[Đang truyền tống ký ức của thân thể ở thế giới này…]
[Cảnh báo: Tỷ lệ đồng bộ cảm xúc nguyên chủ: 100%.]
[Xóa bỏ mọi bảo hộ tâm lý. Kích hoạt chế độ trừng phạt tự động.]
[Lưu ý: Kí chủ không được có cấp quyền xem kịch bản trước. Mọi hành vi đi ngược lại bản năng thân thể sẽ bị cưỡng chế tước đoạt ý thức… rẹt… rẹt…]
…
Đại Nhạn Quốc năm thứ hai mươi bảy, Tuyên Đế lâm bệnh nặng, hạ chiếu cho Thái tử Tạ Dục giám quốc.
Đại Nhạn Quốc năm thứ hai mươi tám, Tuyên Đế băng hà, cả hoàng thành chìm trong bầu không khí u sầu buồn bã. Thái tử trên đường hồi kinh chịu tang lại bặt vô âm tín, sinh tử không rõ, đành để Nhị hoàng tử Tạ Nhàn đứng ra chủ trì quốc táng.
Cuối xuân, lẽ ra thời tiết nên ấm áp nhưng lại bất ngờ đổ xuống một trận tuyết lớn chưa từng có. Những bông tuyết nặng nề bám lên những cánh hoa đào nở muộn, bóp nghẹt sắc hồng xuân trong một màu trắng xóa.
Bên ngoài gió rít buốt xương, bên trong Cực Thọ Cung lại càng u tịch.
Hàng trăm con người mặc áo vải xô quỳ gối phủ kín đại điện rộng lớn một sắc trắng vô cùng tang thương.
Ngay tại vị trí trung tâm, nam nhân quỳ gối trước quan tài, sống lưng thẳng tắp, trên đầu chỉ cài một chiếc mộc trâm nhưng toàn thân lại tỏa ra khí thế uy nghiêm không dám xem thường. Cái lạnh khiến khuôn mặt anh tuấn lại càng thêm phần lãnh đạm.
Lúc này, một tiểu thái giám tiến lên quỳ bên cạnh, cung kính dâng lên một khay trà gừng.
Tạ Nhàn đưa tay nhấc chén trà, gã thái giám khẽ điều chỉnh lại vị trí của chiếc khay. Ánh mắt Tạ Nhàn lướt nhanh qua mặt khay gỗ đen bóng, trên đó có một vệt nước đọng vô tình mà hữu ý, vẽ thành một hình ấn ký đứt gãy.
[Con mồi đã trúng thương, nhưng đã chạy thoát vào rừng.]
Hắn ta khẽ nhấp một ngụm trà lạnh ngắt, vị đắng chát lan tỏa đầu lưỡi. Hắn ta đặt chén trà lại khay, ngón tay dài khẽ gõ nhẹ vào cạnh chén hai nhịp đều đặn.
[Truy sát tới cùng.]
Ngay lập tức, gã thái giám cúi đầu lui ra, dáng vẻ khúm núm không chút sơ hở.
Tạ Nhàn thu tay về, nhẹ nhàng vuốt ve nếp áo tang trắng muốt.
Ánh mắt hờ hững lướt qua linh cữu của phụ hoàng rồi quay đầu nhìn về phía đám trung thần của Thái Tử đang mặc tang phục quỳ gối khóc thê lương. Khuôn mặt hắn ta ngay lập tức thay đổi, đôi mắt vốn đang lạnh lẽo bỗng chốc đỏ hoe chất chứa nỗi bi thương vô tận.
Hắn ta khàn giọng bố cáo với tất cả quan thần đang có mặt ở đây.
“Thái Tử hiện giờ không thấy tung tích, nước một ngày không thể không có vua. Ta dẫu tài hèn, cũng không đành lòng khoanh tay đứng nhìn cơ nghiệp sụp đổ, vì vậy ta sẽ thay mặt hoàng huynh nhiếp chính, giữ vững kỷ cương cho đến ngày người trở về. Kẻ nào dám dị nghị, xem như có ý đồ mưu phản.”
Nói xong, hắn ta đưa tay lau nước mắt, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Những người còn lại bên linh cữu nhìn thấy dáng người cao lớn của hắn ta, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.
Bệ hạ băng hà, thái tử lại không thấy tung tích, ngai vị bị bỏ trống, toàn bộ triều đình rối loạn như rắn mất đầu.
Trong số các hoàng tử còn lại, kẻ thì đắm mình trong tửu sắc chốn lầu xanh, kẻ lại chỉ biết rong ruổi săn bắn, lấy việc tiêu dao hưởng lạc làm thú vui, chưa từng một ngày bận tâm đến chính sự. Nhìn quanh một lượt, chỉ có Nhị hoàng tử Tạ Nhàn là sở hữu phong thái của một bậc quân vương, khí chất và tài đức so với Thái tử chẳng hề kém cạnh.
Bá quan nhìn hắn ta, trong lòng không khỏi nảy sinh niềm kỳ vọng xen lẫn tiếng thở dài nuối tiếc. Nếu không phải vì xuất thân từ dòng thứ thì… Haiz.
Tạ Nhàn bước ra khỏi Cực Thọ Cung, phía sau có người cầm ô vội vã tiến lên, tuyết lớn như mưa từ trên trời rơi xuống. Hắn ta dừng lại nhìn thật lâu, khuôn mặt trong tuyết càng thêm lạnh lẽo.
Tạ Nhàn vuốt ve đầu ngón tay, giọng nói như từ âm ti địa ngục bò ra: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
“Rõ.”
…
Chú thích:
(*) Giám quốc: thay mặt Hoàng đế (khi Hoàng đế bị bệnh nặng, đi chinh chiến xa, hoặc tuổi đã quá cao) trực tiếp nắm quyền hành, xử lý toàn bộ triều chính và điều hành đất nước.
Meii: Các bae cmt, đề cử ánh kim cho truyện để Meii có động lực ra chương nhaa