩ vài giây rồi nói nhỏ: “Tôi có thể làm rõ một chút được không?”
“Ừm, cậu nói đi.”
“Tôi và Ngu Lẫm đều là xử nam, tôi chưa từng chạm vào anh ta, thực ra anh ta cũng hoàn toàn không có hứng thú với tôi,” Lâm Tương Dạ khẽ chau đôi mày xinh đẹp, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt, thậm chí còn bắt đầu phân tích: “Tôi nghi ngờ anh ta bị điên rồi, có thể là do vấn đề tâm thần đột ngột dẫn đến rối loạn nhận thức, ví dụ như chứng hoang tưởng hay gì đó, chú thấy sao?”
Ngu Vọng Tiêu: “…”
Hắn dường như lại một lần nữa cảm thấy không lời nào để nói trước mặt Lâm Tương Dạ.
Bởi vì Lâm Tương Dạ thật sự cho rằng Ngu Lẫm có vấn đề về tâm thần, và còn cảm thấy hơi bối rối vì điều đó.
“Cậu nói đúng, nó có bệnh.” Cho nên hắn nhếch môi, yên tâm thoải mái mà hùa theo một câu.
Mà Lâm Tương Dạ lại đang lo lắng cho sự an toàn của chính mình.
“Chú có thể ứng trước cho tôi một vệ sĩ được không? Tiền cứ trừ vào lương của tôi. Tôi lo anh ta nổi điên lên, sẽ chém chết tôi.”
Dù sao kỳ nghỉ Trung thu cũng đã kết thúc, chiều nay cậu phải trở lại trường đi học. Lo lắng Ngu Lẫm quấy rầy là một chuyện, mặt khác là… cơ thể cậu thật sự quá yếu.
Khí huyết không đủ, cộng thêm ảnh hưởng tiêu cực của việc tâm trạng dồn nén quanh năm, đi hai bước đã thở không ra hơi.
Nhân duyên của nguyên chủ không tốt lắm, đại học cũng là sinh viên ngoại trú, cho nên không có nhiều bạn bè thân thiết. Nếu nửa đường bị sốc, ngất xỉu trong nhà vệ sinh, không ai kịp thời giúp đỡ, hậu quả có thể không dám tưởng tượng.