Đến nội dung chính

Chương Thế giới 7 – Chương 2: Mạt thế kiều kiều vừa đánh quái vừa nằm trên cơ bụng

admin 796 Chữ Cài Đặt

“Chẳng qua chỉ là một chiếc ngọc trạc, cô cầm nó không ăn không uống được, chi bằng nhường cho Sở Lăng đi. Cô đã một ngày không ăn gì rồi phải không, đổi sớm còn có thể lấp đầy bụng đói!”

Lâm Yểu phát hiện hai người này hình như không hiểu tiếng người.

Nhưng bây giờ tình hình chưa rõ ràng, cô chỉ muốn giữ chặt đồ của mình.

“Xin lỗi, tôi không đổi.”

Nói rồi cô ngửa lòng bàn tay lên, hướng về phía Sở Lăng.

Lần này không chỉ Chu Hãn Văn, mà ngay cả Sở Lăng cũng hơi khó tin mà trợn tròn mắt, cứ như nhìn thấy chuyện gì đó lạ lùng khó tin.

Sở Lăng tự cho mình thanh cao, sắc mặt trầm xuống. Chu Hãn Văn phát hiện nữ thần không vui, anh ta tiến lên một bước, kéo tay Lâm Yểu, giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn: “Sao cô bướng bỉnh thế? Hay là thế này, tôi thêm mười chai nước khoáng nữa.”
Khi nói chuyện, anh ta mơ hồ cảm thấy thứ mình đang nắm trong tay hình như không phải cánh tay người, mà là một miếng đậu phụ non, mềm mại đến mức khiến lòng anh ta không khỏi rung động.

Sao trước đây anh ta không biết Lâm Yểu lại có làn da tốt như vậy chứ!

Nhưng chưa kịp để anh ta nghĩ đến việc sờ thêm lần nữa, cánh tay đã bị một vật gì đó bắn trúng, lập tức cảm thấy đau không chịu nổi, khiến anh ta vô thức buông tay ra.

Lâm Yểu không ngờ người này lại ra tay mà không nói một lời nào, sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ khiến cô vẫy vung mãi cũng không thoát ra được.

Sau khi thoát ra, cô “vụt” một tiếng, chạy về phía người đàn ông phía sau đã giúp cô giải vây, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo ở eo người đàn ông, rướn đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang nhăn nhó ôm tay kêu la và Sở Lăng với sắc mặt hơi thay đổi.
Có lẽ là cảm thấy có người chống lưng rồi, Lâm Yểu không còn quanh co với hai người này nữa.

Cô quay sang người đàn ông trẻ tuổi, sửa lại lời anh ta vừa nói rồi trả lại: “Anh nói mạt thế cầm ngọc trạc không ăn không uống được nên bảo tôi nhường cho cô ta, vậy mạt thế người chết khắp nơi, sao anh không đi chết đi? Lấy của người khác làm ơn, anh đúng là vô liêm sỉ!”

Nói xong, cô quay sang Sở Lăng với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giọng nói trong trẻo, không còn sự mềm mỏng như vừa nãy: “Đây là ngọc trạc của tôi, làm ơn trả lại cho tôi.”

Sở Lăng không ngờ lại bị Lục Trầm nhìn thấy cảnh này, lồng ngực cô ta phập phồng vì tức giận, trong lòng vô cùng luyến tiếc chiếc ngọc trạc sắp có được nhưng cũng biết rằng đến lúc này, nếu cô ta không trả ngọc trạc lại cho Lâm Yểu, thì hình tượng của mình sẽ bị hủy hoại.
Chỉ đành tính toán lại, xem sau này có thể lấy được ngọc trạc hay không.

Ánh mắt luyến tiếc nhìn thêm lần nữa chiếc ngọc trạc xanh biếc trong suốt, thầm hít sâu một hơi, Sở Lăng kéo khóe miệng, cười nói: “Lâm Yểu cô đừng giận, A Văn chỉ là hơi nóng tính một chút thôi, chúng tôi không phải muốn cướp ngọc trạc của cô, chỉ là tôi thật sự quá thích sưu tầm các loại ngọc trạc.”

Nói rồi cô ta khẽ nghiêng đầu, để lộ xương quai xanh và cằm thon gọn tinh xảo, giọng điệu mang theo vẻ buồn bã: “Mặc dù đã đến mạt thế nhưng đây là sở thích duy nhất của tôi, sưu tầm ngọc trạc, cứ như lại trở về những ngày bình thường trước đây vậy. Xin lỗi nhé, Lục đại ca, là tôi quá tham lam rồi.”

Lâm Yểu chớp chớp mắt, người phụ nữ này rất biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân, chỉ hai ba câu đã đẩy trách nhiệm đi sạch sẽ, hơn nữa còn khiến người ta không đành lòng trách móc.

Quả nhiên, lời cô ta vừa dứt, người đàn ông vừa rồi còn đau đến hít khí lạnh lập tức đau lòng không kìm được muốn ôm mỹ nhân vào lòng mà chăm sóc, yêu chiều một phen nhưng vì không dám đường đột, chỉ có thể vây quanh cô ta mà nói toàn là lỗi của mình ba la ba la.