Chiếc vòng lại hút sạch số máu ấy, nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì.
“Cái quái gì vậy? Chơi mình à?”
“Người ta xuyên không, xuyên sách đều có bàn tay vàng, sao đến lượt mình lại mất linh?”
Lâm Yến Đường lẩm bẩm, cầm chiếc vòng lên quan sát thật kỹ, sau đó đeo nó vào cổ tay.
Ầm!
Ngay tức khắc, cô cảm thấy một lực hút khổng lồ kéo mình vào trong.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn khác.
“Không gian? Đây chính là không gian sao?”
Xem ra đúng là trong cái rủi có cái may!
Lâm Yến Đường kinh ngạc nhìn khoảng không rộng lớn trước mắt, gần như không thấy đâu là điểm cuối.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ, từng đợt hương hoa hòa cùng luồng không khí thanh mát phả tới, khiến nơi này đẹp chẳng khác nào chốn bồng lai.
Cách đó không xa có hai nhà kho khổng lồ, nhìn sơ qua cũng phải rộng hơn nghìn mét vuông.
Ngoài cùng phía sau nhà kho còn có một căn nhà nhỏ vàng óng, rộng chừng năm mươi mét vuông.
Lâm Yến Đường nhìn đến ngây người, theo bản năng bước về phía nhà kho.
“Bụp chít bụp chít… bụp chít bụp chít…”
Đột nhiên, một âm thanh kỳ quái vang lên.
Lâm Yến Đường dừng bước ngay, âm thanh cũng biến mất.
Cô đảo mắt nhìn quanh, không phát hiện điều gì khác thường nên tiếp tục bước tới.
“Bụp chít bụp chít…”
Lần này, Lâm Yến Đường có thể chắc chắn mình không nghe nhầm!
Cô thử đi thêm hai bước.
“Bụp chít…”
Lần theo âm thanh cúi xuống, cô thấy bên chân mình có một thứ trông giống quả mơ.
Lâm Yến Đường mở to mắt, tò mò giơ chân giẫm lên.
“Ối mẹ ơi…”
Không ngờ quả mơ kia lại mở miệng nói chuyện!
Lâm Yến Đường giật bắn mình, suýt đá nó bay đi như một quả bóng.
“Mày là ai? Sao mày biết nói?”
Quả mơ lăn hai vòng trên bãi cỏ, mắt, mũi và miệng cũng dần hiện ra.
“Á, chủ nhân, cuối cùng chị cũng tới rồi!”
“Chủ nhân?”
Lâm Yến Đường khẽ nhướng mày, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Dường như loại không gian nào cũng phải có một tiểu tinh linh như vậy.
Quả Mơ có vẻ rất vui khi gặp được Lâm Yến Đường, nó lăn mấy vòng dưới đất rồi còn nảy tưng tưng như một quả bóng.
“Tốt quá rồi, chủ nhân! Lần trước thời không xảy ra hỗn loạn, không gian lại bị người phụ nữ độc ác kia cướp mất, hại em phải chịu sự sai khiến của cô ta suốt một thời gian dài!”
“Người phụ nữ độc ác? Có phải tên là Lâm Thu Cúc không?”
“Đúng rồi, đúng rồi, chủ nhân thông minh quá!”
Nghe Quả Mơ thừa nhận, Lâm Yến Đường cười lạnh.
Hóa ra Lâm Thu Cúc dựa vào không gian này mới trở thành người thắng lớn cuối cùng.