Thấy phép khích tướng có tác dụng, đôi mắt hí của tên béo lóe lên, tiếp tục cố gắng: “Cậu nói bạn gái cậu học khoa Mỹ thuật, người đẹp nhất khoa Mỹ thuật là ai? Đó là hoa khôi Tạ Thủy Dao của trường mình, tôi không tin bạn gái cậu còn đẹp hơn Tạ Thủy Dao!”
Khóe miệng Vu Tinh Dã nhếch lên lạnh lùng, ngông cuồng tuyên bố: “Đừng nói là Tạ Thủy Dao, tiên nữ có xuống đây cũng không sánh bằng Yểu Yểu của tôi.”
Có điều, anh cũng biết tên béo này là chúa hóng hớt, chắc là muốn xem Yểu Yểu trông như thế nào thôi.
Tuy trong lòng không muốn bất kỳ ai tơ tưởng đến Yểu Yểu của mình nhưng ở cùng một phòng ký túc xá, quả thật cũng nên làm quen một chút.
Giả sử thỉnh thoảng anh không có mặt, Yểu Yểu có việc gì cũng có thể tìm được người giúp đỡ.
Nghĩ đến đây, giọng điệu Vu Tinh Dã dịu xuống.
“Thế này đi, để tôi hỏi ý bạn gái tôi đã, nếu cô ấy đồng ý thì chúng ta lập kèo cùng đi ăn một bữa.”
“Nhưng tôi nói trước nhé, tất cả phải khách sáo, đàng hoàng cho tôi, đừng có không có mắt mà nói mấy lời khó nghe để bạn gái tôi nghe thấy, cô ấy gan nhỏ, tính tình mềm mỏng, các cậu không được đùa cợt linh tinh, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”
Nói đến cuối, giọng điệu trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo ngầm.
Nghe thấy thằng nhóc này quả nhiên trúng kế, tên béo hưng phấn xoa tay liên tục: “Yên tâm yên tâm, bạn gái của cậu, chính là bạn gái của… khụ khụ, chính là bạn của tôi, là em gái tôi, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt, tuyệt đối không nói lung tung.”
Đùa thì đùa, chứ nếu cậu ta dám nói lời gì không lọt tai, chẳng phải là phá hoại tình cảm anh em sao!
Hơn nữa tên béo liếc nhìn cơ bắp săn chắc trên cánh tay lộ ra của Vu Tinh Dã, chỉ dựa vào nắm đấm của thằng nhóc này, mình cũng không đủ cho nó dùng một tay để chơi, cũng chẳng biết cả ngày lấy đâu ra lắm sức thế, ngày nào cũng ở lì trong phòng gym.
Không giống cậu ta, cậu ta chỉ muốn nằm ườn trên giường ký túc xá, làm một con cá mặn.
Vu Tinh Dã cũng biết tên béo mồm miệng độc địa nhưng tâm địa không xấu, lười đôi co với cậu ta, anh quay đầu nhìn hai người còn lại trong phòng: “Anh Giang, Cố Hoài Cẩn, đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”
Cố Hoài Cẩn đang cầm một cuốn sách chuyên ngành, nghe vậy thì đẩy gọng kính, giọng nói trong trẻo sạch sẽ: “Tôi không thành vấn đề.”
Ánh mắt Giang Uyên lướt qua trang sách từ nãy đến giờ vẫn chưa lật của anh ta, chạm phải ánh mắt đang nhìn sang của Vu Tinh Dã, khẽ gật đầu.
“Được, vậy tạm chốt thế nhé.”
Nói xong Vu Tinh Dã soi gương chỉnh lại kiểu tóc, lại nhìn chiếc áo thun thể thao ngắn tay màu trắng, quần túi hộp màu đen trên người, lúc này mới cười nói:
“Tôi đi mua cơm cho bạn gái đây, lát nữa về.”
Cùng với tiếng cửa phòng đóng lại, phòng 402 nhất thời yên tĩnh trở lại.
Tên béo chậm rãi vỗ vỗ cái đùi mập mạp của mình: “Chậc chậc chậc, cái mùi chua loét của tình yêu này, cũng không biết thằng nhóc này tìm đâu ra cô bạn gái, bảo vệ cứ như bảo vật ấy…”
Cố Hoài Cẩn ngồi ở góc trong cùng khựng lại động tác lật sách, nhớ tới có một lần vô tình nhìn thấy bức ảnh Vu Tinh Dã lưu trong máy.
Trong ảnh, đôi mắt thiếu nữ nhìn vào ống kính trong veo vô tội như nai con, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo.
Cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng, trên tay cầm một quả bóng bay màu đỏ, cười tươi tắn trước ống kính.
Mắt cười cong cong, lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Anh rũ mi mắt, không nói gì.
Tên béo lẩm bẩm xong liền quay sang đại ca trong phòng, không giống như lúc đối mặt với Vu Tinh Dã thì khích bác trêu chọc, cậu ta rõ ràng thành thật hơn hẳn, gãi gãi đầu: “Anh Giang, trưa nay chúng ta ăn gì?”