Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 3: Mỹ nam câm điếc

admin 704 Chữ Cài Đặt

Đêm nay ở thôn Vu Sơn có tổ chức thả đèn hoa đăng, đây cũng chính là ngày mà Thẩm Nhạc mong chờ nhất vì mỗi dịp này, y mới được nhũ mẫu cho phép ra ngoài dạo chơi.

Bên cạnh bức tượng đá ở cửa thôn, xung quanh có mấy cô gái, y phục sặc sỡ màu sắc, trang điểm xinh đẹp, vì đây là một thôn nghèo nên phụ nữ cũng phải làm lụng kiếm tiền bươn chải, quanh năm chỉ mặc y phục đơn bạc làm bằng vải thô, hiếm khi được chưng diện như này.

“Tô Cẩm, ngươi đang nhìn gì vậy, nhanh lên.”

Nữ tử xinh xắn nhất trong số họ, trên đầu cài một bông hoa mẫu đơn, hai mắt sáng trưng nhìn về phía cuối con đường.

“Aiya, Tô Cẩm đang bận nhìn người nàng ta thích, làm sao nàng ta có thể kiên nhẫn được.”

“Ở đâu thế, vậy mà có người lọt vào mắt xanh của mỹ nhân thôn Vu Sơn sao?”
Nụ cười của các cô gái hòa lẫn trong không khí, cô gái tên Tô Cẩm nghe vậy bẽn lẽn đỏ mặt, xấu hổ giậm chân, không thèm để ý đến bọn họ nữa.

Tuy là trêu đùa vậy nhưng bọn họ vẫn nhìn về phía Tô Cẩm đang nhìn, ngay lập tức tất cả đều mở to mắt.

Trong ánh nắng ban mai, Thẩm Nhạc đi ngược ánh sáng, ánh mặt trời đuổi theo phía sau y, những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trẻ gần như chiếm được trái tim của Tô Cẩm. Các nàng đi qua con đường này mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ánh mặt trời lại có thể đẹp đến vậy.

*

Thẩm Nhạc cũng nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình, y nhìn về phía nàng ta mỉm cười.

Thấy Thẩm Nhạc sắp đi ngang qua mình, Tô Cẩm cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đưa tay ngăn Thẩm Nhạc lại, đưa lá thư tỏ tình mà nàng ta đã chuẩn bị từ lâu, đặc biệt nhờ tỷ tỷ biết chữ viết hộ.
Lấy Thẩm Nhạc làm trung tâm, trong phạm vi ba mét, những người phụ nữ vừa còn đang trò chuyện rôm rả phút chốc vô thức im hẳn đi, nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhạc với đôi mắt sáng như sao.

Thẩm Nhạc nhìn tờ giấy trong tay bất đắc dĩ mỉm cười, y lật tờ giấy ra.

Tô Cẩm nhìn lướt qua, suýt chút nữa khóc thành tiếng, mực trên giấy đều lem luốc, nhìn không rõ cái gì.

Tô Cẩm tức giận nghĩ: Nhất định là do vừa rồi nàng ta giữ chặt quá.

Tiểu Lan thấy vậy mở miệng trước: “Chữ bị nhòe hết rồi, thiếu gia nhà ta không đọc được. Có gì thì ngươi nói nhanh lên.”

Trong cơn tuyệt vọng, Tô Cẩm buột miệng nói: “Công tử, ta thích ngài.”

Tiểu Lan dùng thủ ngữ truyền đạt lại ý tứ của Tô Cẩm.

Thẩm Nhạc trong mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã che đậy đi, giả vờ bối rối nhìn Tô Cẩm. Còn Tô Cẩm thì mải nhìn vào đôi mắt đen láy trong trẻo ấy, suýt nữa thì bị mê hoặc, nhưng nàng ta đột nhiên tỉnh táo nhận ra một chuyện.
Ban đầu nàng ta còn ái ngại việc mình trèo cao, không xứng với y, bởi vì nam nhân trong cái thôn này có gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, tính cách hòa nhã chỉ có duy nhất một mình y. Việc y bị câm điếc tuy là một điểm trừ rất lớn, nhưng xét cho cùng lại khiến khoảng cách giữa hai người bớt đi sự chênh lệch.

Nhưng rồi Tô Cẩm lại hụt hẫng khi nhận ra thêm một thực tế phũ phàng, nàng ta không biết viết chữ, Thẩm Nhạc lại không thể nghe được và nói được, bọn họ căn bản không thể giao tiếp với nhau.

Mặc kệ Tô Cẩm còn đang thất thần, Thẩm Nhạc lấy trong túi ra một cây bút, bắt đầu viết trên tờ giấy nhăn nheo, nét chữ màu đen đậm chảy ngược lên, viết xong, y đưa cho Tô Cẩm, người đang đờ đẫn cầm tờ giấy đó, nhìn Thẩm Nhạc rời khỏi.