Trên tầng hai của ngôi nhà gạch đỏ cách đó không xa, bức rèm cửa sổ màu xanh lục khẽ lay động.
Hoắc Đình Tiêu ngồi trên xe lăn, toàn bộ diễn biến dưới sân không lọt khỏi đôi mắt sâu thẳm của anh dù chỉ một chi tiết nhỏ. Bàn tay đang siết chặt trên tay vịn xe lăn của anh từ từ nới lỏng. Những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay cũng theo đó mà lặn xuống. Lồng ngực anh phập phồng một nhịp thật dài, như trút bỏ được tảng đá nặng nề đè ép suốt mấy ngày qua.
Cô không đi. Cô gọi cảnh vệ bắt anh ta. Cô nói trước mặt tất cả mọi người rằng chồng cô là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới.
Yết hầu Hoắc Đình Tiêu trượt lên xuống, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm dính chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn mặc váy xanh lam dưới sân. Khương Vãn dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ trên cao. Cô quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn đúng vào ô cửa sổ tầng hai. Dưới ánh nắng rực rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng, lúm đồng tiền sâu hoắm nở rộ, cô nhấc cánh tay lên vẫy vẫy về phía bóng tối sau bức rèm.
Cơ bắp toàn thân Hoắc Đình Tiêu cứng lại. Anh lùi xe lăn về sau nửa bước, né tránh ánh sáng mặt trời, nhịp tim trong lồng ngực bất giác đập nhanh hơn thường lệ.
Đến chập tối, gió biển thổi vào mang theo hơi mặn chát và độ ẩm đặc trưng của đảo Nam.
Khương Vãn ôm một thùng các tông lớn cồng kềnh từ bưu điện căn cứ trở về. Vừa dùng vai đẩy mở cánh cửa gỗ nhà họ Hoắc, cô đã mím môi thở hắt ra một hơi, đặt mạnh thùng giấy xuống sàn nhà xi măng. Đây là toàn bộ dụng cụ chiết xuất thủy tinh chịu nhiệt và hệ thống ống chưng cất mà cô đã gửi mua từ trạm vật tư quân khu thành phố.
“Nặng chết đi được…” Khương Vãn lầm bầm, giơ tay quạt quạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Nặng lắm sao?”
Một giọng nói nam tính, trầm khàn, mang theo áp bách cực độ đột ngột vang lên từ phía góc phòng khách tĩnh mịch.
Khương Vãn giật mình ngẩng phắt đầu lên. Bóng tối chạng vạng trong phòng chưa được thắp đèn, nhưng nương theo luồng ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, cô nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang đứng sừng sững cạnh chiếc bàn gỗ.
Không có xe lăn. Không có nạng chống.
Hoắc Đình Tiêu đứng đó, lưng thẳng tắp như cây tùng cây bách. Chiều cao một mét tám tám của anh đổ bóng dài trùm lên bức tường phía sau. Anh mặc một chiếc áo sơ mi quân phục màu trắng cắt may vừa vặn, vạt áo sơ vin gọn gàng vào chiếc quần tây xanh lục sẫm, thắt lưng da bò nịt chặt lấy vòng eo hẹp săn chắc. Đôi chân dài miên man, hữu lực bước những bước vững chãi, nhịp nhàng tiến về phía cô.