Đến nội dung chính

Chương 48

admin 428 Chữ Cài Đặt

Toàn bộ đám đông bu quanh cửa cuốn đều hít cạn một ngụm khí lạnh, trố mắt kinh hãi lùi lại phía sau. Khí chất xa cách, nguy hiểm tột độ bùng phát từ người đàn ông mặc quân phục trắng khiến không khí xung quanh như đóng băng.

Hoắc Đình Tiêu hất mạnh cổ tay, ném Chu Kỷ loạng choạng ngã nhào xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ. Anh dọn sạch chướng ngại vật, sải bước dài tiến đến ôm eo Khương Vãn giấu trọn vào lồng ngực vững chãi của mình.

“Lục Lãnh.” Giọng nói khàn khàn mang theo mệnh lệnh tuyệt đối vang lên trên đỉnh đầu Khương Vãn: “Gọi điện cho cục thương mại. Đình chỉ toàn bộ hợp đồng xuất nhập khẩu của nhà họ Chu tại cảng Thâm Thành. Trong vòng ba ngày, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ công ty nào mang tên họ tồn tại ở đây.”

Chu Kỷ ngã bệt dưới đất, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu, mồ hôi hột thi nhau vã ra trên trán khi nghe rõ danh xưng và nhìn thấy cầu vai của người đàn ông trước mặt. Tư lệnh hạm đội hải quân mới nhậm chức, Diêm vương sống Hoắc Đình Tiêu! Kẻ nắm giữ toàn bộ tuyến đường thủy sinh tử của Thâm Thành.
Khương Vãn nép mình trong vòng tay anh, cảm nhận được cơ bắp trên lồng ngực anh đang căng cứng như dây cung sắp đứt. Mùi hương bạc hà quen thuộc hòa lẫn với sự lạnh lẽo bủa vây lấy cô.

Hoắc Đình Tiêu cúi đầu, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt kiều diễm của cô lên, ngón tay cái liên tục miết nhẹ lên gò má trắng ngần để kiểm tra xem có dính phải mảnh vỡ thủy tinh nào không. Đôi mắt đen tối sầm của anh cuộn trào một ngọn lửa cuồng bạo, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục, hơi thở nóng hổi gấp gáp phả thẳng vào chóp mũi cô.

Anh bế bổng cô lên bằng một tay, xoay người sải bước ra khỏi cửa hàng, âm cuối phát ra từ khớp hàm đang bạnh chặt.

“Lần sau còn dám đi một mình, anh sẽ còng tay em vào đầu giường.”

Bàn tay to lớn của Hoắc Đình Tiêu ép chặt gáy Khương Vãn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sâu vào hõm cổ mình, gân xanh trên cánh tay nổi cộm lên dưới lớp quân phục trắng muốt, bước chân vững chãi băng qua đám đông đang kính sợ dạt ra hai bên.