“Khương Vãn.” Giọng anh khàn đặc, vỡ nát, mang theo hơi thở nóng bỏng phả thẳng lên chóp mũi cô: “Em cố tình đúng không? Cố tình mặc bộ đồ này, vươn cổ ra cho nó nhìn?”
Khương Vãn bị khí thế bức người của anh áp đảo đến mức nhịp thở rối loạn. Cô vươn hai cánh tay mềm oặt ôm lấy bắp tay cứng như sắt thép của anh, đôi mắt hoa đào ầng ậc nước ngước lên, dính chặt lấy sự nguy hiểm đang rực cháy trong mắt người đàn ông.
“Em không có… Em chỉ muốn làm anh ta tức chết thôi…” Lời phản bác nũng nịu của cô còn chưa ra khỏi cửa miệng.
Hoắc Đình Tiêu đã cúi gầm xuống. Anh không cho cô cơ hội nói hết câu. Đôi môi mỏng mang theo nhiệt độ thiêu đốt áp sát, hung hăng phủ phục lên cánh môi đỏ mọng của cô. Mùi vị cay nồng của thuốc lá hòa quyện cùng hương bách hợp thanh mát, triệt để nuốt chửng mọi âm thanh kháng cự.
“Em chê mạng mình quá dài, hay chê sức nhẫn nhịn của tôi quá tốt?”
Giọng nói của Hoắc Đình Tiêu khàn đặc, từng chữ cọ xát qua vành tai mẫn cảm của Khương Vãn, mang theo nhiệt độ nóng rực như muốn thiêu rụi lớp da thịt mềm mại. Anh ép chặt cô vào thân cây phi lao xù xì, nhưng bàn tay to lớn mang đầy vết chai sần đã kịp thời lót phía sau tấm lưng trần của cô, ngăn không cho lớp vỏ cây thô ráp làm xước làn da nhẵn nhụi.
Bóng tối của rặng cây che khuất ánh sáng từ quảng trường, chỉ còn lại âm thanh rì rào của sóng biển và tiếng nhịp tim đập thình thịch văng vẳng trong lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông.
Khương Vãn chớp mắt, hàng mi dài ướt át khẽ rủ xuống, lướt qua gò má góc cạnh đang căng cứng của anh. Cô vươn hai cánh tay trần trắng muốt, chậm rãi luồn qua cổ cồn quân phục cứng cáp, những ngón tay thon dài lả lơi phác họa theo đường nét hầu kết đang trượt lên xuống kịch liệt của anh.
“Thủ trưởng tức giận cái gì chứ…” Khương Vãn mím đôi môi sưng đỏ, chất giọng dính dính như tẩm mật ong cất lên, mang theo tiếng thở dốc kiều mị: “Rõ ràng là cậu lính trẻ kia tự đi tới, em còn chưa kịp nói một lời nào mà.”
Mạch máu trên trán Hoắc Đình Tiêu giật nảy. Đôi mắt đen thẳm của anh khóa chặt lấy khuôn mặt thanh thuần đang cố tình tỏ ra vô tội của cô, ngọn lửa ghen tuông điên cuồng bùng lên thiêu rụi toàn bộ lý trí và kỷ luật thép mà anh tự hào suốt hai mươi tám năm qua.
Anh gầm gừ một tiếng trong cổ họng, cúi gập người, hung hăng cắn mút lấy đôi môi đỏ mọng đang không ngừng nói ra những lời khiêu khích. Khớp hàm của Khương Vãn bị cạy mở dễ dàng, chiếc lưỡi nóng bỏng mang theo vị thuốc lá và hương bạc hà càn quét mọi ngóc ngách, thô bạo tước đoạt dưỡng khí. Bàn tay đang đỡ sau lưng cô siết mạnh, trực tiếp nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Khương Vãn giật mình, theo bản năng kẹp chặt đôi chân thon dài mang theo lớp lụa sườn xám trơn trượt vòng qua vòng eo săn chắc của anh.