Bác Trần vỗ đầu, nhớ lại chuyện radio: “À đúng rồi! Trong radio nói quân đội chính phủ đang đóng quân ở bên phía quảng trường trung tâm, bảo người sống sót trong thành phố nhanh chóng đến quảng trường tập hợp! Có lẽ nhóm Tiểu Vương đã đi nhờ xe sang đó.”
Phàn Thành ngây người, sau khi tận thế đến, sóng điện thoại và internet đều bị ngắt, anh hoàn toàn không nhớ đến radio, hơn nữa vẫn còn đài có thể nghe được.
Chẳng trách hai chiếc xe họ gặp vừa rồi lại chạy nhanh như vậy, có lẽ đã nhận được tin tức nên vội vàng đến quảng trường trung tâm nhỉ?
“Bác Trần, vậy sao hai bác không đi cùng?”
Bác Trần bất đắc dĩ lắc đầu: “Ha ha, người ta trẻ trung khỏe mạnh, làm gì quan tâm đến hai người chân tay già yếu như chúng tôi chứ.”
Rất rõ ràng, vì bác Trần và dì Lưu đã lớn tuổi nên những người đó đều ngại bọn họ sẽ thành gánh nặng, không muốn đưa bọn họ theo.
Phàn Thành vỗ lên tay trấn an hai người lớn tuổi. Bởi vì đã hỏi rõ tình huống hiện tại, anh cũng không trì hoãn thêm nữa, bèn nói ngay: “Bác Trần, dì Lưu, hai người mau chóng thu dọn đồ đạc đi cùng bọn tôi, chúng ta cũng đến quảng trường trung tâm tìm quân đội, đi theo họ đến khu an toàn.”
“Được được được.”
Cậu cả và cậu hai đã về rồi, cuối cùng hai người già cũng có chỗ dựa, họ lập tức xốc lại tinh thần trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Tưởng Mặc không có gì để thu dọn, cậu đã cho hết tất cả đồ đạc trong phòng vào nhẫn không gian từ trước, thế nên cậu đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm chuẩn bị thu xe vào trong ga ra, bên trong có hai chiếc xe việt dã có tính năng vô cùng tốt và một chiếc xe nhà lưu động, mang theo hết cũng rất ổn.
Đến khu tập trung cũng không tiện phô trương, cậu quyết định cất chiếc xe nhà lưu động và một chiếc xe việt dã đi, chỉ để lại một chiếc xe việt dã và chiếc Maybach họ đã lái khi đến đây.
Trong tận thế, những chiếc xe thương hiệu cao cấp đều mất đi giá trị vốn có, loại xe có tố chất tổng hợp cao như xe việt dã này hoặc có khả năng cung ứng tốt như xe nhà di động mới là lựa chọn hàng đầu của mọi người.
Chẳng bao lâu mọi người đã thu dọn đồ đạc xong, bọn họ chuẩn bị lái xe ra ngoài, Phàn Thành, Vương Nhất Khả chở bác Trần và dì Lưu trên Maybach, còn Tưởng Mặc, Đỗ Quang Diệu và Tiểu Ngư lại ngồi một chiếc xe việt dã khác.
Sau khi biết radio vẫn còn sử dụng được, thế nên trong lúc di chuyển đến quảng trường trung tâm, bọn họ bèn mở radio trên xe, đổi rất nhiều kênh mới tìm được một kênh thông báo tin tức.
“Xin mời tất cả cư dân thành phố Lâm Hải tập hợp tại quảng trường trung tâm, hiện giờ quân đội đang tiếp ứng ở đó, xin mời tất cả cư dân thành phố Lâm Hải…”
Quả nhiên giống như lời bác Trần đã nói, quân đội đã đến đây nghĩ cách cứu viện bọn họ.
Trên đường đi, bọn họ còn gặp không ít xe rẽ đến từ các đường khác nhau, rõ ràng tất cả đều cùng đi về một hướng.
Họ bị một trạm gác ngăn lại khi gần đến quảng trường trung tâm, những người lính cầm súng ra hiệu cho họ dừng xe để kiểm tra. Sau đó mấy người lính nhanh chóng cầm máy quét kiểm tra an ninh và một nhiệt kế điện tử đo tai, kiểm tra xem họ có bị sốt hoặc mang theo vật phẩm nguy hiểm không.
Một khi bị xác sống cào hoặc cắn bị thương sẽ nhanh chóng xuất hiện tình trạng nhiệt độ cơ thể tăng cao, dùng nhiệt kế điện tử đo tai có thể cho ra kết quả nhanh chóng, phương pháp này sẽ thuận tiện hơn việc kiểm tra xem trên người có vết thương hay không.
Những vật dụng dao kéo mà họ muốn mang theo bên mình cũng chỉ cần đăng ký, không hạn chế họ mang theo, dù sao hiện tại đang là tận thế, mọi người phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Chỉ có những loại súng ống không thể chứng minh nguồn gốc mới bị tịch thu, tránh cho họ làm hại đến người vô tội.