Khương Vãn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế mây đối diện, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên thành ghế. Cô liếc nhìn mấy hộp thịt hộp rẻ tiền bằng nửa con mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.
“Hải sản tanh hôi sao?” Khương Vãn chớp mắt: “Để tôi nấu bữa tối thiết đãi em rể và em họ, xem thử hải sản ở đảo Nam có khó nuốt như lời em nói không nhé.”
Nói xong, cô đứng dậy đi thẳng vào căn bếp nhỏ. Hoắc Đình Tiêu ngồi yên trên ghế chính, đôi chân dài vắt chéo, cuốn sách quân sự mở ra đặt trên đùi. Từ góc độ này, ánh mắt sắc bén của anh xuyên qua mép sách, lạnh lẽo khóa chặt vào yết hầu đang liên tục trượt lên xuống của Cố Cảnh Hành. Mỗi lần Cố Cảnh Hành lén lút đảo mắt nhìn về phía bóng lưng yểu điệu trong bếp, ngón tay Hoắc Đình Tiêu miết lên trang giấy lại tăng thêm một phần lực, gân xanh trên mu bàn tay nảy lên bần bật.
Chưa đầy nửa giờ sau, một mùi hương kỳ lạ, nồng đậm đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác thèm thuồng tột độ bắt đầu len lỏi từ trong bếp bay ra phòng khách.
Đó không phải mùi chiên xào bình thường. Nó là sự kết hợp cực kỳ xa hoa của mỡ hành phi thơm nức, mùi cốt gà hầm nhừ, vị thanh khiết của hải sâm và cái ngậy béo của bào ngư tươi rói quyện hòa trong nước dùng sánh mịn. Mùi hương đậm đặc phá vỡ mọi phòng tuyến vị giác, luồn lách qua khe cửa, bay thẳng ra khoảng sân chung. Vài chị dâu đang giặt đồ ngoài giếng phải ngừng tay, nuốt nước bọt ực ực, bụng sôi lên ùng ục.
Khương Vãn dùng một chiếc khăn ướt lót tay, bưng một thố sành lớn bốc khói nghi ngút đặt cạch xuống giữa bàn trà.
“Phật Nhảy Tường phiên bản hải đảo.” Khương Vãn mở nắp thố.
Lớp khói trắng cuộn trào bay lên, mang theo hơi nóng rực. Bên trong lớp nước dùng màu vàng óng ả, sánh đặc như hổ phách, những miếng bào ngư to bằng nửa bàn tay mọng nước, hải sâm đen bóng gai góc, gân nai và sò điệp xếp chồng lên nhau lấp lánh ánh dầu thơm lừng.
Cố Cảnh Hành và Lâm Ngữ Nhu mở to mắt, đồng tử chấn động nhìn chằm chằm vào thố đồ ăn đắt đỏ đến mức các nhà hàng lớn ở thủ đô cũng hiếm khi làm được chuẩn vị như vậy. Nước bọt trong miệng Cố Cảnh Hành ứa ra không kiểm soát được.
“Em họ nếm thử xem, có khó nuốt hơn mấy hộp thịt lợn xay trộn bột mì của em không?” Khương Vãn múc một bát nhỏ đặt trước mặt Lâm Ngữ Nhu.
Lâm Ngữ Nhu run rẩy cầm thìa, múc một miếng sò điệp đưa vào miệng. Cảm giác mềm mại, ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi, độ tươi ngon của hải sản đánh bật mọi nhận thức của cô ta về đồ ăn ở nông thôn. Cố Cảnh Hành không giữ được phép lịch sự, húp một ngụm nước dùng, độ đậm đà của cốt gà và hương vị xa xỉ tột bậc lan tỏa trong khoang miệng khiến anh ta sững sờ đánh rơi cả chiếc thìa nhôm xuống bàn.