Đêm khuya tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió va vào cửa kính.
Lâm Ý Noãn ngồi co mình trên giường, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại. Đồng hồ đã vượt quá ba giờ sáng, nhưng cô hoàn toàn không có ý định ngủ.
Dòng chữ cuối cùng của cuốn tiểu thuyết chậm rãi hiện ra.
Kết thúc.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lại như một nhát dao lạnh lùng chém xuống.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, lâu đến mức mắt đau nhức, nhưng vẫn không chớp. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, không sao nuốt xuống được.
“Kỷ Trầm Phong…”
Cái tên ấy bật ra từ môi cô, rất nhẹ, nhưng lại mang theo cảm xúc nặng nề đến mức run rẩy.
Trong câu chuyện đó, Kỷ Trầm Phong là một tồn tại khiến người ta vừa sợ hãi vừa thương xót.
Anh sinh ra trong gia tộc quyền thế, nhưng từ nhỏ đã sống cùng một thứ còn đáng sợ hơn cả quyền lực – một loại độc ngấm sâu vào cơ thể, từng ngày ăn mòn lý trí.
Cơn độc khiến cảm xúc của anh trở nên cực đoan, thất thường, đôi lúc tàn nhẫn đến mức không giống con người.
Người đời gọi anh là quái vật.
Anh cũng dần tin rằng mình đúng là như vậy.
Người duy nhất từng tiến vào thế giới khép kín ấy, lại là một cô gái ngoài ý muốn xuất hiện trong cuộc đời anh.
Kỷ Trầm Phong giữ cô ta bên cạnh.
Không phải vì biết yêu, mà vì không biết buông.
Anh dùng quyền lực, dùng tiền bạc, dùng mọi thứ mình có để xây nên một vòng an toàn tuyệt đối, nhốt cả cô ta lẫn chính mình vào trong đó.
Anh tưởng đó là bảo vệ.
Cô ta lại coi đó là giam cầm.
Lâm Ý Noãn nhớ rất rõ những dòng chữ lạnh lẽo trong truyện.
Cô gái kia hưởng thụ sự che chở vô điều kiện của anh, nhưng trong lòng chỉ có sợ hãi và chán ghét.
Mỗi lần Kỷ Trầm Phong đến gần, cô ta đều né tránh như tránh dịch bệnh.
Cô ta muốn rời đi.
Muốn trốn khỏi người đàn ông mà cả thế giới đều sợ.
Cuối cùng, cô ta chọn cách tàn nhẫn nhất.
Khi đọc đến đoạn ấy, Lâm Ý Noãn đã không thể tiếp tục.
Cô là người học Đông y, quen nhìn sinh tử, quen đối diện bệnh tật. Trong mắt cô, Kỷ Trầm Phong chưa bao giờ là ác ma.
Anh chỉ là một bệnh nhân không được chữa trị đúng cách.
Một người bị đau đớn giày vò quá lâu, đến mức không còn khả năng tin tưởng.
Nhưng trong câu chuyện đó, không có ai dạy anh cách yêu, cũng không có ai ở lại khi anh cần nhất.
Độc tính bùng phát.
Lý trí sụp đổ.
Đến khoảnh khắc cuối cùng, thế giới của anh kết thúc trong máu và im lặng.
Lâm Ý Noãn buông điện thoại xuống, nước mắt rơi không tiếng động.
Cô không khóc vì sợ.
Cô khóc vì không cam lòng.
Nếu có ai đó chịu ở bên cạnh anh lâu hơn một chút thì sao?
Nếu có người, khi anh mất kiểm soát, không chạy trốn mà nắm lấy tay anh thì sao?
Nếu ngay từ đầu, có người nói với anh rằng “anh không phải quái vật” thì sao?
Ý nghĩ ấy như một mũi kim, chậm rãi đâm sâu vào tim.
“Nếu… mình có thể vào đó thì sao?”
Giọng cô rất khẽ, như đang tự cười nhạo chính mình.
“Nếu mình có thể bước vào câu chuyện ấy…”
“… Mình nhất định sẽ tìm cách chữa độc cho anh.”
“… Ít nhất, cũng sẽ không để anh chết trong cô độc.”
Ngoài cửa sổ, gió đột nhiên mạnh lên.
Ánh đèn trong phòng khẽ chớp một cái.
Lâm Ý Noãn nhắm mắt lại, không hề hay biết rằng, ở một nơi nào đó rất xa, bánh răng của vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
(Để tránh bị reup sang web khác, khi đủ 50 chương mình sẽ bật chế độ chỉ đọc trên app, các bạn tải app TruyenHD để đọc nhé, có nhiều tiện lợi hơn so với web nữa nè.)
(50 chương đầu là miễn phí, nhưng từ chương này trở đi mình sẽ khóa lại để tránh bị reup, các bạn nhấn nút xem chương rồi vào xem bình thường nha, sẽ ko bị trừ tiền đâu nhé.)