Nhưng lúc này nhìn cây trâm hoa nhỏ Yến Hành đưa cho mình, Tiền Thiển lại thật sự cảm kích sự tinh tế của hắn.
Đây đúng là món quà đầu năm tuyệt vời nhất.
Vừa nhìn đã biết hắn có để tâm suy nghĩ cho cô.
Tiền Thiển cầm cây trâm hoa, cười đến ngây ngốc.
Đợi tới lúc đóng cửa quán, Tiền Thiển ngoan ngoãn hành lễ với sư phụ rồi mới trở về nhà ăn Tết.
Về tới nhà, cô lập tức lấy lì xì Yến Hành cho ra xem.
Bên trong là hai thỏi bạc nhỏ.
Nhưng còn chưa kịp nhìn cho đã mắt thì đã bị Trương thị lấy mất để bổ sung vào “quỹ đồ cưới”.
Tiền Thiển chỉ biết bất lực cảm thán, Trương thị thật sự có một loại cố chấp kỳ lạ đối với chuyện chuẩn bị đồ cưới cho con gái.
Chớp mắt đã tới đêm ba mươi.
Dù Trương gia chỉ có ít người nhưng Trương thị vẫn nghiêm túc chuẩn bị đón năm mới.
Chỉ là càng gần giao thừa, sắc mặt bà lại càng buồn bã.
Tiền Thiển biết bà đang nghĩ gì.
Cô lấy cây trâm hoa Yến Hành tặng ra, đưa cho Trương thị rồi cười nói: “Nương, nương nhìn xem. Chính là vị công tử ở ngôi miếu lần trước mua đồ Tết cho con đó. Mùng Một năm nay nương cài cái này lên cho con thay hắn là được. Năm nay con vẫn có hoa cài đầu như trước.”
Trương thị lặng lẽ nhìn cây trâm hoa tinh xảo kia hồi lâu, cuối cùng mới bật cười, đưa tay xoa đầu Tiền Thiển rồi thở dài: “Là nương hồ đồ rồi. Ngũ Nương nhà chúng ta vốn là cô nương có phúc khí lớn, dù năm nay không có cha bên cạnh nhưng vẫn có công tử bằng lòng làm huynh trưởng mua hoa cho con. Sáng sớm đầu năm nương sẽ tự tay cài cho con, nhất định năm sau Ngũ Nương sẽ gặp thật nhiều may mắn.”
“Đúng vậy đó nương!” Tiền Thiển cười tủm tỉm: “Đương nhiên con có vận may rất tốt, nương cũng có vận may tốt nữa! Chúng ta ở Kinh Thành sống tốt hơn trong thôn nhiều rồi. Nương yên tâm đi, sau này cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Dường như cây trâm hoa kia thật sự an ủi được Trương thị. Tinh thần bà lập tức khá lên không ít, bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm tất niên. Dù chỉ có hai mẹ con nhưng bữa cơm giao thừa vẫn vô cùng phong phú. Hai người cùng uống rượu Đồ Tô, nghiêm túc thức đón giao thừa, lại đầy hy vọng nói về năm mới phía trước.
Khác hẳn với dự đoán của Tiền Thiển, năm nay là lần đầu tiên trên đầu cô có tới hai đóa niên hoa.
Sáng sớm mùng Một, Ám Nhất mang theo hơi sương lạnh giá xuất hiện trước cửa Trương gia, trên tay ôm đầy đồ Tết. Vừa bước vào sân đã xin lỗi Trương thị: “Hôm qua ta phải trực ban, để hai mẹ con bà đón giao thừa tủi thân rồi.”