Đến nội dung chính

Chương Thế giới 6 – Chương 1: Đại tiểu thư kiêu kỳ và phu quân mặt lạnh

admin 759 Chữ Cài Đặt

“Ngồi lên đây.”

“Tự mình động.”

Đầu óc Lâm Yểu “tùng” một tiếng, cảm giác như đột nhiên bị nhét vào một đống bông gòn lớn, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy hai câu này.

Giọng người đàn ông trầm thấp thuần hậu, rõ ràng âm sắc trong trẻo nhưng Lâm Yểu lại cứ nghe ra vài phần lạnh nhạt và bài xích.

Nàng còn hơi mờ mịt, cái gì mà tự mình động? Tự mình động thế nào?

Sao cảm giác như đi nhầm kênh rồi, đây là hiện trường quay phim 18+ gì sao?

Mới đến mà mức độ đã lớn thế này rồi à?

Giây tiếp theo, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nàng liền nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp, tướng mạo thanh tú tuấn mỹ, đang mặt không cảm xúc nhìn nàng.

Ngũ quan người đàn ông sắc nét, mày mắt thâm sâu.

Chỉ là sau khi nhìn rõ cách ăn mặc trên người hắn, Lâm Yểu ngẩn ra.
Trường sam vải bông màu xanh nhạt, y phục rõ ràng đã giặt rất nhiều lần, đã lờ mờ bạc màu, cổ tay áo rộng thùng thình bị mài sờn một chút mép vải, bên hông thắt một đai lưng cùng màu rộng hai ngón tay, phác họa ra vòng eo thon chắc khỏe của người đàn ông, dưới eo là hai đôi chân dài miên man, ước lượng sơ qua, người này ít nhất phải cao trên một mét tám lăm.

Rõ ràng là dáng vẻ thư sinh nghèo khó bình thường nhưng khí chất trên người lại lạnh lùng như dao, môi mỏng mím chặt, lạnh nhạt mà cao quý.

Lâm Yểu hoàn hồn, hàng mi dài khẽ run, sau đó chậm mất nửa nhịp chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước.

Đây là…

Người cổ đại?

Chúc Hạc Minh phát hiện người trước mắt thế mà lại đang thất thần, mày hắn cau lại nhưng không để lộ dấu vết.

“Nếu tiểu thư không muốn học, tại hạ xin phép về trước.”
Lúc này Lâm Yểu mới phát hiện mình đang đứng bên cạnh một chiếc bàn, trên mặt bàn còn bày một tờ giấy Tuyên, trong tay mình còn đang cầm một cây bút lông chấm đầy mực.

Vì nàng dừng lại quá lâu, một giọt mực đã theo ngòi bút rơi xuống tờ giấy Tuyên hơi ngả vàng, loang ra một vết mực to bằng đồng xu.

Cho nên vừa rồi hắn bảo nàng tự ngồi lên ghế động thủ viết chữ sao?

Khá lắm, lời này nói ra, cứ như muốn nàng “ngồi lên trên” vậy.

Trong lòng Lâm Yểu thầm oán thán nhưng vẻ mặt lại không biến sắc.

Hiện giờ tình hình của nàng chưa rõ ràng, nói nhiều sai nhiều vì vậy thuận theo lời hắn trực tiếp đặt bút lông trong tay xuống, khẽ khàng đáp: “Ừm.”

Thiếu nữ hơi cúi đầu ngoan ngoãn đáp lời, mái tóc đen nhánh trượt nhẹ theo bờ vai gầy mỏng manh rũ xuống, dáng vẻ yêu kiều, ngọc cốt băng cơ.
Theo động tác cổ tay nàng khẽ nâng lên, chóp mũi dường như ngửi thấy một mùi hương lạnh thoang thoảng, Chúc Hạc Minh theo bản năng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Trong đầu thoáng qua đôi mắt long lanh đầy thần thái vừa rồi, trong lòng hắn khẽ động, cứ cảm thấy người trước mắt và vị đại tiểu thư trong ấn tượng dường như có chỗ nào đó không giống nhau.

Lâm Yểu ngẩng đầu, thấy người đàn ông trước mặt lưng thẳng như tùng, rũ mắt không nói, nhất thời nàng không nắm chắc người cổ đại này đang nghĩ gì.

Biểu hiện vừa rồi của mình chắc là không bị lộ tẩy chứ.

Ánh mắt thiếu nữ nhìn sang thẳng thắn và không hề che giấu, rõ ràng vẫn là người đó nhưng không biết vì sao…

Ngay khi Lâm Yểu chuẩn bị nhanh chóng tiêu hóa ký ức để tránh lộ sơ hở, người trước mắt bỗng nhiên cử động.

“Giờ không còn sớm, ta phải cáo từ rồi.” Nếu là bình thường, đại khái Chúc Hạc Minh nói xong câu này sẽ không chút do dự xoay người rời đi.

Nhưng cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo như nước mùa thu trước mắt, hắn khựng lại, ma xui quỷ khiến bổ sung một câu: “Lần sau, ta lại dạy tiểu thư vẽ.”