Thế nhưng, điều khiến nàng cảm thấy ghê tởm hơn cả chính là các vị trưởng lão đang ngồi đây lại thực sự tâm đắc suy tính về đề nghị này. Nghe đâu, số kẻ tán thành việc “cầu hòa” để đổi lấy bình yên tạm bợ đã chẳng còn là thiểu số.
“Sư tôn vốn là Tiên thủ chính phái, là Chưởng môn của Cửu Tiêu Vân Đỉnh! Dẫu không bàn tới việc người từng vì tiên đạo mà dốc bao tâm huyết, thì đường đường là vị Tiên tôn chí cao vô thượng, nếu bị đem ra làm vật trao đổi dâng cho nữ ma đầu kia, đây chẳng phải là nỗi nhục nhã thấu tận trời xanh sao!”
Tống Thanh Nhã gầm lên, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức run rẩy.
Dù Đạm Đài Quân độ kiếp thất bại, nguyên khí đại thương, nhưng người vẫn là trụ cột của tông môn. Làm sao có thể cam lòng gánh chịu sự phản bội đê hèn từ chính những kẻ mình từng ra sức bảo vệ?
“Tống Thanh Nhã, ngươi nói lời đại nghĩa lẫm liệt hay lắm!”
Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ lên tiếng, giọng nói không giấu nổi vẻ mệt mỏi và khiếp nhược: “Ngươi có biết liên quân Vạn Ma Minh đã vượt Biên Hà, dàn thế bao vây trùng điệp quanh núi ta không? Nếu cứ mặc chúng tấn công, e rằng ngày tàn của tông môn không còn xa nữa. Đến lúc đó, còn lấy gì để thống lĩnh sáu phái?”
“Phải đấy.” Một vị trưởng lão khác gật đầu phụ họa, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng: “Lần này ma binh đến hung hãn vô cùng, mũi nhọn đều nhắm thẳng vào sơn môn chúng ta. Các môn phái khác tuy chưa gặp họa sát thân, nhưng họ cũng đang án binh bất động, chẳng kẻ nào chịu phái viện binh. Theo lão phu thấy, chậm nhất không quá bảy ngày, đại quân của Khuynh Vân Nguyệt sẽ áp sát chân núi. Đến lúc đó, chúng ta muốn cầu hòa e là cũng chẳng còn cơ hội xoay chuyển.”
Trong góc tối của đại điện, hệ thống 520 âm thầm quan sát diễn biến, khẽ thông báo cho Khuynh Vân Nguyệt:
[Ký chủ, lòng người phía tiên môn đang dao động dữ dội. Tống Thanh Nhã tuy ra sức bảo vệ Đạm Đài Quân, nhưng đám trưởng lão nhát gan kia sắp không trụ vững nữa rồi. Cô có muốn châm thêm một mồi lửa không?]
Khuynh Vân Nguyệt ở Thiên Nguyệt Cung khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ quỷ quyệt: “Cứ để họ tranh cãi thêm chút nữa. Ta muốn Đạm Đài Quân thấy rõ, cái gọi là tiên môn danh giá thực chất cũng chỉ là lũ ích kỷ tư lợi. Chỉ có ta… mới là chốn dung thân duy nhất của nàng ấy.”
Trong Nghị sự đường, bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt. Tống Thanh Nhã nhíu chặt đôi mày, ánh mắt đầy vẻ phẫn uất nhìn vị trưởng lão vừa lên tiếng:
“Tôn lão, cớ sao ngài lại nói những lời nhiễu loạn lòng người, làm nhụt chí khí của môn nhân như thế?”
“Lời của Tôn trưởng lão đâu phải là nhiễu loạn lòng người.”
Một nữ tử trung niên dung mạo uy nghiêm, ánh mắt sắc sảo như dao cau chậm rãi bước ra từ sau tấm bình phong.
Đây chính là Dương Chử, Phó chưởng môn của Cửu Tiêu Vân Đỉnh. Bà ta đưa mắt nhìn Tống Thanh Nhã, giọng lạnh lùng như băng mỏng:
“Tống sư điệt, thay vì ở đây tranh luận với chúng ta, chi bằng ngươi hãy đích thân ra tiền tuyến xem thử một phen. Đến lúc đó, ngươi tự khắc sẽ thấu triệt tình hình hiện tại nguy cấp đến nhường nào. Ma quân của Thiên Nguyệt Cung tuyệt đối chẳng phải lũ ô hợp vô năng.”