Đám chị dâu á khẩu. Bà thím béo há hốc miệng, da mặt đỏ lựng lên rồi chuyển sang tái mét. Bà ta cúi xuống nhìn đôi bàn tay nứt nẻ, thô ráp đầy mùi tỏi và nước rửa bát của mình, rồi lại lén lút ngửi mùi hương tiên khí vương vấn trong không khí, hàm răng nghiến lại trèo trẹo vì ghen tức, nhưng trong lòng lại cồn cào thèm khát đến phát điên.
Bóng tối chầm chậm buông xuống bao trùm lấy căn cứ hải quân đảo Nam. Tiếng sóng vỗ vào rặng đá ngầm rì rào vọng lại qua khung cửa sổ.
Hoắc Đình Tiêu xoay bánh xe lăn, đẩy cửa bước vào nhà. Khác với sự lạnh lẽo trống vắng của những ngày trước, không gian phòng khách hiện tại phảng phất một mùi hương thanh mát, ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách. Ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa phòng ngủ khép hờ.
Anh cau mày, đẩy xe lăn tiến về phía cánh cửa, vươn tay đẩy mạnh.
Khương Vãn đang quỳ trên nệm, quay lưng về phía cửa. Cô vừa tắm xong, mái tóc dài ướt át quấn gọn trong một chiếc khăn bông. Trên cơ thể nhỏ nhắn, yêu kiều của cô lúc này không mặc bộ quần áo hoa nhí thô kệch quê mùa của nguyên chủ, mà đang trùm lấy một chiếc áo sơ mi quân đội màu xanh lục nam tính.
Chiếc áo quá lớn so với vóc dáng của cô. Đường may vai trễ hẳn xuống bắp tay, cổ áo buông lơi để lộ trọn vẹn dải xương quai xanh tinh xảo và một mảng lưng trần trắng muốt nhẵn nhụi. Vạt áo dài chỉ vừa vặn che khuất bờ mông cong vút, lấp ló đôi chân dài thẳng tắp, thon thả với làn da trắng như ngọc đang ma sát trên tấm ga trải giường.
Hoắc Đình Tiêu khựng lại. Hơi thở của anh trong tích tắc trở nên rối loạn. Hai bàn tay đặt trên bánh xe lăn đột ngột siết chặt, gân xanh gồ lên trên mu bàn tay chạy dọc theo cẳng tay rắn chắc.
Nghe tiếng động, Khương Vãn quay đầu lại. Đôi mắt hoa đào mang theo hơi nước mông lung chớp chớp, hai gò má ửng hồng vì hơi nóng từ phòng tắm vẫn chưa tan hết. Cô chống một tay xuống nệm, xoay người lại, tư thế này càng khiến nếp áo xô lệch, phô bày rãnh ngực trắng ngần nhấp nhô theo từng nhịp thở.
“Thủ trưởng, anh về rồi à?” Giọng cô mềm mại, dính dính kéo dài âm cuối như một chiếc móc câu nhỏ xíu cào vào màng nhĩ người đàn ông.
Yết hầu Hoắc Đình Tiêu trượt lên xuống kịch liệt. Ánh mắt đen tối của anh ghim chặt vào chiếc áo sơ mi trên người cô. Đó là áo của anh. Mùi hương bạc hà xà phòng nam tính quen thuộc của anh giờ phút này đang hòa quyện với mùi hoa nhài dại phát ra từ da thịt cô, tạo thành một thứ chất kích thích nguy hiểm xộc thẳng vào đại não.