Lục Lãnh đang đứng khoanh tay dựa cửa, bất chợt sống mũi khẽ động đậy.
Một giây sau, khoang mũi anh ta bị một thứ mùi thơm nức nở, béo ngậy đánh úp toàn diện. Mùi hương ấy nồng đậm, kích thích vị giác đến mức tàn bạo. Tuyến nước bọt trong miệng Lục Lãnh tuôn ra ồ ạt không thể kiểm soát.
Anh ta nuốt ực một ngụm nước bọt lớn, đôi mắt trợn ngược, hai chân vô thức bước tiến về phía cửa bếp. Cái quái gì đây? Cô đang nấu món sơn hào hải vị gì mà thơm đến rúng động tâm can như vậy? Đồ ăn ở nhà ăn quân đội so với mùi này, chẳng khác gì rơm rạ cho lợn ăn!
Trong bếp, Khương Vãn đã luộc xong một vắt mì sợi thủ công. Cô vớt những sợi mì dai mềm, trắng nõn ra bát sứ, sau đó dùng muôi múc toàn bộ hỗn hợp mỡ hành rưới đẫm lên trên. Những con tôm đỏ rực nằm xen kẽ giữa lớp hành vàng giòn rụm, được bao bọc bởi một lớp mỡ óng ánh, lấp lánh như tráng men.
Khương Vãn bưng tô mì bốc khói nghi ngút bước ra bàn ăn ngoài phòng khách. Cô thong thả kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn xem người đàn ông cao lớn đang đứng đực mặt bên cạnh là không khí.
Cô cầm đũa, khẽ đảo đều tô mì. Sợi mì dẻo dai bọc lấy nước mỡ hành sánh quyện, kéo theo từng tiếng “sột soạt” êm tai. Hơi nóng mang theo hương thơm ngùn ngụt cứ thế phả thẳng vào mặt Lục Lãnh.
Bụng Lục Lãnh phát ra một tiếng sôi ùng ục dài thượt, vang vọng khắp phòng. Khuôn mặt ngăm đen của anh ta thoáng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh ta cắn chặt răng, cố gắng dời ánh mắt khỏi tô mì óng ả kia, nhưng mùi thơm béo ngậy cứ như có ma lực, lôi kéo con ngươi anh ta dính chặt vào đầu đũa của Khương Vãn.
Khương Vãn nhướng đôi mắt hoa đào lên, khóe môi hơi cong lên mang theo ý cười nhạt. Cô gắp một đũa mì lớn, kèm theo một con tôm lột vỏ đỏ âu, quệt đẫm thứ nước sốt mỡ hành óng ánh sền sệt, chậm rãi đưa lên đôi môi hồng nhuận đang hé mở.
Sợi mì đẫm mỡ óng ánh vừa chạm vào đầu lưỡi, vị mặn mòi tươi rói của hải sản hòa quyện cùng sự béo ngậy của mỡ lợn lập tức bùng nổ. Khương Vãn khẽ nhai, vỏ tôm chiên giòn tan vỡ vụn, phần thịt tôm bên trong lại săn chắc, ngọt lịm. Cô khép hờ đôi mắt hoa đào, phát ra một tiếng suýt xoa cực kỳ thỏa mãn, đầu đũa tiếp tục gắp thêm một vắt mì lớn đưa vào miệng.
Trái cổ Lục Lãnh trượt lên trượt xuống một cú cực mạnh, phát ra tiếng “ực” rõ to giữa không gian tĩnh lặng.
Hai chân anh ta giống như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt dính chặt vào bờ môi bóng loáng đang chầm chậm nhai nuốt của Khương Vãn. Dạ dày anh ta quặn lên từng cơn cồn cào, tiết ra dịch vị chua loét gào thét đòi ăn. Anh ta nhìn lại hai cái bánh bao chay cứng như đá trong lồng bàn, rồi lại nhìn bát mì bốc khói nghi ngút thơm đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi kia, hốc mắt bất giác đỏ lên vì nghẹn khuất.