Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 10

admin 612 Chữ Cài Đặt

Trong lúc không khí đang giằng co căng thẳng, hệ thống 520 trong tâm trí Khuynh Vân Nguyệt phát ra âm thanh thông báo:

[Ting! Ký chủ, chuẩn bị tinh thần đi, phu nhân của cô… à nhầm, mảnh vỡ linh hồn Đạm Đài Quân đang tiến vào điện. Cảnh báo: Hào quang hộ thể của nàng ấy đang rất yếu, nhưng sát khí lại cực kỳ nặng!]

Khuynh Vân Nguyệt khẽ liếm môi, đôi mắt rực lên một tia khát khao chiếm đoạt mãnh liệt.

“Tốt lắm.”

Nàng thầm nghĩ: “Mười năm ròng rã. Hôm nay, ta nhất định phải đường đường chính chính đem vị Tiên tôn băng thanh ngọc khiết này về giấu đi, sưởi ấm lại linh hồn của nàng ấy.”

Thế nhưng, cho dù đám trưởng lão bảo thủ kia có căm ghét Khuynh Vân Nguyệt đến nhường nào, cũng không thể phủ nhận nhan sắc diễm lệ tà mị kia quả thực là báu vật hiếm thấy trên đời.
Nàng ngồi đó, rực rỡ tựa đóa mạn châu sa hoa nở rộ giữa cõi u minh, kiêu sa, độc hại nhưng khiến người ta không cách nào dời mắt.

“Yêu nữ! Ngươi đột ngột dẫn người xông vào Cửu Tiêu Vân Đỉnh ta, rốt cuộc là có mưu đồ gì!”

Dương Chử – vị Phó chưởng môn đang đứng ở vị trí cao nhất trên đài bạch ngọc, cố gồng mình tỏ ra chính khí lẫm liệt, lớn tiếng chất vấn.

“Chuyện này còn phải hỏi sao?”

Nữ ma đầu lười nhác nhướng đôi mi phượng, ngón tay sơn đan khấu đỏ thẫm nhẹ nhàng mân mê nếp gấp trên tà váy lụa huyết sắc.

Nàng khẽ bật cười, giọng điệu mang theo sự chế nhạo chua ngoa:

“Bản cung đương nhiên là vì Tiên tôn Đạm Đài Quân mà đến. Chẳng lẽ… ta lại chẳng quản vạn dặm xa xôi, đích thân tới đây chỉ để ngắm nhìn gương mặt già nua nhăn nhúm của vị sư bá như ngươi sao?”
“Ngươi… to gan!”

Dương Chử trợn tròn mắt giận dữ, nghiến răng đến mức phát ra tiếng kêu rắc rắc. Tuy nhiên, bà ta rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn không rút kiếm.

Ả yêu nữ này pháp lực quá đỗi thâm hậu, hơn nữa sự xuất hiện của ả lúc này thực chất lại xem như đang “thuận nước đẩy thuyền”, giúp bà ta danh chính ngôn thuận mà tống khứ Đạm Đài Quân đi.

“Yêu nữ! Tiên tôn là Chưởng môn phái ta, là người đứng đầu Tiên Minh! Ngươi mau từ bỏ ngay cái mưu đồ bất chính đó đi!”

Đột nhiên, một vị trưởng lão trung liệt rút kiếm ra, chỉ thẳng mũi kiếm về phía nàng, phẫn nộ quát lớn.

Khuynh Vân Nguyệt chẳng buồn đoái hoài, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng linh lực vô hình lập tức hất văng thanh kiếm xuống đất phát ra tiếng “keng” khô khốc, thanh kiếm gãy làm đôi.
Nàng lấy ra một tấm ngọc giản khắc bản nghị hòa mới, ném nhẹ lên bàn nghị sự, giọng điệu vừa quyến rũ vừa uể oải:

“Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của bản cung. Nếu các người còn không biết điều, thì đừng trách bản cung san phẳng sơn môn này.”

Khuynh Vân Nguyệt đưa tay vuốt nhẹ cằm, đôi mi phượng khẽ nheo lại.

Mấy ngày nay lòng nàng cứ bồn chồn không yên, cảm giác được mất đan xen khiến nàng chẳng thể nào yên giấc. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định đích thân xuất hiện tại đây.

Cũng không thể trách nàng thiếu kiên nhẫn. Dẫu sao, “vầng trăng sáng” mà nàng hằng mơ ước bấy lâu đang ở ngay trước mắt.