Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 18: Nữ phụ tốt thí là thôn nữ trong truyện niên đại

admin 765 Chữ Cài Đặt

Vương Tiểu Muội vội vàng dời mắt đi, trong lòng thầm lẩm bẩm, rõ ràng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, mình chột dạ cái gì không biết. Đợi đến khi bà ta quay lại nhìn, cô đã lại cúi đầu, chỉ để lộ ra xoáy tóc nho nhỏ, trông hệt như một cô bé ít tuổi, ngồi đó vừa yên tĩnh vừa nền nã.

Vương Tiểu Muội khẽ thở phào, chắc là ảo giác thôi, nếu không sao cảm giác đối diện với cô còn căng thẳng hơn cả đối diện với anh rể nhà mình, đúng là chuyện lạ. Trong lòng nghĩ vậy, bà ta không dám nhìn bừa bãi nữa, vội vàng nói chuyện qua loa với mấy người chị em đang tán gẫu bên cạnh.

Xe khách những năm tám mươi, dù trong ký ức đã sớm biết nó ra sao nhưng khi thật sự ngồi lên xe, Lâm Yểu vẫn khó chịu nhíu mày.

Chẳng vì gì khác, chỉ vì mùi quá kinh khủng. Vốn dĩ cô đã nhạy cảm với mùi hương, sau khi dùng Hoa Lộ, ngũ quan lại càng thêm nhạy bén. Mùi xăng dầu trong xe hòa cùng đủ thứ mùi mồ hôi, hôi nách, suýt chút nữa khiến cô nôn ọe.
Cúi mình ngồi vào vị trí sát cửa sổ ở hàng ghế sau, Lâm Yểu vội vàng mở cửa sổ ra. Dù đường đất bụi bặm nhưng vẫn còn dễ chịu hơn cái mùi trong xe nhiều, có sặc một chút cũng đành chịu.

Mẹ Lâm ưa sạch sẽ, nguyên chủ cũng là một cô gái gọn gàng, yêu cái đẹp nên nhà cửa chỗ nào cũng được dọn dẹp ngăn nắp. Ngay cả nhà vệ sinh cũng là do bố Lâm đặc biệt nhờ người xây ở phía sau nhà.

Mẹ Lâm dọn dẹp rất siêng năng, thỉnh thoảng còn đốt chút lá bạc hà, ngải cứu hái trên núi, vừa không có mùi lạ, lại còn chống được muỗi. Vì vậy khi đột ngột tiếp xúc với dáng vẻ vốn có của thế giới này, đôi mày nhíu chặt của Lâm Yểu chưa từng giãn ra.

Chiếc xe lắc lư trên con đường đất nhưng những người trong xe dường như không bị ảnh hưởng, vẫn lớn tiếng nói cười. Lâm Yểu cười khổ, từ nghèo khó trở nên giàu sang thì dễ, chứ từ giàu sang quay về nghèo khó thì thật gian nan. Xem ra sau này cô còn phải rèn giũa nhiều.
Đến huyện lỵ, mặt trời đã lên cao. Lâm Yểu ước chừng bây giờ đã hơn chín giờ.

Theo dòng người đi về phía Cung Tiêu Xã, khác với vẻ vắng vẻ ở những nơi khác, trong Cung Tiêu Xã người đông như mắc cửi, nhất là quầy bán lương thực, dầu ăn và đồ dùng hàng ngày, toàn là đầu người chen chúc. Lâm Yểu dáng người cao, thậm chí còn ngửi thấy mùi dầu trên mái đầu không biết đã mấy ngày chưa gội của một người thím đứng phía trước.

Cô nín thở, khó khăn lắm mới chen được đến quầy, nhanh chóng mua một túi đường phèn, một hộp kim chỉ đen trắng, một túi táo tàu, sau đó lại qua quầy bên cạnh chọn cho mình hai chiếc áo lót cotton.

Trong lúc đó, một người thím đã dùng cùi chỏ huých mạnh vào ngực Lâm Yểu. Giây phút ấy, Lâm Yểu còn nghĩ sẵn cả di ngôn rồi, dù trong người cô chỉ còn lại đúng tám hào.
Huhuhu, đau chết mất…

Người thím va vào cô không một lời xin lỗi đã lách mình đi mất. Lâm Yểu ôm mớ đồ lặt vặt trong tay, ngồi xổm xuống bên cạnh nghỉ một lúc lâu.

Cung Tiêu Xã, quả nhiên danh bất hư truyền!

Đây còn chưa phải ngày lễ tết, không biết đến Tết Nguyên Đán nơi này sẽ còn náo nhiệt đến mức nào.

Chẳng trách nhân viên bán hàng thời nay lại kiêu như vậy. Lâm Yểu xoa xoa ngực, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, nhìn đám đông vẫn đang chen chúc bên cạnh, cô lại lùi về sau hai bước.

Cả buổi sáng, Lâm Yểu đi dạo một vòng quanh khu vực. Nơi náo nhiệt nhất chắc chắn là Cung Tiêu Xã nhưng nhà hàng quốc doanh cũng rất đông người, bên cạnh còn có hiệu chụp ảnh, hiệu cắt tóc.

Lâm Yểu còn thấy một tiệm may, bên ngoài cửa tiệm treo một chiếc váy liền màu đỏ. Giữa một bối cảnh toàn màu đen, xám, xanh lam, màu sắc này khiến người ta sáng bừng cả mắt.